• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hoa nở sớm, nông dân khổ

Nguồn tin: Sài Gòn giải phóng, 07/02/2010
Ngày cập nhật: 8/2/2010

Ở miền Bắc, bình thường đến tận ngày giáp tết hoa đào vẫn còn chúm chím nụ. Vậy mà chưa đến tết, thậm chí từ 2-3 tuần trước, các loại hoa đào, hoa tươi ở các làng hoa miền Bắc đã nở rực rỡ khắp nơi.

Tiền tỷ trôi sông

Ở khu Phú Thượng (Tây Hồ), La Cả (Hà Đông) của Hà Nội, còn hơn 1 tuần nữa mới đến tết nhưng hầu như hoa đã nở hết. Trên cánh đồng đào La Cả, chị Nguyễn Thị Sơn, buồn bã nói: “Cách đây 2 tháng, ai cũng khấp khởi mừng thầm vì tưởng được mùa. Vậy mà bất ngờ cữ này hoa đã nở bung ra”. Theo chị Sơn, đào nở quá sớm là nỗi sợ nhất của người trồng đào vì rất khó hãm, giá bán rớt thê thảm. Nếu nở quá muộn có thể để dành tới rằm tháng Giêng bán cũng được. Khi hoa nở quá sớm, người trồng đành vặt bỏ từng cánh hoa, vớt vát bán giá rẻ.

Ở Phú Thượng, nhiều vườn đào thế (loại đắt tiền) đã có tới 60%-80% lượng hoa bung nở. Có nghĩa là cả một gia sản của người trồng đào đổ ra sông biển. Chỉ vào vườn đào hơn 300 gốc, anh Lê Xuân Thành âu sầu: “Trời cứ nắng thêm 2-3 hôm nữa thì không còn một nụ hoa nào nữa. Đến tết hoa rụng hết, chỉ còn lại cành xác xơ, khách sẽ không mua những cây như thế”. Một vườn đào thế khoảng 200-300 gốc trị giá cả tỷ đồng, sau một năm vun trồng, tỉa tót mà không bán được, coi như trôi sông!

Không riêng Hà Nội, khắp các vùng chuyên trồng đào ở Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Bắc Ninh và thậm chí cả Thanh Hóa… năm nay nông dân mất mùa to, do hoa nở ra quá sớm. Tương tự đào là quất cảnh. ở làng chuyên trồng quất cảnh Mễ Sở (Văn Giang - Hưng Yên) còn tới 60% vườn quất chưa bán được nhưng quất đã chín đỏ rực cả vườn.

Phụ thuộc vào thời tiết

Nguyên nhân hoa nở quá sớm là do thời tiết đột nhiên nắng ấm những ngày cuối năm. Cách đây khoảng 1 tháng, miền Bắc đã có 2-3 đợt rét đậm, rét hại nhưng ngay sau đó lại nóng bừng lên. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong tháng 12-2009 và tháng 1-2010, nền nhiệt độ ở miền Bắc đã cao hơn các năm trước 0,5-1,2°C nên không đủ hãm cho hoa nở chậm.

Ông Lưu Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết không riêng đào, hoa các loại ở vùng đồng bằng mà cả đào, mận ở Sa Pa, Bắc Hà ở vùng Tây Bắc cũng đã nở bung sớm 1 tháng. Sự sinh trưởng của cây trồng có liên quan chặt chẽ tới thời tiết. Trong trường hợp có rét đậm, nhiệt độ thấp kéo dài sinh trưởng của cây trồng sẽ chậm lại. Ngược lại, cây sẽ ra hoa sớm.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, thời tiết nóng nực ở miền Bắc còn kéo dài từ nay cho đến 29 Tết. Sau đó miền Bắc mới có rét đậm trở lại. Trước tết, không chỉ miền Bắc mà cả miền Trung, miền Nam, tiếp tục có nắng. Đặc biệt, có nơi ở miền Trung nhiệt độ lên tới 32-34°C. Còn ở miền Bắc, mức phổ biến là 30°C. Đây là kiểu thời tiết không có lợi cho người trồng hoa. Do đó, hoa tươi, đào quất sẽ ngày càng đắt.

Theo ông Hải, điều cần làm để ứng phó với biến đổi khí hậu là phải tăng cường khả năng dự báo thời tiết để người nông dân chủ động điều tiết sinh trưởng của cây trồng. Chẳng hạn, năm nào ấm nóng thì nên trồng muộn vì cây phát triển nhanh. Năm lạnh rét nhiều nên trồng sớm hơn do cây phát triển chậm lại.

Được giá vẫn lỗ

Hiện tại, giá đào và quất đã tăng khá mạnh. Loại đào cành, trồng ở vườn, hình thức đẹp như năm ngoái chỉ 200.000-300.000 đồng/cành nhưng năm nay đã lên tới 500.000 đồng. Còn đào thế thì rất đắt. Cây tầm tầm cũng 8-9 triệu đồng. Có cây lên tới 30 triệu đồng. Thậm chí, có nhiều người đi khắp vườn vẫn không tìm nổi một cây đào ưng ý, hoa nở đúng lịch. Nhiều người không đủ tiền mua đào thế đẹp, đành phải chuyển qua hình thức thuê chơi trong 3-7 ngày tết, với giá khoảng 5-15 triệu đồng/cây. Tuy nhiên, do nhu cầu thuê nhiều nên giá dịch vụ cho thuê đào tết cũng tăng mạnh. Một cây đào bích to, đẹp có giá cao nhất là 17-18 triệu đồng, cao hơn năm ngoái tới 5-6 triệu đồng.

Đào quất đắt lên vì mất mùa, lượng cây đẹp không nhiều. Còn với những cây nở hoa, chín quả quá sớm, nông dân không bán được, đành phải nhổ bỏ. Bởi vậy, tính ra nông dân trồng đào quất tết năm nay vẫn lỗ.

Phúc Hậu

Các tin khác:

31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
25/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang