Nguồn tin: Tiền Giang, 01/02/2010
Ngày cập nhật:
2/2/2010
Đến ấp Trung, xã Long Định (Châu Thành - Tiền Giang) hỏi thăm ông Đặng Tấn Tài, người chuyên trồng cây kiểng, thu nhập lợi nhuận cao nhất vùng này thì ai cũng biết, bởi từ đất sản xuất lúa mỗi năm 3 vụ, so ra không hiệu quả, ông mạnh dạn chuyển đổi lên liếp trồng cây kiểng và nuôi cá.
Với 6.000m2 đất nhà, sau thấy làm ăn được ông thuê thêm 6.000m2 nữa (tổng 1,2 ha) để trồng các loại cây kiểng như: mai vàng, mai Tứ quí, Osaka, kim quýt, cây sứ, cây cau bụng, cau Champagne... xen vào đó là cây mận, cây ổi, cam và bưởi. Điều đáng nói là trong 4 năm qua cây kiểng cho thu hoạch hiệu quả rất lớn. Bởi nếu có thương lái đến mua đúng giá thì bán, còn không thì lâu lâu ông thuê xe chở lên TP.Hồ Chí Minh ký gởi cho mấy người em của ông đang có 3 - 4 gian hàng bán hoa kiểng trên đó tiêu thụ. Lợi thế của ông là ở chỗ đó, chỉ lo trồng chớ không sợ ế hàng. Tiếp chúng tôi tại vườn ươm, dấu đất mới bứng cây còn tươi mới, khiến mỗi liếp còn lưa thưa. Loại cây nào liếp nấy, ngay hàng thẳng lối, trông rất "bắt mắt". Ông Tấn vui vẻ giới thiệu từng loại cây, điều thú vị nhất là trong vườn có trồng cây mận, cây ổi, cây cam và bưởi. Thấy chúng tôi có vẻ thắc mắc, bởi trồng dày kiểu này lấy trái không đủ ăn, có đâu mà bán? Ông giải tỏa ngay là: bán gốc cho người thành phố Hồ Chí Minh trồng chớ không phải bán trái. Điều này đã làm chúng tôi ngạc nhiên và tự nhủ: ở thời buổi này thứ gì cũng bán được? Ông Tài cho chúng tôi biết thêm: mới vừa tiêu thụ một số cây, giá như sau: cây cau bụng giá bình quân 70.000 đồng/cây. Cau Champagne 600.000 đồng/cây. Gốc mận, ổi, bưởi giá 70.000 đồng/cây, còn mai vàng, mai Tứ quí thì vô giá, thấp nhất 30.000 đồng trở lên tùy cây có hình tốt - xấu. Về hiệu quả, ông thu lợi nhuận hàng năm từ 50 đến 60 triệu đồng, một con số lợi nhuận mà ông cho biết hết sức lkhiêm tốn so với thực tế. Tuy nhiên, dẫu sao nó cũng có lời nhiều gấp bội lần cây lúa, bởi cây kiểng thì vô giá, hàng tồn dài ngày chừng nào thì giá trị lại càng cao. Do vậy mà kinh tế gia đình ông Đặng Tấn Tài ngày được khá thêm hơn nhờ trồng cây kiểng.
Anh Tuấn
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.