• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Để cây sứ Thái ra hoa nhiều và đẹp

Nguồn tin: Báo Đồng Khởi, 22/01/2010
Ngày cập nhật: 25/1/2010

Sứ Thái Lan, loài cây được mệnh danh là “hoa hồng sa mạc” đã có từ khá lâu, được trồng và phát triển ở nhiều nơi trong nước ta. Để cây ra hoa nhiều và đẹp, đòi hỏi người trồng phải có kỹ thuật.

Muốn cây ra hoa vào đúng dịp Tết, người trồng phải thực hiện ngay vào khoảng cuối tháng 8. Đầu tiên nhổ cây sứ lên giũ sạch đất, cắt bỏ hết cành lá. Nếu muốn tạo dáng kiểu bonsai thì cắt hơi dài, nếu muốn cây có tán tròn đều thì cắt đoạn ngắn. Khi cắt nhánh phải dùng dao thật bén, có lưỡi mỏng, cắt ngang nhánh (không cắt xéo), tránh làm bầm dập vết cắt. Nên cắt nhánh vào buổi sáng. Để tránh nấm bệnh xâm nhiễm qua vết cắt làm thối cây, nên quét dung dịch thuốc gốc đồng (như Kocide, Funguran, Champion…) vào vết cắt, đưa cây vào chỗ râm mát (tránh mưa, nắng).

Khoảng vài ngày sau, quan sát khi thấy chỗ vết cắt đã khô thì đem trồng cây sứ trở lại vào chậu nhưng phải cho đất mới vào. Đất trồng phải thật tơi xốp và thoát nước vì sứ rất kỵ úng. Hỗn hợp đất gồm tro trấu + phân hữu cơ hoai mục + đất tơi xốp. Sau khi trồng nên cho cây vào chỗ râm mát, tránh ánh nắng gay gắt trực tiếp chiếu vào; mỗi ngày chỉ phun sương một ít, sau đó mới bắt đầu tăng dần lượng nước lên. Tuyệt đối không tưới đọng vũng, chỉ tưới vừa đủ ẩm, nếu ướt quá cây sẽ dễ bị thối. Khoảng 30 ngày, cây bắt đầu ra tược non thì đưa ra nắng, nhưng phải đưa từ từ, không nên để cây tiếp xúc với ánh sáng mạnh một cách đột ngột. Khoảng trước Tết Nguyên đán một tháng, các cành mới sẽ đồng loạt nhú hoa, đến Tết hoa sẽ nở rộ.

Sứ Thái rất dễ bị bệnh thối nhũn do nấm Phytophthora sp gây hại. Nấm tấn công vào rễ làm rễ bị thối mềm, lá vàng nhưng không rụng. Triệu chứng đầu tiên là ở phần gốc xuất hiện những vết thối mọng nước màu xám hoặc nâu đen. Nếu bị nặng, cây có thể chết. Phòng bệnh bằng cách sử dụng chế phẩm sinh học Trichoderma tưới vào đất. Tránh tưới quá nhiều nước, nhất là vào buổi chiều tối. Nếu phát hiện bệnh nên nhổ cây sứ lên, cắt bỏ phần rễ bị thối và phun thuốc hóa học như: Ridomil 70WP, Mexyl MZ 70WP, Mataxyl 25WP, Alpine 80WP...

Loại cây này cần nhiều ánh sáng mới ra hoa nhiều và màu sắc hoa mới rực rỡ. Vì thế, trong những ngày Tết, bạn có thể chưng sứ ở ban - công hay trong nhà cho đẹp, nhưng sau đó vẫn phải mang chúng ra ngoài nắng.

KS. NGUYỄN THỊ NGUYỆT

Các tin khác:

31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
25/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang