Nguồn tin: Tiền Giang, 14/07/2009
Ngày cập nhật:
15/7/2009
Tận dụng khoảng 200 m2 đất vườn, anh Võ Văn Khuyên ở ấp 5B, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) thu nhập từ việc kinh doanh, trồng kiểng bon sai hàng chục triệu đồng/năm. Với sở thích chơi kiểng cùng với năng khiếu bản thân, trong hai năm 1984, 1985, anh Võ Văn Khuyên tìm thầy học nghề chơi kiểng cổ và kiểng bon-sai. Anh đã học được nhiều nghệ thuật cắt, sửa kiểng do thầy truyền đạt. Thời gian đầu anh kinh doanh kiểng cổ, mua các loại kiểng tạp về sửa để bán, nhưng về sau thấy kinh doanh kiểng cổ bất lợi, do đất vườn hẹp, nước lũ thường xuyên, việc di dời khó khăn, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây kiểng, tốn chi phí, anh chuyển sang kinh doanh kiểng bon sai. Tận dụng khoảng 200 m2 đất cạnh nhà, anh trồng được 200 loại kiểng bon-sai khác nhau, chủ yếu là mai vàng, cần thăng, kim quýt và mai chiếu thủy, đây là những loại kiểng được thị trường ưa chuộng. Theo anh, kiểng bon sai hình dáng gọn, trồng được nhiều hơn so với kiểng cổ và đặt trên kệ không sợ mưa, lũ, tốn chi phí di dời như trước đây. Mặt khác, kiểng bon sai hiện nay cũng thịnh hành, nhiều người thích thú. Tuy nhiên, để cho kiểng bon sai có vóc dáng đẹp, bắt mắt người chơi kiểng, đòi hỏi nghệ nhân phải có cái nhìn thẩm mỹ, đôi tay khéo léo, biết chọn cây và tạo dáng hấp dẫn. Tùy theo sở thích của người chơi kiểng mà nghệ nhân tạo dáng phổ biến hiện nay như: dáng trực, hơi nghiêng, nghiêng, nằm... Có thể nói, anh Võ Văn Khuyên là một trong những nghệ nhân thành đạt trong làng kiểng bon sai trên địa bàn huyện. Hiện tại, trong vườn của anh có khoảng 200 loại hoa kiểng khác nhau và gốc kiểng nào cũng hấp dẫn, bắt mắt người chơi kiểng mỗi khi đến tham quan. Điều đó đã được minh chứng qua nhiều giải thưởng kiểng bon-sai ở đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh, trong đó có 2 huy chương vàng kiểng tổng hợp tại TP. Hồ Chí Minh, được Ban tổ chức các hội hoa kiểng và UBND các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Anh cho biết: Chơi kiểng ít vốn, lãi nhiều, chủ yếu là tốn công chăm sóc. Anh thu mua những loại kiểng tạp về ương và tạo dáng, sau đó cung cấp cho thị trường nhiều tác phẩm hoa kiểng có giá trị, mỗi năm thu nhập vài chục triệu đồng tiền bán kiểng. Không chỉ kinh doanh hoa kiểng, anh còn tận tình hướng dẫn nông dân nghệ thuật chơi kiểng, giúp bà con cùng phát triển nghề trồng hoa kiểng trên địa bàn huyện. Anh được cử làm Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh huyện Cai Lậy, đến thời điểm này anh cùng với Hội mở 13 lớp tập huấn trồng hoa kiểng cho gần 400 học viên ở các xã, thị trấn.
Nguyễn Thảo
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.