Nguồn tin: Sài Gòn tiếp thị, 12/07/2009
Ngày cập nhật:
13/7/2009
Ở Việt Nam, Iguana được liệt vào hàng “pet” độc. Số lượng Iguana tồn tại chính thức trong giới nuôi bò sát ở Việt Nam không nhiều, chỉ khoảng 100 - 200 con
Nuôi iguana Iguana hay còn được gọi là kỳ nhông Nam Mỹ, là một loài bò sát sống ở khu vực nhiệt đới Trung, Nam Mỹ và khu vực Caribbean. Có rất nhiều người mê iguana nhưng đành chào thua vì không thể nào giữ iguana sống lâu và khoẻ mạnh như mong muốn. Nuôi iguana quả là một thách thức không dễ chịu chút nào. Không chỉ ở Việt Nam, hằng năm có khoảng 1 triệu con iguana được nhập khẩu vào Mỹ nhưng hầu hết đều chết sau một thời gian. Ít có con iguana nào sống hơn 10 năm mặc dù tuổi thọ của loài này có thể kéo dài đến 20 năm. Những nghiên cứu về loài bò sát này cho thấy iguana có thể chết vì những lý do hết sức “con người”, như stress, chế độ ăn không hợp lý, không được sưởi ấm, bị bỏ bê, không được trợ giúp khi cần thiết…
Đặc điểm
Đây là loài bò sát máu lạnh, chúng thường hoạt động vào ban ngày, quanh quẩn ở các nguồn nước. Iguana thích tranh giành lãnh thổ, vì vậy những người nuôi chúng không bao giờ nhốt chung hai con đực trong cùng một chuồng. Trên thực tế cũng ít thấy tồn tại hai con Iguana đực trong vòng bán kính 200 đến 500m.
Phần lớn thân nhiệt của loài bò sát máu lạnh này ảnh hưởng ở môi trường bên ngoài. Trong tự nhiên những con iguana Nam Mỹ thường dành cả buổi phơi mình ngoài nắng dưới ánh mặt trời để thân nhiệt được ấm lên. Khi mặt trời lặn và thân nhiệt nó hạ xuống, loài bò sát này thường bò lên những tảng đá để giữ chút hơi ấm ban ngày. Giống như tất cả các loài bò sát máu lạnh khác, nếu muốn nuôi chúng lâu bền, người ta thường giữ nhiệt độ ấm và tạo môi trường sống ổn định cho chúng. Iguana ăn khá nhiều để tạo đủ năng lượng sưởi ấm và phát triển cho cơ thể. Tuy nhiều người nuôi iguana quả quyết rằng loài bò sát máu lạnh khó có thể lây bệnh cho con người song cũng cần lưu ý rằng loài iguana thường mắc một số căn bệnh do vi khuẩn salmonella gây ra. Do vậy cần cẩn thận giữ vệ sinh cho con iguana và để đảm bảo an toàn, phụ nữ có thai, trẻ em, người cao tuổi nên tránh tiếp xúc với iguana để ngăn ngừa nhiễm khuẩn salmonella.
Phan Nguyên Kha
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.