Nguồn tin: Báo Hòa Bình, 23/04/2009
Ngày cập nhật:
24/4/2009
Vài năm trước, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh nổi lên phong trào trồng hoa hồng xuất khẩu. Song hầu hết các mô hình đã thất bại, người dân chán nản phá bỏ. Tuy nhiên, ở xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, cây hoa hồng vẫn nở, đem lại thu nhập đáng kể cho các hộ dân.
Mô hình trồng hoa hồng tại xóm Đồng Chúi đem lại thu nhập khá cho các hộ dân.
Gia đình ông Nguyễn Văn Miên là một trong số ít hộ còn duy trì được diện tích trồng hoa 600m2 cho biế: Năm 2004, được sự hỗ trợ của Phòng Nông nghiệp, Trạm BVTV huyện Lương Sơn đầu tư mô hình trồng hoa hồng xuất khẩu tại xã Tân Vinh. Với mục đích là xây dựng thành vùng sản xuất hoa với quy mô lớn cung cấp hoa cho khu vực thị trấn Lương Sơn, chuỗi Xuân Mai - Láng - Hoà Lạc, tiến tới nhân rộng để xuất khẩu. Thời kỳ đầu triển khai mô hình mới, 43 hộ dân xóm Đồng Chúi tích cực tham gia. Vụ đầu tiên triển khai vào khoảng tháng 8/2004 đến cuối năm 2005 cho kết quả khá tốt. Tính bình quân chưa kể thu rải cả năm cũng cho thu nhập từ 1,5- 1,8 triệu đồng/sào, so với thu nhập từ cây lúa cao hơn gấp 3 lần. Từ thành công ban đầu, người dân rất phấn khởi, nhiều hộ có ý định mở rộng diện tích. Tuy nhiên, ngay vụ hè năm 2005, do khí hậu nóng ẩm, cây hoa hồng bắt đầu xuất hiện các loại sâu bệnh như rỉ sắt, phấn trắng, xoắn lá và ngày càng lây lan rộng khiến cây rụng lá, còi cọc, không phát triển được. Ngay trong năm 2005, đã có tới nửa số hộ phá bỏ hoa hồng, quay về trồng các loại cây màu truyền thống. Chỉ còn 6 hộ duy trì được.
Ông Phùng Văn Hoan là hộ có diện tích hoa lớn tại xóm cho biết: Thấy cây hoa hồng mắc bệnh, quả thật, chúng tôi chẳng biết xử lý thế nào. Vì phần lớn các hộ dân không nắm được kỹ thuật, thấy hoa mắc bệnh chán nản nên phá dần. Chỉ còn số ít hộ kiên trì bàn nhau xuống tận Tây Tựu - Từ Liêm - Hà Nội học hỏi và mua thuốc đặc trị. Qua nhiều vụ, các hộ dần học hỏi, tích luỹ được kinh nghiệm phòng, chống một số loại sâu bệnh, cây hoa phát triển bình thường trở lại. Đến nay, tổng diện tích hoa của gia đình ông Hoan là 3.500 m2, ông còn trồng thêm loài hoa hồng thạch thảo đáp ứng nhu cầu thị trường. Ông Hoan khoe: Riêng vụ hoa bán trong dịp tết năm 2008 cũng cho thu về trên 3 triệu đồng, so với đơn giá bây giờ thì cao hơn gấp hai lần trồng lúa.
Ông Nguyễn Phùng Chinh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Vinh cho biết: Mô hình trồng hoa hồng phù hợp với xu thế chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các giống mới mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân trên một đơn vị diện tích. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai mô hình mới, bên cạnh một số hộ đạt được hiệu quả còn nhiều hộ mang nặng cách làm cảm tính, chăm sóc cây hoa không chu đáo đúng theo quy trình kỹ thuật mới có hậu quả nhiều hộ thất bại, phá bỏ toàn bộ diện tích. Qua đây, xã cũng rút ra kinh nghiệm khi triển khai mô hình mới cần lựa chọn các hộ có đủ điều kiện, không nên phát triển ồ ạt. Thực tế những hộ thành công là những hộ chịu khó đầu tư chăm sóc, ham học hỏi, nắm vững quy trình kỹ thuật. Song, từ kết quả duy trì thành công của mô hình này là cơ sở để xã đánh giá, nhân rộng dần theo nhu cầu của thị trường. Theo ông Chinh: Hiện nay, số lượng hoa của các hộ trong xã chưa đủ cung cấp ra thị trường trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, xã vận động người dân nhân rộng diện tích trồng hoa, đưa nhiều giống hoa mới để đa dạng hoá chủng loại và chất lượng đáp ứng nhu cầu càng cao của người tiêu dùng.
Hương Lan
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.