• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Triển vọng nghề trồng hoa

Nguồn tin: Lào Cai, 30/03/2009
Ngày cập nhật: 1/4/2009

Tính đến năm 2004 Lào Cai đã có 140ha hoa hàng hóa, riêng năm 2004 trồng mới được 74ha bao gồm các giống hoa: Hồng pháp, Hà Lan, Trung Quốc, Cúc nhật, Cúc Đài Loan, Layơn, hoa Ly, Rum, Tuy- Líp, Salem, đồng tiền Pháp...doanh thu từ trồng hoa đạt 150 - 200 triệu đồng/năm.

Sa Pa là vùng đi đầu trong việc mở rộng diện tích cây hoa như hộ ông Nguyễn Văn Bình - Thị trấn Sa Pa, ông là người đầu tiên đưa giống hồng Pháp lên trồng thử nghiệm ở xứ sở sương mù này. Năm 1999 ông trồng 10 sào, đến nay gia đình cho thu lãi hàng trăm triệu đồng từ trồng hoa. Từ việc trồng hoa có lãi, Sa Pa đã thành lập các Hợp tác xã( HTX) trồng hoa như HTX Thiện Thành, thành lập từ năm 2001, ban đầu trồng 1ha hoa Hồng Pháp (2 vạn gốc), sau 2 năm đến năm 2003 thuê thêm 1,5ha đất trồng hoa, tính đến nay vườn hồng của HTX Thiện Thành đã có 9 vạn gốc hoa hồng với 9 màu sắc khác nhau, trong đó 8 vạn gốc đã cho thu hoạch, chủ yếu là hoa hồng Pháp, hồng ý và hơn 1 vạn gốc hồng Song Hỷ (Trung Quốc). Theo ông Chủ nhiệm HTX Thiện Thành thì với 2,5ha hoa hồng bình quân cắt 1 lần, mỗi lứa cắt 6.000 - 7.000 bông bán với giá 1.000 - 1.500đ/bông. Sắp tới HTX dự định sẽ mở rộng diện tích trồng thêm giống hoa Ly và hoa Đồng tiền Pháp...

Sa Pa phấn đấu đến năm 2010 sẽ có 120ha hoa hàng hóa các loại. Ngoài các HTX mạnh dạn đầu tư vào trồng hoa hồng, còn có một số gia đình tư nhân đã mạnh dạn thuê đất, thuê chuyên gia Trung Quốc đầu tư trồng hoa Ly như chị Nguyễn Kiều Oanh đã đầu tư hơn 100 triệu đồng làm nhà lưới để trồng trên 3 vạn gốc hoa Ly tại xã Sa Pả huyện Sa Pa. Thu nhập từ hoa Ly rất cao bán buôn cũng được từ 18 - 22.000đ/cành, dịp giáp Tết Nguyên đán giá bán 1 cành hoa Ly tại thị trường Lào Cai từ 35 - 50.000đ/cành. Tuy nhiên đòi hỏi kỹ thuật, công chăm sóc công phu và đầu tư vốn lớn. Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ trồng gần 10ha hoa hồng Pháp tại khu du lịch Sa Pa, dự kiến sẽ xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Malaixia...bởi các giống hoa nhập nội trồng ở Sa Pa không thua kém gì trồng ở nơi bản địa. Hoa ở Sa Pa bông to, mầu sắc đẹp, số lượng bông đều, cánh thắm mầu, tươi lâu và không sâu bệnh...nên rất được thị trường ưa chuộng, ngay cả thị trường khó tính như Vân Nam - Trung Quốc cũng rất thích và tiêu thụ một lượng lớn hoa của Sa Pa.

Sau Sa Pa phải kể đến phong trào trồng hoa ở các huyện như Bắc Hà, Bảo Thắng và TP-Lào Cai. Từ lâu các vùng này cũng đã có phong trào trồng hoa nhưng chỉ là các giống hoa truyền thống, năng suất không cao, không được giá. Qua liên doanh với Công ty Hoa Viên - Trung Quốc, năm 2002 Bắc Hà đã thử nghiệm thành công 9 giống hoa hồng Trung Quốc, trong đó có cả hoa hồng đen phục vụ xuất khẩu. Năm 2004, Bắc Hà tiếp tục trồng 2 loại hoa đồng tiền Pháp và hoa Ly. Ở Lào Cai, Công ty Linh Dương và Xí nghiệp khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Công ty hữu nghị Trường Giang cũng thuê đất đầu tư trồng các loại hoa cao cấp như: Hoa Ly, Địa lan...tại 2 huyện Sa Pa, Bắc Hà. ở TP-Lào Cai, ngoài các vùng trồng hoa như Bắc Cường, nam Cường, Xuân Tăng...năm 2004 nông dân xã Đồng Tuyển cũng đã mạnh dạn chuyển đổi kinh tế kinh tế cây trồng sang trồng hoa hồng (1,5ha).

Theo thống kê TP-Lào Cai có hơn 100 hộ dân, 3 doanh nghiệp và 2 HTX tham gia trồng hoa với diện tích hơn 20ha hoa các loại. Thành phố đang có chính sách khuyến khích phát triển trồng hoa, cây cảnh nên rất có lợi cho người trồng hoa. Dự kiến năm 2005, Thành phố sẽ nâng tổng diện tích trồng hoa lên 50ha. Nhận thấy lợi ích kinh tế từ trồng hoa rất cao, nhiều hộ đã chuyển đổi diện tích đất trồng lúa, ngô, cây ăn quả kém hiệu quả sang trồng hoa. Theo hạch toán, trồng 1ha hoa sẽ cho thu nhập 35 - 45 triệu đồng/1vụ. Nếu áp dụng công nghệ hiện đại nhà lưới mái che, đầu tư giống hoa quý như hoa Hồng ý, hoa Ly...sẽ đạt 45 - 50 triệu đồng/vụ, giá trị kinh tế cao hơn rất nhiều so với trồng lúa. Cốc San - Bát Xát là xã giáp gianh với TP-Lào Cai được thiên nhiên ưu đãi cũng cho phép nông dân ở đây phát triển kinh tế từ trồng hoa: Hộ gia đình bà Lương Thị Xanh từ năm 2004 cũng đã mạnh dạn chuyển đổi trồng lúa sang trồng 2,5 sào hoa hồng Pháp, mỗi vụ thu hoạch cũng cho thu lãi hàng triệu đồng.

Hoa của Lào Cai không chỉ tiêu thụ tại chỗ mà còn được các thị trường lớn biết đến như Hà Nội, Hải Phòng và thị trường Vân Nam - Trung Quốc. Do thuận tiện giao thông và có cửa khẩu Quốc tế nên cho phép Lào Cai phát triển hoa hàng hóa. Kinh nghiệm của người trồng hoa là phải đầu tư đúng quy trình kỹ thuật, lựa chọn giống chất lượng.

Các tin khác:

31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
25/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang