Nguồn tin: Agroviet, 23/02/2009
Ngày cập nhật:
25/2/2009
Nhắc tới ông Phạm Văn Hạnh- Chủ nhiệm CLB Khuyến nông thôn Sòi ai cũng vị nể và mến phục. Cách đây vài năm ông còn là Chủ tịch Hội nông dân của xã Đồng Sơn nhưng do vấn đề về sức khỏe nên ông đã xin nghỉ về nhà chăm chút trang trại của mình và không bỏ lỡ cơ hội phát triển kinh tế.
Ông cho biết: Gần 18 năm làm Chủ tịch Hội nông dân xã ông đã được đi nhiều nơi để tham quan học tập kinh nghiệm về hướng dẫn cho bà con nông dân. Ông là người năng động, dám nghĩ, dám làm và có uy tín. Chính ông là người đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế trang trại ở thôn Sòi và đặc biệt là mô hình nuôi cá cảnh.
Với mảnh đất 10 ha ông chuyên nuôi trồng thủy sản. Trước kia ông nuôi con thủy đặc sản nhưng gần 8 năm trở lại đây được sự tư vấn của cán bộ khuyến nông ông chuyển sang chuyên nuôi cá cảnh. Với suy nghĩ mình phải làm những cái mới, những cái chưa ai dám làm, thế mới đứng vững được trong thời buổi kinh tế hiện nay. 10 ha ao hồ chỉ toàn là cá cảnh. Ông cho biết mỗi năm cho thu hoạch từ 5-6 vạn con, trừ mọi chi phí đi thu lãi khoảng 100 triệu đồng. Đặc biệt gia đình ông đã nuôi được cá cảnh bố mẹ sau đó tự nhân giống cho các năm sau.
Bằng sự phát triển như vậy gia đình ông có thu nhập ngày càng cao, có của ăn của để. Điều đầu tiên tôi thấy đó là ngôi nhà 3 tầng khang trang, sạch đẹp, có đầy đủ tiện nghi. Các con ông, 3 người theo nghề bố, đều có trang trại to và cửa hàng bán cá cảnh rất phát triển, chỉ duy nhất con trai út là công tác trong quân đội.
Trước đây với cương vị là Chủ tịch Hội nông dân ông là tấm gương giỏi trong lao động sản xuất và nay là Chủ nhiệm CLB khuyến nông thôn Sòi, ông không chỉ phát triển kinh tế cho gia đình mà còn gợi ý, vận động, phổ biến phương pháp, kinh nghiệm cho bà con trong thôn cùng làm. Hiện tại CLB khuyến nông do ông làm Chủ nhiệm có 70 thành viên và trong đó có 10 thành viên cũng là những chủ trang trại lớn nhỏ. Ông là người luôn đưa ra định hướng phát triển kinh tế trang trại cho bà con.
Trao đổi với ông về kế hoạch làm ăn trong thời gian tới, ông Hạnh dự định sẽ nuôi thêm ba ba. Gia đình đã có sẵn mấy cái bể rất thích hợp cho việc nuôi giun quế làm thức ăn cho ba ba.
Với mô hình trang trại chuyên sản xuất nuôi cá cảnh đặc sản phục vụ khách hàng trong và ngoài tỉnh. Ông luôn tự hào bởi khả năng phát triển và là mô hình chuyên sản xuất nuôi cá cảnh lớn nhất khu vực miền Bắc. Hàng năm ông được đón rất nhiều khách từ khắp các nơi đến tham quan và học tập kinh nghiệm.
Do có những việc làm thiết thực và hiệu quả, ông Phạm Văn Hạnh không chỉ là tấm gương trong sản xuất phát triển kinh tế văn hóa của thôn Sòi mà ông còn là người nông dân tiêu biểu được nhận rất nhiều bằng khen, Huy chương của Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam vì “đã có thành tích xây dựng giai cấp nông dân của Hội nông dân Việt Nam”.
Dương Hương Giang,TT KNKG Bắc Giang
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.