Nguồn tin: Người lao động, 27/1/2009
Ngày cập nhật:
29/1/2009
Chậu lan rừng lớn (còn gọi là hạc đỉnh) của nghệ nhân Phạm Quốc Anh (Lâm Đồng) đã giành được giải đặc biệt của Hội hoa xuân (HHX) TPHCM 2009. Hạc đỉnh là loại lan rừng đầu tiên mà nghệ nhân Quốc Anh có ý định góp mặt cho HHX năm nay và cũng nhờ nó mà anh giành được giải thưởng cao nhất.
Ngoài giải đặc biệt duy nhất, còn có một giải hiện vật đặc sắc được dành cho hồ sinh vật biển của nghệ nhân Đỗ Vân Sơn Long (TPHCM). Hiện vật này thu hút rất nhiều khách tham quan, nhất là du khách nhí.
Tổng cộng ban tổ chức HHX đã trao 37 giải vàng, 62 giải bạc và 138 giải khuyến khích cho các nghệ nhân.
Trong bộ môn bonsai, giải vàng lần lượt được trao cho cây Duyên Tùng (bonsai lớn) của nghệ nhân Nguyễn Văn Gia (TPHCM); cây Cần Thăng (bonsai trung) của nghệ nhân Đỗ Quốc Phong (TPHCM); cây mai chiếu thủy (bonsai nhỏ) của nghệ nhân Nguyễn Văn Gia (TPHCM).
Bộ môn có nhiều giải thưởng nhất là hoa lan. Chỉ riêng thể loại Cattleya đã có ba giải vàng dành cho cattleya vàng của nghệ nhân Nguyễn Văn Giữ (Bến Tre)
Cattleya đỏ của nghệ nhân Nguyễn Minh (TPHCM)
và cattleya trắng-tím của nghệ nhân Phạm Văn Long (TPHCM).
Còn bộ môn hoa tươi đã trao giải vàng cho cây Chuông vàng của nghệ nhân Nguyễn Văn Thật (TPHCM). Hai giải vàng của bộ môn hoa xứ lạnh thuộc về Hoa đào của nghệ nhân Trần Ngọc Thành (Lâm Đồng)
Và cây Bông xanh của nghệ nhân Nguyễn Đức Thuận (Đà Lạt).
Còn nghệ nhân Lê Văn Bê(TPHCM) giành giải vàng của bộ môn hoa sứ với cây Sứ Ái bạch
Bộ môn cá cảnh trao 5 giải vàng cho cá huyết long của nghệ nhân Hoàng Mạnh Long (TPHCM); cá dĩa của nghệ nhân Lê Thị Thật (TPHCM); cá vàng hạc đỉnh hồng của nghệ nhân Quốc Tú (TPHCM); hồ thủy sinh của nghệ nhân Lý Hoàn Vũ (TPHCM-);
Sinh vật biển của nghệ nhân La Nghĩa Hưng (TPHCM).
Nghệ nhân Bùi Văn Lời (Đà Lạt) đã ẵm hai giải vàng với cây phật thủ ghép thanh yên (bộ môn kiểng trái) và cây đào ghép bốn màu (bộ môn kiểng ghép).
Không chỉ vậy, lão nông Mười Lời còn giành được một giải bạc cho cây sim rừng 100 tuổi và một giải đồng cho cây lồng đèn Hội An.
M.Nhung
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.