• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hoa lan - sứ giả kinh tế

Nguồn tin: Lao Động, 18/01/2009
Ngày cập nhật: 19/1/2009

Hoa lan từ lâu đã được xem là một trong những sứ giả đặc biệt của thành phố hoa Đà Lạt.

Hoa quý Đà Lạt

Hoa lan có một vị trí khá đặc biệt trong sự phát triển chung về kinh tế-xã hội của thành phố hoa Đà Lạt. Theo số liệu báo cáo của Viện Sinh học Tây Nguyên (Phân viện Sinh học Đà Lạt cũ): Từ một đề tài nghiên cứu khoa học, đơn vị này vừa xác định được tên khoa học cho 189 loài lan rừng trong tổng số gần 300 loài lan rừng phân bố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trong số đó, đáng chú ý là có 3 loài lan vừa được Viện phát hiện trong quá trình thu thập mẫu để thực hiện đề tài khoa học. Đặc biệt, trong số 189 loài đã xác định tên khoa học, Viện cũng đã phân định 37 loài đặc hữu của Việt Nam như lan hài hồng, hài vân, hài Đà Lạt, huyết nhung trơn... cần được tăng cường bảo tồn. Và cũng từ đề tài này cùng với việc tham khảo yêu cầu thị trường, Viện Sinh học Tây Nguyên đã đưa ra danh sách một số loài lan cần được nhân giống để làm kinh tế (mua bán).

Trong những nghiên cứu đó, việc cho hoa lan nở trong ống nghiệm từ một đề tài khoa học của cử nhân Vũ Quốc Luận dưới sự hướng dẫn của TS Dương Tấn Nhựt (Viện phó Viện Sinh học Tây Nguyên) là một thành công rất quan trọng. Bên cạnh đó, không ít nhà vườn và các cơ sở kinh doanh hoa trên địa bàn Đà Lạt cũng có những nghiên cứu và ứng dụng đáng kể trong việc tạo giống, nhập giống mới... để hoa lan Đà Lạt ngày một đẹp hơn về sắc, phong phú hơn về chủng loại, có giá trị kinh tế cao hơn ở thị trường không những trong nước mà còn cả thị trường nước ngoài.

Thị trường - vấn đề đáng quan tâm

Trong những năm gần đây, vào các dịp cận Tết, Đà Lạt thường tổ chức các lễ hội nên việc "cháy chợ" hoa lan vào dịp Tết đã trở nên hiện tượng thường xảy ra. Với một khả năng ứng dụng công nghệ khá tiên tiến nhưng việc làm thế nào để hoa lan Đà Lạt đáp ứng được nhu cầu của thị trường ngày Tết cả về số lượng lẫn chất lượng lại là điều luôn được sự quan tâm của không chỉ nhà khoa học mà cả đối với người sản xuất hoa lan hiện nay.

GĐ Sở NN&PTNT Lâm Đồng, ông Phạm Văn Án, cho biết: "Mặc dầu là thời gian gần đây, ngành công nghiệp hoa nói chung và hoa lan Đà Lạt nói riêng đã có bước phát triển vượt bậc nhưng việc thâm nhập thị trường quốc tế đối với hoa lan Đà Lạt hiện đang gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân chính là do VN chưa có bản quyền được đăng ký và cấp phép. Đà Lạt có hoa đẹp, mẫu mã phong phú, đặc biệt là hoa lan, nhưng sự khó khăn về bản quyền đã khiến công tác xuất khẩu không đạt được kết quả như mong muốn".

Cũng theo số liệu của Sở NN&PTNT Lâm Đồng, cả tỉnh mỗi năm sản xuất khoảng trên 300 triệu cành hoa, trong đó lượng hoa lan chiếm khoảng 1/10. Nhưng, điều khiến chúng ta thực sự băn khoăn là trong tổng số cành hoa sản xuất được, số lượng hoa xuất khẩu chỉ chiếm chưa đến 1/10.

Năm nay, hoa lan Đà Lạt cũng khan hiếm như một vài tết vừa qua. Có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân hoa lan Đà Lạt năm nay không nhận được sự ưu ái của thời tiết, hoa phải phục vụ cho dịp kỷ niệm sinh nhật Đà Lạt 115 năm, hoa vừa phục vụ cho Lễ hội văn hoá Trà lần hai của tỉnh... Trong những ngày diễn ra lễ kỷ niệm Đà Lạt 115 năm vừa rồi (17-21.12.2008). Theo khảo sát hiện tại, giá mỗi cành hoa lan loại quý, giá mỗi chậu trung bình không tăng khoảng 18% so với thời giá tháng 12 năm trước.

Như vậy, Đà Lạt với trên 300 triệu cành hoa mỗi năm, trong đó có 1/10 hoa lan, là con số hiện vẫn còn quá nhỏ so với nhu cầu của thị trường hoa lan hiện nay. Bởi thế, đành rằng đã là sứ giả của thành phố hoa Đà Lạt nhưng để sứ giả này thực sự làm cho Đà Lạt giàu hơn bằng con đường kinh tế vẫn đang là mối quan tâm của chính quyền và người dân địa phương đối với sự phát triển của "tiểu ngành" kinh tế hoa lan Đà Lạt.

Khắc Dũng

Các tin khác:

31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
25/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang