• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Điều khiển hoa hồng ra hoa

Nguồn tin: KHPT, 18/10/2006
Ngày cập nhật: 21/10/2006

Hoa đẹp, dễ thương, nên cây hồng được nhiều người chơi hoa ưa chuộng. Hồng được trồng chơi trong sân, vườn hay chưng trên ban công, phòng khách, phòng ăn… Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn, những bông hoa đẹp lúc mới mua về đã lụi tàn và không thấy cây ra thêm hoa mới nữa.

Nhiều người ra sức chăm sóc, ra công bón thêm phân, tưới đủ nước, cây hồng sinh trưởng rất tốt, sum suê, nhưng vẫn không thấy chúng có hoa. Nhiều người chán đã vứt bỏ chậu hồng đi để mua chậu hồng mới. Làm như vậy thật là lãng phí. Thực ra họ không hiểu rằng hồng là một loại cây thích được sống trong điều kiện có nhiều nắng. Trong cùng một điều kiện chăm sóc như nhau, nếu có đầy đủ ánh nắng (mỗi ngày được chiếu nắng khoảng 8 - 9 tiếng đồng hồ), cây hồng sẽ sinh trưởng tốt, ít bị sâu bệnh gây hại (nhất là bệnh), cây sẽ cho nhiều hoa và màu sắc của hoa cũng sáng đẹp, rực rỡ. Trên ban công, ít nhiều cũng có mái che nên cây hồng nhận được ánh sáng rất ít. Đấy là chưa kể có thể ban công lại nằm ở phía đông hoặc phía tây, bị tòa nhà che lấp ánh nắng cả một buổi (sáng hoặc chiều). Còn nếu chậu hồng được đặt trong phòng khách thì hẳn nhiên là hoàn toàn thiếu ánh nắng mặt trời, nên cây hồng sẽ ra rất ít hoặc không ra hoa nữa sau khi những bông hoa có sẵn lụi tàn hết.

Để khắc phục tình trạng này chúng ta nên làm như sau:

- Đưa cây hồng ra chỗ có nhiều nắng và thời gian nắng kéo dài suốt ngày (chỗ trảng nắng). Nhưng nhớ là khi đưa cây ra chỗ nắng, lúc đầu nên che mát cho cây, sau một thời gian cho cây quen dần với nắng gió thì mới dỡ dần mái che để cây trảng nắng hoàn toàn.

- Nếu những cây quá sum suê xanh tốt, do được chăm bón quá chu đáo trước đó thì ngưng bón phân đạm, bón thêm một ít phân kali và phân lân để cây cứng cáp trở lại, không bị tốt “lốp”. Sau này nếu có nên bón bằng những loại phân có hàm lượng lân và kali cao như DAP, kali hoặc phân bón lá có hàm lượng kali và lân cao như Grow more (loại 10-30-30). Nên bón thêm một ít phân chuồng đã hoai.

- Không nên tưới nhiều nước, chỉ nên tưới sao cho vừa đủ ẩm.

Ngoài ra nên thường xuyên cắt tỉa những cành nhánh đã già, không cần thiết, tạo tán cho cây, để kích thích cây ra tược non nhiều, từ những tược non này sẽ phát triển thành nhánh mới ra nhiều bông.

KS. NGUYỄN VĨNH THƯỢNG

Các tin khác:

31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
25/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang