• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Buốt lòng cuốc bỏ ruộng hoa, chất đống và đốt: Cánh đồng Tây Tựu "trắng" hoa

Nguồn tin: Lao Động, 26/11/2008
Ngày cập nhật: 26/11/2008

Trận mưa ngập vừa qua đã biến cánh đồng Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội) đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch, muôn sắc lá hoa trở thành cánh đồng... trắng! Người nông dân đã hoan hỷ chờ mùa bội thu, bỗng dưng tay trắng ngậm ngùi. Cánh đồng trắng!

Tổng diện tích ruộng đất trồng hoa trên địa bàn xã Tây Tựu là 343,86ha. Trận mưa ngập mới rồi đã khiến 329,86ha mất trắng, 14ha còn giữ lại được cũng hỏng mất 50%. Hàng trăm tỉ đồng đã tuột khỏi tay nông dân. Tây Tựu ở thời điểm này mọi năm vốn nhộn nhịp vào - ra, rực rỡ đủ sắc thì nay bị biến thành cánh đồng trắng theo đúng nghĩa đen.

Khi chúng tôi có mặt vào chiều 24.11, anh Nguyễn Văn Tuấn - đang hì hục chất những thân cây hoa hồng chết khô thành đống để đốt. Anh tức tưởi: "8 sào ruộng trồng hoa hồng nhà tôi lẽ ra có thể thu được tiếp 4-5 năm nữa, nay chỉ còn là đống củi".

Nói rồi, anh tính toán, chi phí cho một sào hoa hồng gồm cả giống và phân bón tới lúc thu hoạch được 50 triệu đồng, chưa kể công sức người chăm bón. Hoa hồng thu hoạch quanh năm, nếu như thời tiết thuận lợi, giá cả ổn định, mỗi ngày bán hoa cũng phải thu về bạc triệu. Thế mà...!

Tiếc xót nhất là những hộ nông dân trồng hoa ly. Tại thời điểm vào vụ, giá một củ hoa ly là 12.000 đồng, nguyên tiền giống cho 1 sào không dưới 100 triệu đồng. Thế nhưng, toàn bộ diện tích hoa ly ở Tây Tựu bị xoá sổ! Ông Nguyễn Văn Tài - một nông dân có thâm niên gần 30 năm gắn bó với đồng hoa - cho biết, cả đời mình ông chưa bao giờ thấy người trồng hoa mất nhiều như thế.

Ông than thở, hồi tưởng: "Cùng thời gian này năm ngoái, chúng tôi làm không hết việc. Nhà tôi thuê làm gần 1,5 mẫu Bắc Bộ, nguyên một mẫu trồng hoa hồng, 3 sào hoa cúc, còn lại là hoa tạp. Một mẫu hoa hồng hái chính vụ mới 2 buổi thì chìm nghỉm dưới nước. Mấy sào cúc cũng vừa tỉa nụ. Tính rẻ thì 140 triệu cũng rơi khỏi hầu bao". Rồi ông Tài buột miệng, như hỏi đổng: "Tết này ăn gì?".

Trên cánh đồng ngoài, thôn 3, những ruộng hoa ít chịu ngập, phần lớn diện tích vẫn còn giữ được, vẫn có hoa cung cấp cho thị trường. Mất mùa nặng, giá hoa được đẩy cao. Bình thường, 1 mớ hồng (50 bông) chỉ 20.000 đồng thì nay đã đội lên 100.000 đồng - 120.000 đồng. Giá cao là thế, song những nông dân may mắn còn giữ lại chút diện tích ít ỏi cũng chẳng lấy làm vui.

Anh Nguyễn Thiện Tuấn - ở thôn 3, còn giữ được 2 sào hoa hồng - lý giải: "Cây sống, nhưng rất nhiều cành bị thui, bị chết, lượng hoa hái mỗi ngày giảm nhiều. Hai sào hoa lúc thường có thể cắt được 1.500 bông/lần hái, giờ chỉ chừng 500 bông. Khoảng cách giữa 2 lần thu hoạch lúc trước chỉ 1-2 ngày, giờ thì phải 4-5 ngày. Số lượng hoa giảm, chất lượng cũng kém nhiều, vì vậy dù giá cao thì hầu bao vẫn bị thâm hụt".

Hoa thiếu giống, trồng rau thay

Sau nhiều ngày ngồi không, người Tây Tựu đã ra đồng trở lại. Những khoảnh ruộng mất trắng tan hoang đã được vỡ đất chuẩn bị cho vụ mới. Tuy nhiên, giống hoa ngắn ngày nhất cũng phải thu hoạch sau 3 tháng, không loại hoa nào có thể kịp trồng để thu hoạch vào thời điểm Tết Nguyên đán.

Theo ông Nguyễn Văn Tài, vụ mùa mới đang tiến hành là để kịp bán vào mùng 8.3 năm sau, chủ yếu là thạch thảo, cúc. Muốn trồng mới các loại hoa khác vào thời điểm này là rất khó, do nguồn cung cấp giống khan hiếm.

Hiện những nông dân trong xã đang phải đôn đáo sang Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình mua giống. Muốn có giống, người nông dân phải gọi điện đặt trước với người quen từ 15 đến 20 hôm và phải chấp nhận sự tăng giá từ 5 đến 6 lần. Khó khăn trên khiến nhiều người đổi hướng tạm thời sang trồng rau xanh. Gần 1,5 mẫu của ông Tài đã được gieo hạt cải, hạt tía tô.

Ông Tài cho biết: "Hơn 80% diện tích trồng hoa mất trắng tới đây sẽ chỉ xanh một màu rau. Trồng rau thì tới Tết có thể bán được, nhằm "cứu đói", tránh tình trạng không có nguồn thu. Ra Tết, nguồn cung giống đa dạng, giá cả hạ nhiệt, lúc đó chúng tôi mới bắt đầu tái trồng hoa trở lại".

Giang Hải

Các tin khác:

31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
25/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang