Nguồn tin: Sài Gòn tiếp thị, 24/11/2008
Ngày cập nhật:
26/11/2008
Hàng chục ngàn nông dân miền Tây đang hồi hộp vì thị trường hoa tết đến giờ này vẫn trầm lắng trong khi vốn đầu tư quá cao
Người trồng rầu ruột khi cúc mâm xôi chỉ xanh tốt, xum xuê mà không đâm nụ do mưa gió kéo dài
Năm nay nông dân làng hoa Tân Quy Đông (thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp) trồng gần năm triệu giỏ hoa tết các loại, nhiều nhất là hoa hồng, cúc Đài Loan, cúc mâm xôi. Ông Tư Hùng, ở khóm Tân Mỹ, thở dài nói: “Mọi năm vào thời điểm này thương lái đã dập dìu xem hoa, đặt hàng, ra giá. Nhưng năm nay rất ít người mua, cũng chẳng ai cho biết giá cả”.
Chi phí cao…
Người trồng hoa ở Tân Quy Đông cho biết, năm nay chi phí đầu tư cao hơn năm trước gần 40% do giá phân bón, giỏ tre và các loại vật tư đều tăng cao, chưa kể giá nhân công cũng tăng. Ông Tư Hùng cho biết, lao động có tay nghề chuyên môn giá từ 100.000đ – 120.000đ/ngày, bao cơm nước. “Giá nhân công cao nhưng không phải dễ kiếm người làm vì lao động chạy hết vô khu công nghiệp Sa Đéc rồi”, ông Hùng than. Giá đầu vào tăng khiến giá thành cao. Ông Trần Văn Sơn ở khóm Sa Nhiên, trồng 4.000 giỏ hoa hồng và cúc Đài Loan, cho biết năm nay giá thành một giỏ hồng 16.000đ, cao gần gấp đôi năm ngoái, giá một giỏ cúc Đài Loan 18.000đ, gấp rưỡi năm trước.
Ở làng hoa Cái Mơn (Chợ Lách, Bến Tre) những người trồng tắc kiểng cũng rầu vì chi phí quá cao. Chị Nguyễn Thị Khương ở ấp Đông Nam (xã Vĩnh Thành), cho biết năm nay một giỏ tắc nhỏ, loại dùng để ghép thành chậu tắc lớn, giá lên đến hơn 10.000đ, gần gấp đôi năm trước. “Giá tắc nhỏ cao như vầy thì một giỏ tắc lớn bán tết có giá thành không dưới 600 ngàn đồng, tính ra hết 60 triệu đồng vốn mà chưa biết sẽ bán được với giá bao nhiêu”, chị Khương than.
Bị… trời hại
Âu lo vì thị trường tiêu thụ, người trồng hoa tết còn thấp thỏm với nguy cơ mất mùa. Do thời tiết thất thường, năm nay hoa ít nụ. Ông Tư Hùng cho biết, suốt tháng 10, tháng 11 mưa dầm liên tục nên cây hoa cúc đâm tược non nhiều, không chịu ra nụ. “Năm ngoái thì cúc nở sớm, nhiều người lỗ vốn nặng. Năm nay hoa lại không chịu ra nụ, tới tết mà không có bông hoặc bông ít thì coi như… trắng tay”, ông Hùng nói. Hạn chế tưới nước cũng là cách thúc cây ra nụ. “Nhưng dù hạn chế tưới nước tối đa mà trời vẫn mưa hoài thì người trồng hoa chỉ còn nước bó tay chịu lỗ”, bà Sung, chủ 2.000 giỏ cúc ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, rầu rầu nói.
Theo ông Võ Minh Thông, phó chủ tịch UBND phường Tân Quy Đông, Sa Đéc, hai năm qua người trồng hoa lỗ nặng do mưa nắng thất thường. Năm nay người trồng hoa tết quyết chí ăn thua, mở rộng diện tích trồng hoa thêm 20ha, nâng tổng số đất trồng hoa tết của phường Tân Quy Đông lên 170ha. “Nhưng mưa gió bất thường, thị trường tiêu thụ thì mịt mờ, nhiều khả năng năm nay người trồng hoa tết ở Tân Quy Đông tiếp tục bị lỗ”, ông Thông nói.
Không riêng Tân Quy Đông, dân trồng hoa tết ở làng hoa Vĩnh Thành (Chợ Lách), làng hoa Tân Mỹ Chánh, Mỹ Phong (thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) cũng cùng chung nỗi lo.
Hùng Anh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.