Nguồn tin: SGGP, 11/10/2006
Ngày cập nhật:
11/10/2006
Hàng trăm nông dân ở các xã Gia Xuyên, Thạch Khôi, Đoàn Thượng thuộc huyện Gia Lộc (nằm ở ngoại vi TP Hải Dương) bỗng dưng mang một món nợ lên tới vài chục tỷ đồng vì trót theo một dự án trồng hoa hồng để xuất khẩu.
"Chúng tôi không biết UBND và HTX Đoàn Thượng ký kết hợp đồng với ai, ở đâu? Chỉ biết, đùng một cái, ông chủ nhiệm HTX yêu cầu toàn bộ các làng phải nhổ lúa để trồng hoa hồng xuất khẩu. Chỉ sau 5-6 tháng, cả cánh đồng lúa rộng 37 ha biến thành một rừng hoa hồng. Nhưng, chỉ được hơn 1 năm thì hoa bị chết héo như gốc rạ cháy”- anh Lê Thạc Oai, 31 tuổi, ở làng Lúa, bùi ngùi kể lại.
Bà Nguyễn Thị Đượm, cùng làng Lúa kể, theo hợp đồng mà HTX Đoàn Thượng ký trực tiếp với người dân, thì khi thực hiện hợp đồng trồng hoa hồng, người dân không phải bỏ bất cứ một khoản chi phí nào ngoài công chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch hoa. Theo đó, mỗi năm một sào hoa nông dân sẽ được trả công là 1.920.000đ hoặc được trả 300đ/bông.
Còn lại toàn bộ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống và cả bao tiêu sản phẩm sẽ do công ty tự phục vụ tận nơi. Thậm chí, phía công ty và chính quyền xã, huyện, tỉnh còn thuê hẳn các chuyên gia Trung Quốc về chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con. Nhiều nhà thấy bở, chuyển toàn bộ 4-5 sào đến 1-2 mẫu lúa thành hoa. “Nhưng chỉ được một thời gian thì hoa chết”- anh Lê Thạc Tuấn, một người trồng tới 5 sào hoa hồng, than thở. Theo anh, nguyên nhân là do phía công ty đã“ép” người dân phải bón một lượng phân bón quá lớn (tới 5,4 tấn/sào) khiến hoa sặc phân mà chết.
Sau 2 năm, tình trạng hoa vẫn tiếp tục chết, phía công ty thông báo rằng do không đủ vốn để tiếp tục rót cho người dân cứu vãn các cánh đồng hoa, nên phải dừng dự án lại, sau đó “lặn” luôn, để lại món nợ lên tới gần 40 tỷ đồng cho các HTXõ.
Theo tìm hiểu của PV Báo SGGP 12 giờ, đơn vị ký hợp đồng trồng hoa hồng xuất khẩu với các HTX ở Hải Dương là Công ty TNHH Nhân Văn (Hà Nội) do ông Ngô Cao Sơn làm giám đốc. Sau khi làm việc với UBND tỉnh Hải Dương, công ty này đã được phép thực hiện một dự án trồng 47 ha hoa hồng gai (xã Đoàn Thượng: 37 ha, Gia Xuyên: 6,6 ha và Thạch Khôi: 3,7 ha) theo hình thức hợp đồng với các nông dân. Trong đó, các HTX phải tự vay và ứng trước cho công ty 50% tiền cây giống.
Giải quyết món nợ này cho dân Gia Lộc như thế nào? Câu trả lời xin dành cho các cơ quan chức năng.
VĂN PHÚC
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.