• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Tiết kiệm điện trong các nhà kính trồng hoa

Nguồn tin: Đà Lạt, 10/7/2008
Ngày cập nhật: 13/7/2008

Theo điều tra sơ bộ của Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP HCM, toàn Lâm Đồng có xấp xỉ 300 ha nhà kính chuyên trồng hoa có sử dụng điện thắp, trong đó chủ yếu là giống hoa cúc. Mỗi đêm, số lượng điện sử dụng thắp sáng cho hoa lên tới con số khá lớn và tiết kiệm điện đang là yêu cầu cấp bách với riêng người trồng hoa và toàn xã hội.

Anh Đoàn Nhật, khu Nam Hồ, Phường 11 Đà Lạt là một trong những nông dân gắn bó với cây hoa cúc trong nhà kính. Có 6 sào đất, anh trang bị hệ thống đèn thắp sáng phục vụ canh tác cây cúc. Tuy nhiên, anh Nhật cũng thừa nhận: “Tôi làm giàn đèn trong nhà kính hoàn toàn theo kinh nghiệm cá nhân và học hỏi từ các anh em đi trước. Hiện giàn đèn của tôi sử dụng bóng compact tiết kiệm điện, mật độ 2,6 x2,6m, treo cao 1,8m, mỗi đêm thắp từ 5-6 giờ điện. Đây hoàn toàn là kinh nghiệm học hỏi từ bè bạn chứ chưa được hướng dẫn bởi bất cứ cơ quan hay nhà khoa học nào. Mình thấy ai làm có hiệu quả thì mình làm theo thôi chứ chưa có một quy chuẩn chính thức nào để áp dụng”. Khác biệt khá nhiều so với nhà kính của anh Nhật, ông Nguyễn Văn Khuyên, một nông dân sản xuất giỏi cũng gắn bó lâu năm với cây cúc lại thiết kế giàn đèn thắp sáng theo một kinh nghiệm khác. Giàn đèn của ông bóng cách bóng 3x4m, treo cao gần 1,8m và ông cho biết, ông tiết kiệm khá nhiều so với những hộ trồng hoa cúc khác: “Nhiều gia đình sử dụng 100 bóng/sào, gia đình tôi chỉ xấp xỉ 50 bóng/sào nhưng qua thực tế, tôi thấy cây cúc phát triển vẫn tốt và tiết kiệm điện khá nhiều. Ngay cả các bộ phận có thể tăng lượng điện năng thắp sáng như chóa phản quang hay một vài phương pháp đơn giản như thường xuyên lau bóng đèn, làm vệ sinh hệ thống dây dẫn… để tiết kiệm điện cũng chưa có nhà nông nào áp dụng bởi thực ra, họ cũng không nắm được các kỹ thuật đơn giản ấy.” Tất cả các hộ nông dân trồng hoa cúc, loài hoa cần điện nhất đều chung mong muốn có một cơ quan nhà nước hay nhà khoa học nào đó nghiên cứu, phổ biến quy cách chuẩn về hệ thống điện chiếu sáng trong các nhà kính trồng hoa cúc để họ áp dụng nhưng tới nay đây vẫn chỉ là mong muốn.

Trong sự cố gắng của các nhà khoa học, một vài biện pháp tiết kiệm điện trong các nhà kính trồng hoa được truyền đạt tới nông dân, đó là phương pháp thắp điện ngắt quãng. Theo tập quán truyền thống của nông dân, xuống giống được 3 ngày, bà con sẽ thắp điện mỗi đêm khoảng 5-6 giờ liên tục trong 25-30 ngày để tránh bông cúc ngủ đêm, “đóng nụ” sớm. Phương pháp thắp điện ngắt quãng sử dụng một rơ-le tự động bật, tắt theo chương trình đặt sẵn nối với dàn đèn. Tùy từng mùa mà hệ thống này có thể quy định lượng ánh sáng bật, tắt thích hợp mà hướng dẫn khuyến cáo có hiệu quả nhất là nên bật 20 phút đèn sáng, sau đó tắt 10 phút. Ông Nguyễn Văn Anh, Chi hội trưởng Chi hội nông dân khu phố 3 phường 11 khẳng định: “Theo đúng quy trình này sẽ tiết kiệm được 1/3 điện năng tiêu thụ trên cùng một diện tích trồng hoa. Tuy nhiên, phương pháp thắp điện ngắt quãng là nó chỉ thích hợp trên các diện tích trồng hoa đồng loạt, tức là hoa xuống giống cùng thời điểm.

Các tin khác:

31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
25/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang