• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

TP Đà Lạt - Xóa sổ làng hoa Vạn Thành?

Nguồn tin: SGGP, 27/02/2008
Ngày cập nhật: 3/3/2008

Làng hoa hồng Vạn Thành (phường 5, TP Đà Lạt) là một trong sáu làng hoa truyền thống của thành phố, là nơi cung cấp hơn 80% sản lượng hoa hồng của Đà Lạt. Nhưng dân làng hoa Vạn Thành đang thấp thỏm trước nỗi lo, bởi chính quyền thành phố quy hoạch nơi đây làm khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp…

Thấp thỏm chờ quy hoạch

Tháng 5-2005, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt quy hoạch 6,5ha ở tổ 70, Vạn Thành cho TP Đà Lạt kêu gọi đầu tư xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp. Sau đó, lãnh đạo TP đồng ý cho Công ty Savimex (TPHCM) đầu tư xây dựng và điều chỉnh quy hoạch lên 13,5ha, rồi lại lên 37ha, nhưng do vướng 20ha đất rừng của Trung tâm Nghiên cứu lâm sinh Lâm Đồng và không thỏa thuận đền bù được với người dân nên họ dừng thực hiện dự án.

Từ đó đến nay, TP Đà Lạt “chào hàng” hết nhà đầu tư này đến nhà đầu tư khác nhưng họ đều ra đi vì không đáp ứng yêu cầu đền bù của người dân. “Quy hoạch thì làm đi, còn không thì để người dân yên tâm làm ăn. Dân dài cổ chờ quy hoạch còn thành phố cứ đỏ mắt đi tìm nhà đầu tư”, chị Nguyễn Thanh Thúy, ở 54C Vạn Thành bức xúc nói.

Không biết đến bao giờ dự án mới thực hiện nên người dân cứ thấp thỏm chờ đợi, không dám đầu tư giống mới và làm nhà kính mở rộng diện tích. Người dân ở Vạn Thành cho biết: “Đầu tư một sào nhà kính trồng hoa mất 100 triệu đồng và khoảng 2-3 năm sau mới thu lại vốn, nhà đầu tư mà nhảy vào thì coi như mất toi vốn, bởi trong một cuộc họp với dân, ông Phó Chủ tịch UBND TP nói chỉ đền bù đất đai, còn diện tích hoa và nhà kính thì chỉ được hỗ trợ kinh phí di dời”.

Ông Nguyễn Cao Phi, Tổ trưởng tổ 70 nói: “Chúng tôi di dời đi đâu khi không còn làng hoa, hàng trăm triệu đồng của người dân trong phút chốc trở thành phế thải, chẳng lẽ lãnh đạo thành phố không biết”?!.

Người trồng hoa về đâu?

Làng hoa Vạn Thành được 20 hộ dân tỉnh Hà Nam Ninh (cũ) vào đây lập làng từ sau năm 1954. Ban đầu, họ trồng rau sinh sống nhưng từ năm 1960 thì bắt đầu chuyển sang trồng hoa. Hiện nay, diện tích hoa ở đây lên tới 100ha, trong đó, 90% hộ dân chọn hoa hồng làm cây trồng chủ lực. Hoa hồng Vạn Thành chủ yếu được chiết, ghép từ gốc của hoa hồng dại với mầm chồi hoa hồng giống mới nhập từ Hà Lan, tạo ra nhiều màu sắc và nhiều chủng loại hồng: Hồng nhung, hồng cánh sen, hồng phấn, hồng vàng ánh trăng, hồng xanh dâu, hồng song hỷ…

Vùng quy hoạch 13,5ha nói trên là trung tâm của làng hoa, nơi đây có gần 200 hộ dân sinh sống bằng nghề trồng hoa. Một khi làng hoa bị xóa sổ thì sẽ có hàng trăm người dân rơi vào cảnh thất nghiệp. Ông Nguyễn Công Hóa, ở 85 Vạn Thành, tâm sự: “Đời sống dân Vạn Thành khấm khá cũng nhờ trồng hoa, thu nhập bình quân hàng năm của người dân đạt khoảng 200-300 triệu đồng/ha.

Nhiều gia đình trong làng xây được nhà lầu, mua xe hơi cũng nhờ vào trồng hoa. Chủ trương quy hoạch của thành phố thì phải chấp hành nhưng hầu hết chúng tôi chỉ biết trồng hoa, mất làng hoa thì không biết đi đâu về đâu. Bốn năm mươi tuổi cả rồi, muốn chuyển đổi nghề cũng khó”. Bức xúc không kém, ông Bùi Minh Thìn, Trưởng khu phố Vạn Thành lý giải: “Trong thỏa thuận đền bù, phía Savimex chỉ đền bù theo giá đất nông nghiệp (50.000đ/m2), chúng tôi mua nhà ở còn chưa được, nói gì đến mua căn hộ cao cấp?

Hỏi đến việc tái định cư, công ty này nói sẽ mua khoảng 10ha khu Măng Linh - Cam Ly để giải quyết cho người dân, nhưng nghe đâu khu này cũng đã bị quy hoạch làm khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp rồi. Gia đình tôi có 3ha đất, nếu đền bù theo giá trên thì được khoảng 1,5 tỷ đồng. Cầm 1,5 tỷ đồng trong tay, chúng tôi biết làm gì khi không còn đất, nghề nghiệp không có. Trong khi, với thu nhập hiện nay thì khoảng 3-5 năm, gia đình tôi đã làm ra số tiền đó”.

Chính quyền nói gì?

Bà Trương Thị Hường, Chủ tịch UBND phường 5, TP Đà Lạt nói: “Việc lập kế hoạch đầu tư, cấp trên không hề thông qua người dân và địa phương, nhiều lần nhà đầu tư đã treo bảng quy hoạch lên rồi lại bỏ xuống hoặc thay đổi, chúng tôi cũng không được biết. Quy hoạch nhưng tái định cư ở đâu, địa phương và người dân cũng không biết. Nếu quy hoạch thì việc chuyển đổi ngành nghề cho người dân rất khó khăn, giải quyết không ổn thỏa sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế và xã hội”.

Thực tế, với số tiền đền bù ít ỏi (40.000-50.000đ/m2), người dân không đủ khả năng mua một căn nhà chung cư, làm sao họ dám mơ đến biệt thự cao cấp hay khu nhà biệt lập của dự án trên. Vậy lợi ích người dân làng hoa Vạn Thành được hưởng từ dự án này là gì? Để tìm câu trả lời, không ít lần chúng tôi xin hẹn gặp, gọi điện thoại cho lãnh đạo thành phố nhưng đều bị từ chối. Ông chủ tịch thành phố thì bảo là bận họp, còn ông phó chủ tịch thành phố thì trả lời không biết (!?)….

Lữ Hồ

Các tin khác:

31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
25/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang