• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Miền Bắc: Náo nhiệt thị trường cá chép đón tết “ông Táo”

Nguồn tin: SGGP, 30/01/2008
Ngày cập nhật: 30/1/2008

Thời tiết chiều qua 29-1 ở miền Bắc vẫn giá lạnh với cái rét đến thấu xương, nhưng cảnh sắm sửa, đón tết “ông Công ông Táo” lại diễn ra rất náo nhiệt.

Chiều qua, tại nhiều chợ lớn, chợ nhỏ ở Hà Nội như chợ Mơ, Hàng Da, chợ Bưởi, Hàng Bè, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Thành Công, chợ Đồng Xuân… và khu chuyên bán cá chép Hàng Đậu đã bắt đầu bày bán một mặt hàng rất quen thuộc trong nhiều năm mỗi khi đến ngày 23 tháng chạp (Âm lịch) - ngày cúng ông Công ông Táo, cầu chuyện “bếp núc” - ấm no, đó là cá chép đỏ. Theo thường lệ, phải sáng ngày 23 tháng chạp tại các chợ mới có mặt hàng này. Tuy nhiên do năm nay rét nên các chủ hàng đã đưa cá về chợ từ chiều hôm trước.

Cũng như nhiều mặt hàng khác, do giá cả lên nên cá chép năm nay cũng đắt hơn. Giá từ 10.000-15.000 đồng/bộ (3 con) cá chép vàng (loại nhỏ) đến 20.000 đồng/bộ 3 con (loại bằng 3 ngón tay người lớn). Tuy nhiên, chiếm số lượng lớn và được mua nhiều là cá chép đỏ (được nuôi rất công phu do nông dân ở Sông Thao - Phú Thọ và Tranh Trì - Hà Nội ươm trong cả năm).

Giá cũng cao hơn: 20.000-25.000 đồng/bộ 3 con (loại trung bình). Riêng loại chép hồng, vảy cứng giá lên tới 35.000 – 40.000 đồng/đôi. Mặc dù số lượng cá đổ về nhiều, nhưng thời tiết rét đậm cũng là một trong nguyên nhân khiến giá cá chép cúng ông Táo tăng lên.

Trong khi đó, tại làng Thủy Trầm thuộc xã Tuy Lộc (huyện Sông Thao-Phú Thọ), nơi chuyên ươm nuôi cá chép bán cho khắp cả miền Bắc đón Tết ông Công ông Táo, từ sáng qua các chủ ao đã bắt đầu gom cá. Sau đó chuyển giao cho chủ hàng hoặc trực tiếp người Thủy Trầm đưa đi tiêu thụ. Đến chiều, từng đoàn xe đóng cá vào “luồng” đã tỏa đi khắp các tỉnh. Đường ngang ngõ dọc ầm ầm xe cộ. Gần thì về Việt Trì, Sơn Tây, Yên Bái, Hà Nội. Xa thì lên tận Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Nhiều lái buôn còn “đánh” cá lên tận Điện Biên, Cao Bằng, Lào Cai, vào tận Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị… Đi xa nhất là đến chợ Đông Ba (Huế). Ông Đỗ Nam Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Lộc- cho biết, năm nay do giá cá lên nên người Thủy Trầm sẽ thắng lớn.

Mỗi năm, Thủy Trầm tung ra thị trường ngày Tết ông Công ông Táo hàng vạn con cá chép đỏ. Đây là ngôi làng có số gia đình tham gia nuôi cá lớn nhất và cũng sớm nhất ở miền Bắc hiện nay. Cả làng có 475 hộ thì có tới 75% hộ nuôi cá chép. Sau vụ cá, mỗi gia đình cũng thu được 15-20 triệu đồng.

VĂN PHÚC

Các tin khác:

31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
25/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang