Nguồn tin: Nông nghiệp, 20/11/2007
Ngày cập nhật:
21/11/2007
Thôn La Châu Bắc, xã Hoà Khương- một xã vùng xa thuộc huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, có một hộ nông dân đã trồng thử cỏ Nhật Bản trong vườn nhà. Ai ngờ làm thử ăn thật, hộ nông dân này thu về hàng chục triệu đồng mỗi vụ.
Đó là hộ gia đình bà Lê Thị Tẩu và con trai là Lê Luận. Hai mẹ con bà trồng loại cỏ gọi nôm na là cỏ kiểng, cỏ thảm hay cỏ Nhật.
Bà Tẩu cho biết : “Năm 2006, người bà con có gửi giống cỏ này từ Nhật về kèm theo hướng dẫn cách trồng. Khi bắt tay làm, có người e ngại nói trồng cỏ bán cho ai? Song hai mẹ con vẫn miệt mài trồng”. Kết quả năm 2006, với 500m2 cỏ Nhật, gia đình bán cho Cty hoa viên cây cảnh thành phố với giá 50.000 đồng/m2, hai mẹ con thu về 25 triệu đồng, trừ chi phí giống, phân, công tưới… còn lời được 20 triệu đồng. Qua năm 2007, bà tiếp tục cho nhân đôi diện tích trồng cỏ.
Trồng cỏ Nhật, rất dễ. Đầu tiên chở đất pha cát đến vườn, trộn đất với phân chuồng hoai hoặc phân vi sinh. Sau đó san đất ra để tạo mặt phẳng rồi mới cấy cỏ, mỗi gốc cỏ cách nhau 5 cm. Chú ý khâu tưới nước và nhổ cỏ dại. Mỗi năm, trồng được 2 vụ cỏ, mỗi vụ từ khi trồng cho đến khi xuất bán là 6 tháng. Năm 2007, gia đình bà Tẩu tận dụng cả những rìa cỏ sau khi đã cắt thành ô để làm giống cấy lại, khỏi tốn tiền mua giống. Bà chỉ tay vào đống cỏ Nhật đã được xén, xếp ngay ngắn ở góc vườn và cho biết : “Loại cỏ này vừa mới xén, quy cách mỗi tấm cỏ có hình vuông, mỗi cạnh 0,5 mét, dày 5 cm, lát nữa xe đến chở đi”. Sau khi thu hoạch, lại chở đất cát pha đến vườn, san ra bằng phẳng và cấy cỏ vào để trồng tiếp vụ cỏ khác.
Gần đây, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xuất hiện một loại hình nghệ thuật trong trang trí vườn nhà, các khu Resort, hoa viên, đường phố, cụ thể là đường Bạch Đằng. Những thảm cỏ mịn màng phủ kín mặt đất, vây quanh các bồn hoa, cây kiểng, với màu xanh thanh tao gợi cảm, hài hoà, tôn vẻ đẹp của khu vườn, công trình thêm thơ mộng và không kém phần lãng mạn.
Được biết, đồng đất nơi bà Tẩu sống, là vùng đất phù sa bên bờ sông Yên, đất pha cát, rất thích hợp cho việc trồng giống cỏ này. Bà con thấy trồng cỏ Nhật thu nhập cao, cũng rất muốn trồng. Tuy nhiên, theo lời bà Tẩu, đây là loại cây trồng mới nên đầu ra còn hạn chế. Nguyện vọng của bà con là mong các cấp các ngành, có giải pháp hỗ trợ tìm thị trường tiêu thụ, để bà con trồng cỏ, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, xoá đói giảm nghèo.
Lê Quốc Kỳ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.