Nguồn tin: LongAn, 9/9/1007
Ngày cập nhật:
14/9/2007
Được giới thiệu của ông Nguyễn Văn Mười, hội viên (HV) Hội Nông dân Việt Nam TXTA), tôi đến nhà ông Đoàn Chúy - Chi hội Trưởng Chi hội Cá cảnh Long An, để tìm hiểu về phong trào nuôi cá cảnh...
Được ông Đoàn Chúy cho biết: Chi hội Cá cảnh Long An được hình thành từ tháng 9-2005, chi hội trực thuộc Hội Cá cảnh TP.HCM. Hiện chi hội có 45 HV (riêng trên địa bàn TXTA có 27 HV. Chi hội hoạt động với lòng ''đam mê và nhiệt tình'' là trên hết, hiện chi hội được phân thành 4 nhóm: Sản xuất, cá cảnh thư giãn, sản xuất kinh doanh và kinh doanh dịch vụ. Nhóm sản xuất cá cảnh có gần 6ha (trong đó trên địa bàn TXTA có 4ha), gồm có 14 chủng loại với số lượng 300.000 con cá chép đuôi dài, 20.000 con cá chép KOI Nhật Bản, 170.000 con cá 3 đuôi đầu lân, 100.000 con cá la hán các loại, 170.000 con cá 7 màu đủ loại, 100.000 cá lia thia đủ loại và các loại cá đồng bằng sông Cửu Long. Nhóm sản xuất kinh doanh có 4 cửa hàng ở tại trụ sở BCH chi hội, Hoa viên Đăng Sơn, Hoa viên Thủy, Hoa viên Khoa; với đa chủng loại cá cảnh, thức ăn và trang thiết bị phục vụ nuôi dưỡng cá cảnh. Nhóm kinh doanh dịch vụ, tích cực khai thác cá các chủng loại đồng bằng sông Cửu Long; với nguồn xuất khẩu được các đối tác Sài gòn Aquar, Công ty Xuất nhập khẩu Thành Trí quan tâm. Nhóm cá cảnh thư giãn đang lan rộng và dần đi vào chiều sâu với những nguời thích chơi, nhất là đối với những người lớn tuổi, những gia đình khá giả, cần có những hồ cá cảnh để thư giãn.
Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, nhu cầu tiêu khiển, thư giãn với loại hình cá cảnh ngày càng tăng, nhất là đối với những người lớn tuổi và những hộ gia đình khá giả với thời gian rảnh rỗi, có điều kiện xây dựng các hồ, các bể để thả nuôi cá cảnh. Trong niềm ''Vui thú điền viên'', sáng sáng chiều chiều đi tới đi lui ngắm nhìn những con cá cảnh nhiều màu sắc, kiểu loại, đang tung tăng lượn lờ trong bể nước đặt bên các hòn non bộ tự tạo, trong khu vườn thoáng rộng hoặc một góc nào đó trong căn nhà mát mẻ, làm cho tinh thần của người thưởng ngoạn thư giãn được nhẹ nhàng thanh thản.
Nói về mô hình nuôi cá cảnh, ông Đoàn Chúy cho biết: Chi hội Cá cảnh Long An vừa thông qua kế hoạch hoạt động năm 2007, với quyết tâm gầy dựng, sản xuất, phát triển một thị trường cá cảnh với quy mô ngày càng được tập trung.
Đến tháng 4-2007, tiếp tục phát triển 2 trại nuôi cá cảnh, 1 ở phường 6, TXTA, với 3 ha ao hồ; 1 ở ấp Tấn Đức, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, với 2,4 ha ao hồ... Tôi gợi ý về những thuận lợi, khó khăn và hướng sản xuất, phát triển cá cảnh trong thời gian sắp tới. Không cần suy nghĩ lâu, ông Đoàn Chúy nói ngay: Thuận lợi là HV đoàn kết một lòng, nhiệt tình, đam mê, quyết tâm rất cao, cơ sở sản xuất sẵn có và đang hoạt động hiệu quả; khó khăn là thiếu đội ngũ quản lý, thiếu người vận động tuyên truyền mô hình sản xuất cá cảnh, kiến thức HV còn hạn chế, thiếu vốn đầu tư.
Năm 2006, mức thu nhập bình quân của HV 400.000đ/tháng. Đến tháng 6-2007, chi hội phấn đấu bao tiêu sản phẩm cho hầu hết HV và nông dân; xây dựng mô hình nuôi cá cảnh thật sự có hiệu quả kinh tế, đưa mô hình từ tự phát nhỏ lẻ đến quy mô tập trung và có sức cạnh tranh trên thương trường rộng mở. Sắp tới, chi hội sẽ hình thành thương hiệu sản xuất, kinh doanh cá cảnh ở Long An như: ''Trại cá dĩa Quyết Tiến'', ''Trại cá la hán Long An''...
Theo Báo Long An
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.