• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hà Nội: Làng nghề cây cảnh Hồng Vân, Thường Tín: “Nín thở” chờ qua suy thoái

Nguồn tin: Kinh Tế Đô Thị, 09/12/2013
Ngày cập nhật: 10/12/2013

Hơn 10 năm qua, làng nghề cây cảnh xã Hồng Vân, huyện Thường Tín (Hà Nội) đã tạo dựng được thương hiệu, uy tín trên thị trường, nhiều gia đình vươn lên làm giàu chính đáng. Tuy nhiên thời điểm này, làng nghề đang gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế.

Anh Bùi Anh Tuấn, thôn Xâm Xuyên cho biết, gia đình anh có khoảng 300 cây cảnh, chủ yếu là cây sanh. Theo sự suy giảm chung thị trường, số cây cảnh trong vườn nhà anh cũng ít người hỏi mua hơn, giá bán cũng hao hụt đáng kể. Theo anh Tuấn, cả tháng 11/2013, chỉ bán được 2 cây sanh, mỗi cây giá 15 triệu đồng, trong khi giá mua về đã là 40 triệu đồng. Biết là lỗ vốn nhưng vẫn phải bán đi để có tiền chi trả lương cho nhân công và trang trải cuộc sống.

Người trồng cây cảnh vẫn bền bỉ “nuôi” cây chờ thị trường ấm lên.

Là ông chủ của hơn 200 cây sanh, lộc vừng, ông Nguyễn Văn Định, thôn Cơ Giáo tỏ ra mệt mỏi vì cây không bán được, giá xuống thấp mà vẫn không có người mua. Hơn 20 năm làm nghề uốn cây cảnh nghệ thuật, ông chưa bao giờ thấy làng cây rơi vào tình trạng khó khăn như hiện nay. Đứng bên gốc cây sanh ưng ý nhất vườn, ông nói: "Giá cây là 1 tỷ đồng, nhưng nếu có người trả giá 500 - 600 triệu đồng, tôi cũng bán!".

Làm ăn lớn với hơn 1.000 cây cảnh, ông Nguyễn Văn Chí - Phó chủ tịch Hiệp hội cây cảnh thôn Cơ Giáo nhận biết rõ nhất về sự suy thoái của thị trường. Những năm trước, một năm vườn nhà ông thu về lợi nhuận khoảng 10 tỷ đồng thì năm nay, trước khó khăn chung của thị trường, vườn cây chỉ sinh lời khoảng 3 tỷ đồng.

Ông Chí cho biết, trước đây 100% số hộ trong thôn đầu tư trồng cây cảnh thì đến nay chỉ còn 70% số hộ làm nghề. Nhiều gia đình vẫn giữ cây nhưng không có khách mua, phải chuyển nghề để nuôi cây, chờ lúc thị trường "nóng" hơn để quay lại với nghề. Ông Nguyễn Văn Chí khẳng định không ai "chết" vì cây, chỉ những người đầu tư dàn trải, không có tính toán thì mới phá sản, còn lại những người đam mê nghề thực sự, những người "có nghề" thì vẫn kiếm được từ cây. Sắp tới, Hội những người chơi cây cảnh khu vực phía Bắc sẽ thành lập một tập đoàn xuất khẩu cây sang Dubai, hướng Dubai trở thành thị trường tiêu thụ đặc biệt, hy vọng tháo gỡ khó khăn cho thị trường cây trong nước.

Nhiều gia đình làm cây cảnh tại Hồng Vân mong muốn phía ngân hàng nới lỏng việc cho vay, giãn nợ, tạo điều kiện để các gia đình có thể chậm trả lãi, yên tâm tháo gỡ các vướng mắc của thị trường để việc làm ăn có hiệu quả hơn.

Khổng Chiêm

Các tin khác:

31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
25/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang