• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hà Nội: Hướng đi mới cho người trồng hoa

Nguồn tin: Kinh Tế Đô Thị, 15/10/2013
Ngày cập nhật: 16/10/2013

Thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội phối hợp với Trạm Khuyến nông, Phòng Kinh tế huyện Từ Liêm đã triển khai nhiều mô hình thí điểm sản xuất giống hoa mới, chất lượng cao. Các mô hình này bước đầu đã mở ra hướng đi mới và nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Hoa đẹp, thu nhập cao

Những ngày giữa tháng 10, ông Nguyễn Văn Suốt, thôn Yên Nội, xã Liên Mạc, huyện Từ Liêm lại hối hả làm đất chuẩn bị trồng vụ hoa ly mới cho thị trường Tết Nguyên đán. Ông cho biết, vụ Tết 2013, gia đình ông được Trung tâm Khuyến nông huyện chọn làm mô hình điểm trồng hoa ly chất lượng cao với diện tích hơn 2 sào. Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật nên tỷ lệ sống của ruộng hoa đạt 99%, mỗi cây cho tới 5 - 6 bông. Với giá bán buôn bình quân dịp Tết 30.000 đồng/cành, trừ chi phí gia đình ông Suốt thu lãi 200 - 300 triệu đồng. Mới đây, gia đình ông cũng vừa thu hoạch khá thắng lợi một sào hoa cát tường do Trạm Khuyến nông huyện Từ Liêm triển khai thử nghiệm. "Trồng hoa cát tường nhàn hơn các loại hoa khác, không phải phun thuốc trừ sâu nhiều nhưng hiệu quả lại cao. Trừ chi phí, gia đình tôi thu lãi 30 triệu đồng/sào" - ông Suốt chia sẻ.

Mô hình trồng hoa cát tường tại xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm. Ảnh: Quang Thiện

Theo Hội Nông dân xã Liên Mạc, trước đây người dân trên địa bàn xã chủ yếu trồng các loại hoa truyền thống như hồng, cúc. Các giống hoa thuần chủng chưa được chọn lọc nên hiệu quả kinh tế còn hạn chế. Tuy nhiên, từ khi đưa vào trồng các giống hoa mới, chất lượng cao như ly, cát tường, thu nhập của người dân tăng lên rất nhiều. Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Liên Mạc cho biết, cuối tháng 10 này, xã sẽ tiếp tục phối hợp với trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội để triển khai trồng 20.000 chậu hoa thược dược lùn tại một số hộ dân trên địa bàn để phục vụ thị trường Tết 2014. Được biết, trong năm 2012, xã Liên Mạc đã thí điểm trồng 300 chậu thược dược lùn, cho hiệu quả kinh tế cao, bình quân mỗi chậu đầu tư khoảng 30.000 đồng, giá bán đạt 80.000 đồng, lãi 50.000 đồng/chậu.

Trước khi triển khai ở xã Liên Mạc, mô hình trồng hoa cát tường đã được Trạm Khuyến nông huyện Từ Liêm thí điểm ở xã Tây Tựu. Đây là loại hoa có nguồn gốc từ châu Mỹ, khả năng chịu lạnh tốt, hoa đẹp và được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Anh Nguyễn Khắc Thành, thôn 3, xã Tây Tựu, một hộ dân thí điểm trồng hoa cát tường đầu tiên với diện tích 400m2 cho biết, sau 5 tháng trồng, hoa cát tường bắt đầu cho thu hoạch. Giá bán luôn cao hơn so với hoa hồng, cúc nên hiệu quả kinh tế cao.

Tiếp tục hỗ trợ nông dân

Từ đầu năm 2012 đến nay, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội phối hợp với Trạm Khuyến nông và Phòng Kinh tế huyện Từ Liêm đã triển khai thực hiện 7 mô hình trồng hoa mới, chất lượng cao như cát tường, ly, lan và thược dược lùn. Bà Nguyễn Thị Nắng Mai - Trưởng phòng Kinh tế huyện Từ Liêm cho biết, riêng trong năm 2013, huyện đã triển khai 4 mô hình hoa chất lượng cao cho nông dân. Trong đó huyện hỗ trợ toàn bộ tiền giống, 30% giá thể, chậu và tập huấn kỹ thuật cho người nông dân. Theo bà Mai, qua nghiệm thu, hầu hết các mô hình đều đem lại hiệu quả kinh tế cao. Là vùng hoa truyền thống của Thủ đô, việc chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu giống, chủng loại hoa là điều cần thiết đối với "vựa" hoa Từ Liêm. Tuy nhiên, để nhân rộng mô hình, cần tiếp tục có chính sách hỗ trợ cho người nông dân. Ông Nguyễn Khắc Nhương - Chủ nhiệm HTX Tây Tựu số 3 bày tỏ, hiện nay đất đai trên địa bàn đều đã bị thoái hóa. Do đó các nhà khoa học cần có nghiên cứu biện pháp cải tạo đất cho người dân. Hơn nữa, hệ thống giao thông, thủy lợi vùng hoa cũng chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất, cần phải nâng cấp, hoàn thiện.

Ngoài ra, các hộ nông dân cũng đề nghị được hỗ trợ nguồn giống hoa có chất lượng và được tạo điều kiện vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Nhất là trong điều kiện đất đai manh mún, bạc màu, xu thế chuyển sang trồng cây cảnh, hoa trong chậu đang có hiệu quả cao nhưng đầu tư giống, vốn cũng không hề nhỏ. Cùng với đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới cho người trồng hoa.

Thiện Quang

Các tin khác:

31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
25/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang