Nguồn tin: Kinh Tế Đô Thị, 19/07/2013
Ngày cập nhật:
20/7/2013
Là xã có diện tích đất tự nhiên ít, lao động nông thôn chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã tập trung chú trọng đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là mô hình trồng hoa ly cao cấp.
Đến nay, hầu hết các hộ tham gia mô hình đều đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện đời sống nông thôn.
Anh Nguyễn Văn Cúc, thôn Giẽ Thượng cho biết, năm 2012, được chính quyền địa phương định hướng trồng hoa ly có giá trị kinh tế cao, anh đã mạnh dạn vay gần 2 tỷ đồng từ Ngân hàng NN&PTNT để đầu tư sản xuất. Hiện, với hơn 1ha hoa ly, anh trồng từ 25 - 30 vạn củ giống. Với giá bán bình quân 1 bó hoa ly 10 cành từ 200.000 - 250.000 đồng, mỗi năm gia đình anh Cúc thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng.
Tương tự, anh Nguyễn Văn Xuân, cụm 6 chia sẻ: "Đồng đất tại Hạ Mỗ rất phù hợp trồng hoa ly, bông hoa ly thường to hơn, màu sắc lá cây đậm đà khiến người tiêu dùng rất thích". Hiện, gia đình anh Xuân có gần 5ha trồng hoa ly. Đến kỳ thu hoạch, mỗi ngày anh xuất bán hơn 1.000 bó ly, thu lãi khoảng 500 triệu đồng/năm.
Khóa đào tạo tay nghề chăm sóc hoa ly cho hội viện Hội Nông dân xã Hạ Mỗ mang lại hiệu quả tích cực
Toàn xã Hạ Mỗ có 2.000 hộ với 8.200 nhân khẩu, thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp. Hiện, xã có trên 62,8ha trồng hoa, trong đó 42ha trồng hoa ly với hơn 400 hộ tham gia, đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp 4 - 5 lần so với các mô hình khác. Tuy nhiên, các hộ trồng hoa hầu hết đều sản xuất tự phát, thiếu vốn và kỹ thuật chăm sóc hoa nên chất lượng hoa chưa cao, đầu ra không ổn định. Nhằm giải quyết những khó khăn đó, UBND xã đã lập dự án sản xuất hoa chất lượng cao 50ha được huyện phê duyệt, từ đó liên kết với doanh nghiệp, đảm bảo thị trường đầu ra ổn định. Bên cạnh đó, xã đã đầu tư hơn 4 tỷ đồng cải tạo hơn 3km đường kênh mương, xây dựng 4 tuyến đường mới; 2 tuyến đường điện và 1 trạm biến áp với tổng mức đầu tư 2,4 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân. Đặc biệt, Hội Nông dân xã đã tạo điều kiện cho 35 hội viên khóa đào tạo tay nghề trồng hoa ly, giúp các hội viên nâng cao hiệu quả sản xuất.
Ông Nguyễn Quý Đào - Chủ tịch UBND xã đánh giá: Trồng hoa ly cao cấp là một hướng đi lâu dài và bền vững trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương. Các hộ tham gia mô hình không những chỉ góp vốn, góp công lao động mà còn nhạy bén với thị trường để tìm đường xuất khẩu hoa ra nước ngoài".
Ông Quý cho biết thêm, trong thời gian tới, xã sẽ kiến nghị huyện và TP tăng cường hỗ trợ giúp các hộ tiếp cận được với những nguồn vốn ưu đãi, tham gia các khóa tập huấn kỹ thuật trồng trọt. Bên cạnh đó, xã sẽ tiếp tục vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng hoa ly, phấn đấu đến cuối năm sẽ mở rộng diện tích trồng hoa ly lên 80ha, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo tiền đề cho xã xây dựng thành công nông thôn mới.
Hoàng Ngô
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.