Nguồn tin: Kinh Tế Sài Gòn, 16/04/2013
Ngày cập nhật:
18/4/2013
Sau khi phải đối diện với việc hoa bán ra bị vựa hoa quỵt nợ thì lần này người trồng hoa ở Đà Lạt có thể gặp khó khi mua các loại giống hoa về trồng do quy định về kiểm dịch thực vật nhập khẩu.
Một du khách đang chụp hình ở một vườn hoa ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Ảnh: Thái Hằng
Trước đây giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu có thời gian một năm nay thời hạn bị giảm xuống chỉ còn sáu tháng khiến nhiều doanh nghiệp, nhà vườn bị động trong kế hoạch kinh doanh.
Ông Trần Huy Đường, Chủ tịch Hiệp hội hoa Đà Lạt, cho biết Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra quyết định chỉ cấp giấy phép kiểm dịch có hiệu lực 6 tháng trong khi theo điều 6 của Quyết định 48/2007/QĐ-BNN về thủ tục cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với các vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam là một năm.
“Việc rút ngắn thời gian giấy phép có hiệu lực chỉ có thời hạn sáu tháng khiến doanh nghiệp bị động trong việc lên kế hoạch sản xuất, kế hoạch đăng ký ngập khẩu giống từ các đối tác nước ngoài vì kế hoạch của các doanh nghiệp bán giống mà Việt Nam nhập thường có một năm”, ông Đường nói.
Đây không phải là lần đầu tiên mà từ tháng 11-2011 Hiệp hội hoa Đà Lạt cũng có kiến nghị lên cơ quan chức năng về việc các nhà vườn sẽ thiếu các loại giống hoa mới để cung cấp cho thị trường.
Lý do, mà Hiệp hội hoa Đà Lạt đưa ra vào thời điểm đó là với những giống hoa, rau lần đầu nhập vào Việt Nam thì mới cần phải kiểm tra khắt khe, trong khi những loại giống mà doanh nghiệp vẫn nhập lâu nay nhưng bây giờ cũng phải qua một quy trình kiểm tra, xin giấy phép thì chẳng khác nào làm khó doanh nghiệp, các nhà vườn khi nhập khẩu hoa giống các loại.
Tuy nhiên, tình hình lại không đến nỗi khó đối với một số nhà nhập khẩu một số loại hoa. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, một chủ vườn hoa ở Đà Lạt, từ cuối năm 2011 đến nay trung bình 2 tháng phải nhập khoảng 30.000 - 40.000 củ hoa lyly từ Hà Lan để trồng nhưng không gặp khó khăn gì vì công ty nhập khẩu hoa giống từ những công ty có uy tín ở Hà Lan.
Ông Tuấn cho biết, hiện các nhà sản xuất giống hoa của Hà Lan chào bán một số giống hoa lyly mới nhưng do nhu cầu tiêu thụ trong nước chưa nhiều nên chỉ trồng những giống hoa lyly đỏ và vàng còn hoa lyly màu khác hay các loại hoa cúc có màu bã trầu (giống mới) chỉ trồng khi có đơn hàng.
"Vấn đề của tôi lúc này là thiếu đầu ra cho những loại hoa mới nên không biết khi nhập giống mới có gặp khó khăn gì không", ông Tuấn nói qua điện thoại.
Hiệp hội hoa Đà Lạt cho biết nhiều nhà vườn có thể sẽ không có giống để xuống vụ cho khoảng 3.000 héc ta trồng hoa.
Ngọc Hùng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.