Nguồn tin: Kinh Tế Đô Thị, 11/04/2013
Ngày cập nhật:
12/4/2013
Để giúp người dân xã Hồng Vân, huyện Thường Tín (Hà Nội) vượt qua khó khăn trong tiêu thụ cây cảnh, chính quyền địa phương đã tích cực tìm giải pháp tháo gỡ, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.
Chị Nguyễn Thị Huyền, thôn Cơ Giáo cho biết: "Trước đây, hàng ngày, vườn của chị đón từ 10 - 20 lượt khách đến hỏi mua, nay chỉ lác đác một, hai khách”. Mấy năm gần đây, do thị trường cây cảnh ảm đạm, nguồn vốn vay hạn hẹp, không đủ tái đầu tư nên gia đình chị khó đầu tư phát triển thêm. Tương tự, anh Phạm Văn Quỳnh, thôn Xâm Xuyên cho biết, với tình hình thị trường cây cảnh "đóng băng" hiện nay, các chủ vườn có quy mô lớn đang gặp rất nhiều khó khăn, thu nhập liên tục giảm.
Mô hình "Nông trại giáo dục" của anh Phạm Văn Quỳnh đang được nhiều nông dân học tập
Xã Hồng Vân có 128/1.535 hộ tham gia trồng cây cảnh với tổng diện tích gần 25 ha, thu nhập hàng năm ước đạt 300 - 400 triệu đồng/hộ. Để làng cây cảnh phát triển, các chủ vườn phải huy động một nguồn vốn lớn. Tuy nhiên, hầu hết các hộ đang gặp phải khó khăn khi vay vốn, do vướng mắc về thủ tục giấy tờ. Bên cạnh đó, các mô hình cây cảnh đều xây dựng theo hướng tự phát đang là mối lo ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của các hộ trồng cây cảnh.
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hải Đăng cho biết, với định hướng phát triển xã thành làng nghề du lịch sinh thái, UBND xã đã thành lập 3 HTX dịch vụ chuyên hỗ trợ cho các hộ xã viên làm cây cảnh. Cụ thể, xã đã tạo điều kiện cho mô hình "Nông trại giáo dục" của anh Phạm Văn Quỳnh được triển khai, từ đó giúp các hộ xã viên có thêm hướng đi mới để phát triển, khắc phục khó khăn. Bên cạnh đó, xã đã đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, tiến hành quy hoạch vùng trồng hoa cây cảnh của toàn xã với tổng diện tích hơn 77 ha; giúp xã giải quyết đầu ra cho các hộ xã viên trong vùng hoa, cây cảnh tập trung. Trong thời gian tới, xã mong muốn TP và huyện tăng cường quan tâm giúp các hộ xã viên làng nghề có điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ quảng bá thương hiệu "Hoa - cây cảnh Hồng Vân", tập huấn chuyển giao kỹ thuật giúp bà con nâng cao kiến thức, tay nghề, từ đó xây dựng mô hình làng nghề cây cảnh có chiều sâu, bền vững.
Hoàng Ngô
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.