Nguồn tin: Thanh Niên, 23/01/2013
Ngày cập nhật:
24/1/2013
Vườn kiểng của anh Nguyễn Quốc Thông ở P.An Hòa (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) có trên 40 chủng loại kiểng và hàng trăm chậu hoa, nhưng có một đặc điểm chung là cây nào dáng cũng… kỳ cục: gốc túm lại (số đo nhỏ), ở giữa phình to (số đo càng lớn càng tốt), trên ngọn số đo nhỏ lại.
Những chậu kiểng mai vàng, mai chiếu thủy, ngâu, hoàng hậu đỏ, sộp, sứ, khế, sung, lài, trang, bằng lăng, tùng… u nần, xù xì có vẻ đẹp rất riêng, khiến mọi người phải ngỡ ngàng. Ở đây, hầu như cây kiểng nào cũng mang dáng dấp vừa độc đáo vừa cổ kính, mỗi cây có đường kính từ 0,3 - 1,8 m. Có cây toàn thân xù xì, nổi từng cục như mai chiếu thủy; có cây nu hai, ba cục ở thân như mai vàng; lại có cây thân phình bự gấp 10 lần gốc như khế…
Kiểng của anh thuộc dạng bonsai. Mỗi chậu bonsai là một vũ trụ thu nhỏ, có vẻ đẹp lạ lẫm, sống động theo thời gian. Những cây mới mua về chưa đúng thế anh tự cắt tỉa, uốn sửa theo nhiều thế như: ngọa long, thác đổ, bạt phong hồi đầu, tam đa, ngũ phúc, thất hiền… Mỗi cây có giá khoảng vài chục triệu, đặc biệt cây ngâu Pháp giá khoảng 200 triệu đồng. Kiểng của anh đã nhiều lần đem đi trưng bày triển lãm nhiều nơi trong nước và đạt giải. Mới đây, cây bông trang của anh được chọn là một trong những tác phẩm sinh vật cảnh tiêu biểu Việt Nam năm 2012.
Hằng ngày, sau khi hoàn thành mọi công việc của một viên chức, anh Thông dành toàn bộ thời gian cho vườn kiểng. Tình yêu cây kiểng đã làm cho tâm hồn anh thánh thiện. Mỗi khi Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ (nơi anh làm việc) có những mảnh đời cơ nhỡ hoặc bệnh thập tử nhất sinh, anh thường bỏ tiền ra và vận động bạn bè quyên góp tiền để giúp đỡ, cứu chữa.
Có một điều ít người biết là trong những lúc chăm sóc cây kiểng, anh Thông thường mở những bản nhạc có giai điệu mượt mà, du dương, trầm ấm tình yêu quê hương đất nước. “Hình như cây kiểng cũng thích nghe nhạc. Chơi những cây nu, xù lâu năm mình hiểu được tánh tình của nó và hình như những gốc cây cũng hiểu được mình”, anh Thông thổ lộ.
Anh Thông bên cây mai chiếu thủy “độc” của mình
Cây khế có dáng… kỳ cục
Thanh Hương
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.