• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Lao đao hoa kiểng tết

Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 12/12/2012
Ngày cập nhật: 13/12/2012

ĐBSCL là nơi có truyền thống trồng hoa kiểng cung ứng cho thị trường tết khắp nơi trong cả nước. Năm nay, thời tiết bất lợi khiến nhiều vườn hoa kiểng phát triển không tốt, cộng với nhu cầu tiêu thụ hiện nay sụt giảm làm hàng loạt hộ trồng hoa kiểng tết rất lo lắng.

Mai nở sớm tràn lan

Bà Trần Thị Lan, chủ vườn mai vàng ở phường Tân Qui Đông, thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp) lo lắng, năm nay thời tiết bất lợi, nhuần hai tháng 4 âm lịch, lập xuân sớm… nên mai kéo nhau đâm nụ, nở bông tràn lan. Dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Quý Tỵ, vậy mà hơn 150 cây mai đã nở bông vàng hoe, coi như thua trắng. Trồng mai vàng mỗi năm chỉ trông vào mùa tết, thế nhưng mai nở sớm khiến nhà vườn thất thu nặng. Ông Út Lộc, cũng ở thị xã Sa Đéc đưa chúng tôi ra thăm vườn mai vàng hơn 100 cây chuẩn bị bán tết, thế nhưng thời điểm này có tới 80% số lượng mai đã nở bông, 20% còn lại cũng đang có dấu hiệu nở sớm. Ông Lộc thừa nhận, do thời tiết nắng quá nên khi tưới nước vào là mai đâm bông, dù ai giỏi nghề cách mấy cũng không giữ được.

Chăm sóc hoa kiểng bán tết.

Tại làng hoa kiểng Chợ Lách (Bến Tre), nhiều vườn mai cũng đang nở sớm. Theo UBND xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, năm rồi dân trồng mai tết thất mùa do ảnh hưởng lũ lớn. Năm nay lũ nhỏ, ai cũng hy vọng trúng mùa mai tết để gỡ nợ, không ngờ diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan làm cho mai vàng nở hoa không như ý muốn. Toàn huyện Chợ Lách có khoảng 1,6 triệu cây mai vàng bán tết, cung ứng cho thị trường cả nước. Tình trạng mai nở sớm khiến nhà vườn mất tiền tỉ, đồng thời giảm số lượng mai tết đáng kể. Không chỉ mai tết, mà nhiều nhà vườn trồng cúc mâm xôi ở Đồng Tháp, Cần Thơ, Bến Tre… cũng phập phồng trước nguy cơ cúc đồng loạt nở bông sớm do mưa nắng thất thường.

Nhiều hộ trồng hoa kiểng ở huyện Chợ Lách lo lắng, nếu như năm 2010, dân trồng hoa kiểng trúng mùa được giá, thì 2 năm nay đứng ngồi không yên. Giá thành sản xuất hoa tết ngày càng tăng cao, nhưng nguy cơ thất mùa rất lớn; cộng với thương lái từ các nơi đến mua lèo tèo, nhỏ giọt, làm cho người trồng hoa tết ăn ngủ không yên.

Nguồn cung hoa tết sẽ giảm

Ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thị xã Sa Đéc cho biết, không khí làm hoa tết năm nay không sôi động như các năm trước, bởi chi phí đầu vào cao nhưng giá bán không tăng. Dự báo tình hình kinh tế còn khó khăn, sức mua hoa kiểng giảm, cộng với năm rồi nhiều hộ thua lỗ nên vụ hoa tết năm 2013, dân trồng hoa “chùn tay” không dám đầu tư. Ước tính, số lượng trồng hoa tết giảm khoảng 20 - 30% so các năm trước. Thêm một bất lợi là thời gian gần đây hàng loạt hoa kiểng phục vụ trang trí cho các công trình lâm vào cảnh ế ẩm trầm trọng, không tiêu thụ được dù giá giảm tới 50%. Điều này cho thấy nhà vườn trồng hoa và các cơ sở kinh doanh hoa kiểng đang rất khốn đốn. Theo ông Nguyễn Tấn Hùng, thương lái hoa kiểng ở thị xã Sa Đéc, năm rồi nhiều vườn hoa kiểng ở phường Tân Qui Đông, phường An Hòa, xã Tân Khánh Đông… thiệt hại khoảng 30 - 40% sản lượng do lũ gây ra, đẩy nhiều hộ vào cảnh lâm nợ. Vì vậy, nhiều nhà vườn buộc phải giảm số lượng hoa kiểng vào dịp tết năm 2013 bởi thiếu vốn đầu tư.

Ông Bùi Thanh Liêm, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Chợ Lách cho biết, mỗi năm huyện Chợ Lách cung ứng cho thị trường xa gần khoảng 10 triệu sản phẩm hoa kiểng các loại; trong đó dành cho dịp tết khoảng 4,5 - 5 triệu sản phẩm. Nhận định kinh tế còn khó khăn nên huyện khuyến cáo nhà vườn chủ động sản xuất những loại hoa kiểng dạng trung bình, giá tiền vừa phải, phù hợp nhu cầu thị trường. Điển hình như kiểng tắc nên sản xuất có giá khoảng 30.000 - 40.000 đồng/chậu sẽ dễ bán; mai vàng từ 100.000 - 150.000 đồng/cây… hạn chế sản xuất những loại hoa kiểng đắt tiền từ 1 - 3 triệu đồng/cây trở lên, rất khó tiêu thụ.

Trái với những hộ trồng hoa kiểng truyền thống, chuẩn bị Tết Quý Tỵ 2013, theo đơn đặt hàng, cơ sở Năm Công ở xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, đang hoàn chỉnh trên 15 cặp kiểng hình rắn có chiều cao từ 1,5m trở lên. Song song đó, nhà vườn huyện Chợ Lách đang mở rộng sản xuất các loại hoa treo trên giàn, đây là mô hình mới được nhiều hộ trồng. Bà Nguyễn Thị Hồng Chi, ở huyện Chợ Lách trồng hơn 4.000 chậu hoa treo giống hoa rau dừa, tính toán: Hoa treo giá bình quân 30.000 đồng/chậu, nhưng người trồng sống được nhờ số lượng bán ra đều đều. Khách hàng mua nhiều có thể lên tới 300 - 500 cây mỗi lần mua. Riêng ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách hiện có trên 100 hộ trồng hoa treo, bình quân mỗi hộ khoảng 3.000 chậu.

Theo các nhà chuyên môn, do còn hơn 2 tháng nữa mới tới Tết Quý Tỵ 2013, nên chưa thể biết chính xác nhu cầu thị trường hoa kiểng thế nào, giá tăng hay giảm. Song, nhiều cơ sở kinh doanh hoa kiểng tết ở ĐBSCL dự báo, số lượng hoa kiểng tết sẽ giảm so với mọi năm; và khả năng sức mua cũng giảm. Trong điều kiện kinh tế chung còn nhiều biến động, thu nhập giảm… kéo theo nhu cầu chi tiêu dịp tết giảm là chuyện hiển nhiên. Đặc biệt, hoa kiểng chỉ để tạo thêm vẻ đẹp, chứ chưa phải là mặt hàng bắt buộc phải có, vì vậy người dân sẽ chọn giải pháp tiết kiệm bằng cách mua những sản phẩm hoa kiểng rẻ tiền, phù hợp với thu nhập giảm hiện nay.

NGUYỄN PHÚ

Các tin khác:

31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
25/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang