Nguồn tin: Báo Lâm Đồng, 07/11/2012
Ngày cập nhật:
9/11/2012
Sau khi nghiên cứu về điều kiện thổ nhưỡng, Sở Khoa học Công nghệ (KHCN) tỉnh Lâm Đồng đã đầu tư xây dựng mô hình sản xuất hoa Lilium (thường gọi là hoa Lili) tại Bảo Lộc. Mô hình thành công sẽ là tiền đề tốt để nhân rộng cho bà con nông dân, đưa loài hoa này trở thành sản phẩm hàng hoá tại vùng trà B’Lao.
Sản xuất hoa Lili là một mô hình mới trên địa bàn TP Bảo Lộc. Vì vậy, để xây dựng mô hình sản xuất hoa Lili cao cấp theo hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nhằm đánh giá đúng khả năng thích nghi của loài hoa này với điều kiện tự nhiên ở TP Bảo Lộc cần phải trồng thí điểm.
Mô hình trồng hoa Lili tại Trung tâm Nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật cây công nghiệp và cây ăn quả Lâm Đồng
Sở KHCN đã giao cho Trung tâm Nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật cây công nghiệp và cây ăn quả Lâm Đồng xây dựng 2 mô hình thí điểm với tổng nguồn vốn 180 triệu đồng. Một mô hình được triển khai tại Trung tâm và 1 mô hình tại gia đình ông Khoa Ngọc Thường (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc). Mỗi mô hình trồng thử nghiệm 2.000 gốc Lili trên diện tích 100 m2. Để xây dựng 2 mô hình này, Sở KHCN hỗ trợ 100 triệu đồng. Số còn lại, do Trung tâm và người dân tự đầu tư. Riêng mô hình tại Trung tâm triển khai từ cuối tháng 8/2012. Đến nay, hoa sinh trưởng và phát triển rất tốt, vượt cả kế hoạch dự kiến của các chuyên gia. Để mô hình mang lại hiệu quả, cán bộ Trung tâm đã tìm hiểu các mô hình trồng Lili tại Đà Lạt. Theo cán bộ kỹ thuật, hoa Lili trồng tại Bảo Lộc, từ lúc xuống giống đến lúc thu hoạch, là 75 đến 85 ngày, tuỳ vào từng loại giống.
Anh Nguyễn Trung Thành, Chủ nhiệm Đề tài trồng hoa Lili tại Trung tâm Nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật cây công nghiệp và cây ăn quả Lâm Đồng, cho biết: Hoa Lili khá thích hợp với điều kiện tự nhiên tại Bảo Lộc. Trong 2.000 cây trồng thử nghiệm, đến nay, mức phát triển đồng đều đạt trên 90%. Đồng thời, cả 3 loại giống trồng thử nghiệm là Sorbonne, Robina và Conca D’or đều phát triển vượt dự kiến đề ra. Không những vậy, số Lili được trồng thí nghiệm phần lớn đều đạt từ 4 đến 5 búp, không thua kém hoa Lili trồng tại Đà Lạt. Đây là “tín hiệu” đáng mừng đối với những người thực hiện mô hình nói riêng và bà con có nhu cầu trồng hoa Lili tại Bảo Lộc trong thời gian tới nói chung. Hiện tại, gia đình ông Thường đang làm đất để trồng hoa Lili cho kịp bán vào dịp tết nguyên đán. Gia đình ông Thường được Sở KHCN hỗ trợ 50 triệu đồng và được Trung tâm hướng dẫn kỹ thuật cũng như trực tiếp theo dõi trong suốt cả quá trình trồng.
Để nhân rộng mô hình sản xuất hoa Lili tại Bảo Lộc, Trung tâm sẽ phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố để lựa chọn địa điểm và đối tượng tham gia thực hiện mô hình. Người muốn trồng Lili phải đủ các điều kiện về đất đai, nguồn nước, cơ sở vật chất, nhân lực lao động, vốn để có khả năng tự tham gia thực hiện mô hình. Từ đó, Trung tâm sẽ cung cấp tài liệu, các khuyến cáo của nhà cung cấp giống để xây dựng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản hoa Lili để bà con áp dụng cho vườn Lili của gia đình. Thời gian tới, Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật cây công nghiệp và cây ăn quả Lâm Đồng sẽ tổ chức 3 lớp tập huấn cho 120 hộ nông dân ở thành phố. Các lớp tập huấn này sẽ giúp cho bà con có điều kiện tìm hiểu về mô hình sản xuất hoa Lili; từ đó, có thể áp dụng vào thực tế của gia đình. Tin chắc rằng đây sẽ là cơ hội tốt để bà con nông dân TP Bảo Lộc có thêm một loại cây trồng mới.
KHÁNH PHÚC
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.