Nguồn tin: NLĐ, 13/2/2007
Ngày cập nhật:
16/2/2007
So với mọi năm, tại các chợ hoa Tết năm nay ở TPHCM (chợ hoa Công viên 23- 9, Công viên Lê Văn Tám, Công viên Gia Định) có khá nhiều giống hoa mới. Trong đó có nhiều loại giá cũng không quá cao.
Từ lan hoàng hậu đến đủ loại sứ Thái...
Nhiều nhất là hoa có xuất xứ từ Đà Lạt như hoa anh thảo hay còn gọi là hoa nữ hoàng, có giá bán từ 60.000 đồng- 100.000 đồng/chậu. Hoa có lá khá đẹp, bề mặt còn có cả hoa văn, có nhiều màu như đỏ, hồng và trắng. Một chậu có nhiều nụ ẩn dưới tán lá, khi lớp hoa nở trước tàn những nụ này sẽ vươn lên cao và nở tiếp.
Địa lan năm nay cũng có nhiều giống mới, với nhiều màu sang trọng và quyến rũ hơn. Trong đó có lan hoàng hậu với màu hoa vàng sáng, hoặc vàng gạch, sắc độ đậm nhạt hài hòa. Hoa lồng đèn (có hình dáng như lồng đèn), màu vàng rực khá hấp dẫn, giá khoảng 50.000 đồng/bó 5 cành. Hoa sứ cũng có thêm loại mới là sứ Thái, dáng cây thẳng như cây phát tài, hoa kết thành chùm to với nhiều màu đỏ, tím, vàng. Tên gọi cũng khá ấn tượng như sứ hồng tiểu thư, sứ đỏ tài lộc, sứ bình minh, sứ hồng hạc hoặc sứ vàng như ý (giá từ 200.000 đồng- 1.200.000 đồng/chậu).
Sứ Thái Lan
Đào năm nay tràn về chợ hoa Công viên 23- 9 nhiều gấp đôi, gấp ba năm ngoái, và giá bán tăng khoảng 20% vì người bán cho rằng thất mùa. Năm nay có khá nhiều gốc đào dạng cổ thụ (sống từ vài chục năm trở lên), giá bán từ năm, bảy triệu đồng cho đến trên chục triệu đồng/gốc. Tại chợ hoa này còn có gian hàng của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, bày bán cây bắt ruồi, hoa lan được nuôi cấy trong ống nghiệm, với giá từ 20.000 đồng- 50.000 đồng/ống.
Kiểng rừng, thiên tuế Ấn Độ...
Thiên tuế Ấn Độ
Tại chợ hoa Công viên Lê Văn Tám, Công viên 23- 9 có các gian hàng bày bán cây thiên tuế nguồn gốc Ấn Độ (giá bán từ 250.000 đồng- 500.000 đồng/chậu). Loại cây này cũng tương tự thiên tuế thông thường nhưng kích thước nhỏ hơn rất nhiều. Đặc biệt, thiên tuế Ấn Độ có rất nhiều trái màu vàng hấp dẫn. Ông Nguyễn Xuân Tình, phụ trách gian hàng, cho biết đây là giống cây được nhập từ Ấn Độ về trồng. Để cây có trái phải trồng từ 4 đến 7 năm.
Bạch sơn liễu
Tại chợ hoa Công viên Lê Văn Tám có loại kiểng rừng có tên bạch sơn liễu (lá và hoa đều rủ như liễu). Người bán cho biết phải vào rừng sâu đào về nuôi trồng khoảng 2 năm mới bán ra thị trường. Giá bán từ vài trăm ngàn đồng đến trên một triệu đồng/chậu, tùy lớn nhỏ. Ở chợ này còn có gian hàng bán thơm tây (được trồng ở Long Khánh, Đồng Nai), trái to, đầu trái trông giống như mồng gà, lá dài nhưng không có gai...
LONG GIANG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.