• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

ĐBSCL: Lao đao mùa hoa kiểng Tết

Nguồn tin: Báo Cần Thơ, 28/11/2011
Ngày cập nhật: 29/11/2011

Các làng hoa kiểng Tết ở ĐBSCL đang lâm cảnh khó vì bị thiệt hại nặng nề do các đợt triều cường và thời tiết bất thường vừa qua… Không chỉ đứng trước nguy cơ mất mùa, nhiều người trồng hoa kiểng mùa Tết ở ĐBSCL còn đang thấp thỏm đầu ra vì phải đối mặt với chi phí sản xuất tăng…

XƠ XÁC LÀNG HOA

Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: THANH HUY

Đến làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp những ngày này, dọc trên con đường nhựa thuộc phường An Hòa, thị xã Sa Đéc, người qua đường thỉnh thoảng bắt gặp những giỏ hoa bỏ lăn lóc bên vệ đường. Đang cố gắng chăm sóc những giỏ hoa kiểng còn sống sót sau khi đợt lũ nhấn chìm vừa qua, ông Nguyễn Văn Đức, khóm Tân Bình, phường An Hòa, buồn bã nói: “1.000 giỏ hoa cúc Đài Loan, tiger, mâm xôi... chết hết sau khi bị ngập nước 3 ngày trong đợt rằm tháng 9 âm lịch. Thiệt hại hơn 10 triệu đồng! Coi như mất Tết! Năm nay lũ lớn kết hợp triều cường lớn nên người dân trở tay không kịp!”. Ông Võ Bá Hoàng, ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, trồng 19.000 giỏ hoa hồng bán Tết. Nước lũ tràn về, cả vườn hồng chìm trong nước. Ngoài ra, còn 5.000 giỏ hoa hồng đến ngày xuất bán cũng bị lũ “cuốn phăng”. Ông Hoàng cho biết, nếu không có lũ, ông bán 5.000 giỏ hồng giá 10.000 đồng/giỏ cũng kiếm được 50 triệu đồng, bây giờ thiệt hại hơn 30 triệu đồng. Theo ông Hoàng, số giỏ hoa hồng bị chết còn tăng lên từng ngày. Bởi sau khi đem lên khỏi mặt nước, rễ cây hoa hồng tiếp tục bị thối và chết dần...

Ở “vương quốc” hoa kiểng Chợ Lách (tỉnh Bến Tre), nhiều vườn hoa cúc mâm xôi, vạn thọ, hồng các loại, kiểng lá màu..., nhà vườn vừa vô chậu nhưng chưa kịp đưa lên giàn đã bị “nước chụp” dẫn đến thối rễ, ngả màu vàng úa. Trong khi đó, lượng hoa trên giàn liên tiếp gặp mưa lớn cuối mùa, chỉ ra đọt non mà không trổ nụ... Nhiều nhà vườn có thâm niên ở làng hoa kiểng Chợ Lách khẳng định: Đến nay có ít nhất 20 - 30% lượng hoa Tết bị thiệt hại do nước ngập và thời tiết. Nghề trồng mai vàng Tết - một trong những sản phẩm chủ lực của vương quốc hoa kiểng Chợ Lách đang bị thiệt hại nặng nề nhất. Hầu như vườn mai nào cũng bị nở sớm, ít nhất 5 - 10%, còn nhiều thì đến 50 - 60%. Lão nông Lê Ngọc Thu (xã Long Thới) có thâm niên 30 năm trong nghề, than: “Thế này là thua chắc! Hơn 800 gốc mai chuẩn bị lên chậu, làm bông đã bị triều cường và mưa tấn công có hơn 50% nở sớm. Số còn lại cũng bị nở lấm tấm da beo. Tôi đã bỏ ra 7 triệu đồng để “sửa” lại một số bán Tết để vớt vát phần nào số vốn bỏ ra hơn 100 triệu đồng. Bây giờ chỉ có nước cắt cành, tỉa lá, trị bệnh cho cây để chờ Tết năm sau”. Ông Bùi Thanh Liêm - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, cho biết: “2 đợt triều cường lớn bất thường vừa qua đã làm cho 5.800 ha vườn cây ăn trái, hoa kiểng ở Chợ Lách bị ngập. Trong đó, có một phần nguyên nhân do bà con chủ quan, chưa tuân thủ khuyến cáo của ngành nông nghiệp”. Trong khi đó, làng mai nổi tiếng xã Phước Định, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long có hơn 10.000 gốc cũng bị nở sớm khoảng 50%.

THẤP THỎM ĐẦU RA

Nông dân Lê Ngọc Thu (xã Long Thới, huyện Chợ Lách) rất lo lắng bên vườn mai nở sớm. Ảnh: THANH HUY

Ông Trần Văn Thăng, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, làng hoa Sa Đéc trồng hơn 3 triệu giỏ hoa cúc các loại, vạn thọ, hoa hồng; giảm 20% so với Tết năm 2011. Năm nay người trồng hoa gặp vô vàn khó khăn, nào lũ lụt gây chết hoa, rồi chi phí tăng cao. Giá phân rơm tăng gấp 3 lần, giỏ bội, nhân công,... đều tăng hết. Lũ làm ngập 50% số giàn hoa Tết, người dân bị thiệt hại lớn. Đến khi tiêu thụ còn gặp sự cạnh tranh của các loại hoa nhập ngoại nên càng khó khăn hơn”.

Trước tình hình các làng hoa bị thiệt hại nặng nề, nhiều người cho rằng khả năng khan hàng, sốt giá hoa kiểng dịp Tết này rất cao. Ông Nguyễn Văn Phi, thành viên Câu lạc bộ hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, cho biết: Năm nay, giá các loại nguyên liệu đầu vào đều tăng cao gấp đôi so với năm rồi như: bội, hạt giống, bọc lót đều tăng từ 20 - 50%; phân rơm từ 3 triệu đồng/8 tấn trong năm 2010 năm nay tăng lên 6 triệu đồng; bội từ 20.000 - 24.000 đồng/100 cái tăng lên 30.000 - 50.000 đồng/100 cái... Không chỉ vậy, ông Phi đang trồng trên 2.000 giỏ hoa chuẩn bị cho dịp Tết nhưng trên 30% bị hao hụt do sâu bệnh... Dự tính, giá hoa kiểng năm nay có thể tăng từ 20 - 50% so với năm rồi.

Theo những nông dân trồng hoa, mọi năm thời điểm này, thương lái đến đặt hàng hoa kiểng Tết rất xôm tụ. Nhưng năm nay rất vắng vẻ! Bà Nguyễn Thị Lùn ở làng hoa xã Long Thới, huyện Chợ Lách lo lắng: Thời tiết năm nay quá thất thường nên đến thời điểm này thương lái “không thèm” xuống đặt hàng. Hầu như thương lái nào cũng rất sợ đặt hàng mai vàng trước mà chờ 1 - 2 tháng nữa. Ông Lê Ngọc Thu, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, cho biết: “Mấy năm trước, thời điểm này vườn mai nhà tôi đã có đặt hàng 90%, thậm chí 100%. Còn hiện nay, chưa thấy thương lái nào hỏi tới”.

Ông Bùi Thanh Liêm, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách cho biết thêm: “Tết năm nay, gần 5.000 hộ làm nghề hoa kiểng ở Chợ Lách sẽ cung ứng ra thị trường gần 10 triệu sản phẩm. Đến thời điểm này, thương lái đặt hàng khá ít, chỉ khoảng 60%, trong khi các năm trước từ 80 - 90%... Từ nay đến Tết, người dân cần chủ động ứng phó các tình huống triều cường, mưa bất thường và không khí lạnh tác động trực tiếp lên hoa kiểng. Ngành nông nghiệp địa phương đang tập trung hướng dẫn người dân cách khắc phục, giảm thiểu thiệt hại...”.

T. HUY – T. NHUNG

Các tin khác:

31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
25/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang