• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Trắc trở mùa hoa tết ở miền Tây

Nguồn tin: Sài Gòn Tiếp Thị, 24/11/2011
Ngày cập nhật: 25/11/2011

Hoa tết ở miền Tây đang vào mùa chăm bón thì bị ngập lụt, tại Sa Đéc, nước ngập cả giàn đặt cây kiểng cao hơn mặt đất từ năm đến sáu tấc. Những nông dân tạo sắc màu cho đời vừa chưa thoát ra khỏi cơn khốn khó bởi thiên tai, thì nghiệp trồng kiểng tết lại tiếp tục đối diện với thử thách mới.

Mai nở sớm

Chăm sóc cúc mâm xôi suốt sáu tháng trời để đón dịp tết. Ảnh: Ngọc Tùng

Nhà vườn Nguyễn Quốc Việt (Bảy Việt) khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, thị xã Sa Đéc đã tiếp nhận công nghệ chuyển giao từ kết quả thực hiện đề tài Cải thiện sản xuất một số loại hoa truyền thống triển vọng ở Sa Đéc từ các nhà nghiên cứu của trường đại học Cần Thơ. Theo đó, cây mai vàng sau khi được xử lý bằng hoá chất, nó sẽ tự rụng lá và ra hoa đúng tết mà không phải tốn công lặt lá cho từng cành theo phương pháp truyền thống. Với phương pháp mới này, ông Bảy Việt tỏ ra khá tự tin trong việc xử lý cho mai ra hoa theo ý muốn.

Chuẩn bị cho tết năm nay, ông Bảy Việt tập trung chăm sóc khoảng 1.000 cây mai các cỡ, tuy nhiên, có gần 10% số này đã ra bông sớm do mưa lũ. Tương tự, ở xứ hoa kiểng Chợ Lách (Bến Tre), tình trạng này cũng xảy ra với khoảng trên 5% số cây mai các cỡ.

“Sốt” giá kiểng lá, “rét” hoa công trình

Lái buôn hoa kiểng đường dài, ông Nguyễn Ngọc Lựu cho biết, sau đợt lụt lội, các loại bonsai, kiểng lá, cây để bàn đều hút hàng. Đây là nguyên nhân khiến giá bán các loại cây thuộc danh mục “quý tộc” đều tăng bình quân 30% so với năm ngoái. Hiện tại, cây tỉ phú (chiều cao 1,2 m) có giá 120.000 đồng/cây, cây may mắn (loại cây kiểng để bàn – xuất xứ Đài Loan) chiều cao chỉ hơn một tấc, có giá bán gần 100.000 đồng/cây. Tình trạng kiểng lá lên cơn sốt giá được lý giải là do mưa dầm, nước ngập làm cho kiểng bị thối rễ.

Trong khi các loại cây “quý tộc” đang “sốt” giá, các loại hoa kiểng công trình lại “rét” run vì hậu quả của trận lụt vừa rồi. Sau đợt bán hoa chạy lũ hồi tháng 10 vừa qua, người dân làng hoa Tân Khánh Đông (thị xã Sa Đéc) lại tiếp tục gánh chịu cơn “rét” giá do cây kiểng không đạt yêu cầu. Nếu như cùng kỳ này năm ngoái, bông trang các loại – loại cây hoa phổ biến dùng cho công trình có giá bình quân 15.000 – 17.000 đồng/giỏ, thì hiện nay, giá mua chỉ khoảng 10.000 – 12.000 đồng/giỏ.

Theo các nghệ nhân cây kiểng, từ kiểng cây tới các loại đồ giỏ (các loại cây, hoa trồng trong giỏ đan bằng tre) năm nay đều gặp khó khăn nhiều. Lũ lụt, mưa dầm đã làm hư hại một phần, sản lượng giảm so năm ngoái là điều đương nhiên. Nhưng điều làm người trồng hoa lo ngại là chất lượng hoa năm nay ít nhiều bị giảm sút do thời tiết có nhiều khắc nghiệt trong giai đoạn cây hoa phát triển. Ông Nguyễn Tấn Hùng (phường Tân Quy Đông) đánh giá, đến nay, chỉ có cúc mâm xôi, cúc tiger, tắc… tạm thời đạt yêu cầu, các loài hoa khác hầu như không đạt, trong khi đó, giá thành đối với tất cả các loại hoa trong năm nay đều tăng.

Mùa hoa tết còn nhiều ẩn số

Ông Bùi Thanh Liêm, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chợ Lách (Bến Tre) cho biết, phân nửa sản lượng hoa kiểng hàng năm, tương đương với khoảng 4,5 triệu cây kiểng các loại đã được nhà vườn chuẩn bị phục vụ thị trường tết. Ông Phạm Anh Dũng, phó phòng kinh tế thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp) nhẩm tính, có khoảng 5 triệu giỏ hoa, 10.000 cây mai các cỡ sẽ ra mắt thị trường trong dịp tết Nhâm Thìn. Theo hội Sinh vật cảnh thị xã Sa Đéc, các loại hoa tết chủ yếu gồm: hồng các loại, cúc Đài Loan, cúc mâm xôi, cúc tiger, cát tường, dạ yến thảo… Riêng ở làng hoa Sa Đéc còn có giống hồng tiểu muội (xuất xứ từ Cộng hoà liên bang Đức) gồm rất nhiều màu.

Các đợt lũ lụt vừa qua đã khiến cho gần 160.000 giỏ hoa và 500 cây kiểng trồng phục vụ cho dịp tết bị hư hại hoàn toàn. Nhiều vụ vỡ đê bao ở xã Tân Khánh Đông hồi con nước rong cuối tháng 9 âm lịch cũng làm thiệt hại 5,5 ha vườn chuyên canh cây, hoa, kiểng, giá trị thiệt hại ước khoảng 1,3 tỉ đồng.

Hiện nay, các chuyên gia lão luyện trong ngành cây kiểng vẫn chưa có một dự báo nào về thị trường hoa tết. Tuy nhiên, theo đánh giá từ thực tế (dù không chính thức), sản lượng hoa và kiểng tết ở Sa Đéc năm nay giảm đến 40%, nên có khả năng hoa, kiểng sẽ lên cơn sốt giá vào giờ chót.

NGỌC TÙNG

Các tin khác:

31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
25/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang