Nguồn tin: Báo Lào Cai, 06/11/2011
Ngày cập nhật:
7/11/2011
Thông tin trên được ông Nguyễn Quang Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Lào Cai công bố sau khi các cán bộ Khu bảo tồn Quốc gia Hoàng Liên – Văn Bàn gieo nảy mầm thành công hơn chục cây Bách tán Đài Loan với hạt lấy từ những cây bố mẹ ở xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn.
Một cá thể Bách tán Đài Loan.
Bách tán Đài Loan có tên tiếng anh là Taiwania cryptomerioides (người Mông Văn Bàn gọi là Cha Câu) là loài cây sắp bị tuyệt chủng trên thế giới, chỉ còn sót lại một quần thể nhỏ ở khu rừng thuộc xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn. Đây là loài cây thuộc họ thông, thân gỗ, lá kim, gỗ có mùi thơm và có độ bền rất cao, cây có thể sống tới 1.000 năm tuổi nên nó được đánh giá là loài thực vật có ít tiến hóa nhất, có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng. Bên cạnh đó, qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện 22 hợp chất hóa học mới ở vỏ và rễ cây. Các hợp chất này rất quan trọng đối với ngành dược học trong sản xuất thuốc chống ung thư.
Theo các tài liệu khoa học, cây Bách tán Đài Loan lần đầu tiên được phát hiện ở Đài Loan năm 1906, sau đó được ghi nhận có phân bố ở Trung Quốc (Quý Châu, Hồ Bắc, Vân Nam), Myanma. Tại Việt Nam, cây Bách tán Đài Loan lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2002 với ước tính khoảng 130 cá thể tại xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn, khi được phát hiện có nhiều cá thể đã hơn 400 năm tuổi.
Gốc một cây Bách tán Đài Loan tại xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn (Lào Cai).
Ngay sau khi được phát hiện tại Lào Cai, Tổ chức Bảo tồn động, thực vật hoang dã Quốc tế (FFI) đã đề nghị hỗ trợ tỉnh Lào Cai tổ chức nghiên cứu, bảo tồn loài cây quí hiếm này; đồng thời, đề nghị Chính phủ Việt Nam đưa loài này vào sách đỏ Việt Nam và được xếp vào nhóm IA. Bởi theo đánh giá của tổ chức này, đến thời điểm phát hiện, loài Bách tán Đài Loan được coi là sắp tuyệt chủng ở cấp quốc gia và trên thế giới.
Được biết, hiện nay, các cá thể Bách tán Đài Loan vẫn đang được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt, đồng thời lập phương án nghiên cứu, bảo tồn và gieo trồng nhân giống.
Phạm Vũ Sơn
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.