Nguồn tin: Kinh Tế Đô Thị, 22/09/2011
Ngày cập nhật:
23/9/2011
Thu hoạch hoa tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh (Hà Nội). Images: Văn Thắng
Hà Nội có 2.009 ha hoa, cây cảnh tại nhiều vùng sản xuất truyền thống lâu đời. Tuy nhiên, sản xuất hoa, cây cảnh trên địa bàn Thủ đô vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.
Chưa đáp ứng yêu cầu
Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, diện tích hoa, cây cảnh của Hà Nội hiện mới chiếm 1,3% diện tích đất nông nghiệp của thành phố và hầu như không tăng trong những năm qua. Thành phố hiện có 2.009 ha hoa, cây cảnh, tập trung phần lớn ở quận Tây Hồ và các huyện Từ Liêm, Mê Linh, Thường Tín… Điều đáng nói, hầu hết chỉ tập trung vào một số loại hoa như: hồng, cúc, đồng tiền; hoa chất lượng cao mới chỉ đạt 73,6 ha, chiếm 3,67% tổng diện tích.
Tại Từ Liêm, vùng hoa lớn nhất của Hà Nội cũng chỉ có khoảng 30% diện tích hoa trồng trong nhà lưới. Ông Bùi Quốc Hội, Phó trưởng Phòng Kinh tế huyện Mê Linh cho biết: Hoa chất lượng cao mới chỉ dừng lại ở mô hình thí điểm nhỏ 1 - 2 ha. Hơn nữa, hệ thống cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi nội đồng còn yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất lớn. Vì vậy chất lượng hoa, nhất là hoa cắt cành của Hà Nội rất thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu về sản xuất nông nghiệp an toàn (GAP). Việc tiêu thụ sản phẩm cũng thiếu chủ động, chủ yếu phục vụ dịp lễ, tết. "Hiện tại, trên 85% sản lượng hoa, cây cảnh của Hà Nội được tiêu thụ trên địa bàn, 15% còn lại tiêu thụ tại các tỉnh, thành bạn và xuất khẩu. Hà Nội vẫn phải nhập một lượng lớn hoa hồng chất lượng cao, hoa ly, hoa lan từ Trung Quốc, Đài Loan và Thái Lan" - ông Đào Duy Tâm, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết.
Từng bước hiện đại hóa
Nguyên nhân khiến cho sản xuất hoa, cây cảnh chưa đáp ứng yêu cầu là do Hà Nội chưa hình thành được hệ thống cung ứng giống hoa chất lượng cao. Các giống hoa chủ động được như hồng, cúc, thược dược chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và phương pháp nhân giống truyền thống. Các giống hoa khác, nhất là giống hoa cao cấp phải nhập từ Viện Nghiên cứu rau quả hay một số công ty chuyên doanh, nhưng mới chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu. Đáng nói là trên 80% diện tích hoa sản xuất không tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật về mật độ trồng và kỹ thuật chăm sóc.
Bên cạnh đó, nhiều vùng hoa đang bị đô thị hóa nhanh như Tây Hồ, Từ Liêm, Mê Linh nhưng chưa có qui hoạch cụ thể cho phát triển ổn định. Theo bà Nguyễn Thị Bích Liên, Trưởng phòng Kinh tế huyện Từ Liêm, thành phố cũng như các địa phương cần phải có qui hoạch phân vùng các loại hoa, cây cảnh hướng tới sản xuất hàng hóa. Sớm hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng khớp nối với qui hoạch và gắn với chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân.
Trước yêu cầu thực tiễn đó, Sở NN&PTNT đã xây dựng đề án sản xuất hoa, cây cảnh thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 trình UBND TP phê duyệt. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ qui hoạch phát triển sản xuất hoa, cây cảnh; hình thành hệ thống cung ứng giống chất lượng cao; bảo tồn, phát triển một số giống hoa, cây cảnh quí hiếm; thúc đẩy tiêu thụ… Trước mắt, ưu tiên từng bước hiện đại hóa 2 vùng sản xuất hoa định hướng xuất khẩu qui mô 50 ha/vùng tại Mê Linh (xã Mê Linh, Văn Khê) và huyện Đan Phượng (xã Hạ Mỗ). Cùng với đó, hình thành Trung tâm giới thiệu hoa đào và sản phẩm hoa Hà Nội qui mô 50 ha tại quận Long Biên.
Mục tiêu đến năm 2015, diện tích hoa, cây cảnh của Hà Nội đạt 2.165 ha. Trong đó, diện tích hoa chất lượng cao đạt 475 ha, sản lượng 100 - 120 triệu cành/năm.
Thắng Văn
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.