• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Ông Phú “Vạn niên tùng”

Nguồn tin: Truyền Hình VN, 14/08/2011
Ngày cập nhật: 15/8/2011

Ông Phạm Ngọc Phú, xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vươn lên làm giàu chỉ với vài công đất. Con đường làm giàu của ông Phú bắt nguồn từ vạn niên tùng – một loại cây kiểng rất được thị trường ưa chuộng và có giá trị kinh tế khá cao.

Nhờ mạnh dạn và sáng tạo trong việc tạo hình cho cây mà vườn nhà ông Phạm Ngọc Phú luôn có những gốc vạn niên tùng đẹp, giá bán cao. Mới đây, ông đã xuất bán hơn 50 cây vạn niên tùng và thu về số tiền hơn 1 tỉ đồng. Đây là mức thu nhập khá cao, bởi chi phí đầu tư cho loại cây trồng này không đáng kể, chủ yếu là vận dụng óc sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo để tạo dáng cho cây.

Ông Phú cho biết, vạn niên tùng rất dễ trồng nên ai cũng có thể trồng được, tuy nhiên cái khó là không phải ai cũng biết cách gia tăng giá trị cho loại cây kiểng này. Và cách để gia tăng giá trị chính là tạo dáng cho cây theo niêm luật, theo thế…

Ông Phạm Ngọc Phú – Nông dân xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp cho biết: “Giá trị thực sự về cây kiểng phải có cái đế to, cái thân nhỏ dần lên thì cây kiểng đó nó mới có giá trị cao. Còn nếu để nguyên cây thì chỉ có thể làm cây cảnh, chứ dáng, thế thì không có. Do đó phải mạnh dạn cắt bỏ phần trên, biết rằng cắt bỏ như vậy thì tôi cũng tiếc lắm. Nhưng tôi cũng mạnh dạn bỏ để sau này có những sản phẩm độc đáo hơn”.

Với ông Phú “Vạn niên tùng”, những kinh nghiệm trong việc tạo thế kiểng mà ông có được là nhờ sách vở, nhờ những chuyến tham quan, học hỏi. Hiện nay, ngoài những lứa kiểng đã tạo hình, ông Phú đang trồng mới thêm khoảng 1.000 cây vạn niên tùng khác để tiếp tục quay vòng cho một chu kì sản xuất mới.

Trong bối cảnh không ít cây trồng, vật nuôi ở ĐBSCL rơi vào cảnh thừa hàng, dội chợ thì hướng đi của ông Phú “Vạn niên tùng” cũng là một lựa chọn cho bà con nông dân Miền Tây. Vấn đề còn lại là óc sáng tạo, bàn tay khéo léo và biết gắn kết đầu ra tiêu thụ sản phẩm một cách ổn định.

Tấn Hưng

Các tin khác:

31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
25/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang