Nguồn tin: Kinh Tế Đô Thị, 21/06/2011
Ngày cập nhật:
22/6/2011
Thu hoạch cỏ nhung Nhật ở Phú Diễn (Từ Liêm - Hà Nội). Ảnh: Văn Thắng
Hơn 10 năm nay, người dân xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã đưa cây cỏ nhung Nhật về trồng, phục vụ trang trí cho các công trình lớn ở đô thị. Nhờ có cây trồng này, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu.
Cỏ nhung Nhật là giống cỏ có lá nhỏ, xanh và mềm mại như nhung, được trồng để trang trí vườn cảnh cho các khách sạn, công viên, biệt thự, khu vui chơi giải trí… Với tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ như hiện nay, nhu cầu giống cây này ngày càng lớn. Chính vì vậy, nghề trồng cỏ Nhật đã trở thành nghề làm giàu cho không ít gia đình ở xã Phú Diễn. Ông Phí Văn Hà, xóm Chùa, thôn Phú Diễn chia sẻ: "Nhà tôi có 3 sào ruộng, trước đây cấy lúa hiệu quả không cao. Từ khi chuyển sang trồng cỏ nhung Nhật cho thu nhập cao hơn hẳn". Được biết, với giá bán cỏ nhung Nhật hiện từ 40.000 - 50.000 đồng/m², mỗi sào ruộng cho thu nhập 14 - 18 triệu đồng/lứa. Mỗi năm cỏ Nhật cho thu hoạch 2 - 3 lứa. Như vậy, trừ chi phí đầu tư, trồng cỏ Nhật cho thu nhập khoảng trên 20 triệu đồng/sào/năm.
Cũng nhờ cây cỏ nhung Nhật mà không ít hộ nông dân Phú Diễn đã trở thành tỷ phú. Gia đình chị Phí Thị Đông là một hộ tiêu biểu về làm giàu từ cỏ Nhật. Từ một hộ chỉ có 2 sào đất lúa, sau khi thấy trồng cỏ Nhật có hiệu quả, chị Đông đã mạnh dạn thuê thêm đất của người dân trong thôn để mở rộng sản xuất. Đến nay, tổng diện tích trồng cỏ Nhật của gia đình chị lên tới 1 mẫu, cho thu nhập vài trăm triệu đồng/năm. Không những thế còn tạo công ăn việc làm cho gần chục lao động với mức lương 2 - 3 triệu đồng/người/tháng. Chị Đông còn trở thành đầu mối thu gom, tiêu thụ sản phẩm cho các hộ dân khác. Chị cho biết: Thị trường của cỏ nhung Nhật khá rộng mở. Hiện nay, cỏ nhung Nhật Phú Diễn không chỉ phục vụ cho thị trường Hà Nội mà còn nhiều tỉnh, thành ở phía Bắc.
Trồng cỏ nhung Nhật có thuận lợi là sau khi cắt xén bán, rễ cỏ lại đâm mầm, nếu thưa thì có thể trồng dặm lại được nên chi phí giống ban đầu không cao. Hơn nữa, đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng không lớn, chỉ cần bón 2 - 3 kg đạm và 10 kg lân/lứa cỏ. Đặc biệt, giống cây này không kén đất, thích hợp trồng trên nhiều loại đất và không tốn công chăm sóc. Ông Nguyễn Văn Cương, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp xã Phú Diễn cho biết: Diện tích trồng cỏ Nhật của xã hiện khoảng trên 10 ha. Giống cây này cho hiệu quả cao gấp 3 - 4 lần so với trồng cây ăn quả và gấp 5 - 6 lần so với cấy lúa. Chính vì vậy, xã cũng đang chủ trương mở rộng diện tích giống cây này, nâng cao thu nhập cho người nông dân.
Thiên Tú
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.