• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Làng hoa trên cao nguyên

Nguồn tin: Tiền Phong, 21/02/2011
Ngày cập nhật: 23/2/2011

Vào những dịp lễ, tết, hoa của làng hoa Hiệp An (Đức Trọng, Lâm Đồng) chi phối thị trường hoa lay ơn của cả nước bởi sản lượng mỗi vụ lên đến hàng chục triệu cành. Ít ai biết rằng, làng hoa trù phú này mọc lên từ cao nguyên sỏi đá khô cằn.

Vẫn còn những tảng đá lớn trong vườn hoa ở Hiệp An. Ảnh: K.A

Vừa trúng lớn vụ hoa Tết Tân Mão 2011, làng hoa Hiệp An tiếp tục thu lợi nhuận không nhỏ từ vụ hoa lay ơn Rằm tháng Giêng này. Anh Huỳnh Ngọc Đức (thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An) phấn khởi cho biết, vụ hoa tết vừa qua, giá một cành lay ơn bán sỉ tại vườn 3.000 - 5.000 đồng. Do đó với mỗi sào hoa lay ơn, nhà vườn lãi 30 - 50 triệu đồng. Không ít chủ trang trại và hộ nông dân thu lãi ròng từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng vì diện tích gieo trồng lên tới vài héc ta.

Hai vụ liên tiếp được mùa được giá, nông dân Hiệp An ăn Tết lớn và rộn ràng trẩy hội Rằm tháng Giêng. Không khí làng hoa còn tưng bừng hơn khi trên đường đi bái vọng, cầu nguyện cho tình yêu nồng thắm và cuộc sống bình an ở thác Pongour (Thác 4 sừng tê giác) ở huyện Đức Trọng, nhiều nam thanh nữ tú tìm đến tham quan làng hoa mọc lên từ sỏi đá. Say sưa ngắm những cành lay ơn vươn lên từ kẽ đá, Kim Thanh - cô gái đến từ làng hoa Xuân Thọ (Đà Lạt) nói: Hoa lay ơn nơi đây có sắc thắm hơn những vùng khác.

Là một trong những người đầu tiên vỡ đá trồng hoa trên vùng đất này, ông Mười Hưng (thôn Tân An, Hiệp An) hồi tưởng: Năm 1992, vợ chồng tôi từ giã miền quê nghèo khó ở Quảng Ngãi và dắt díu nhau vào đây. Tiền bạc chẳng có là bao nên đã tìm đến vùng đất khô cằn sỏi đá này để mua lại 6 sào đất với giá vỏn vẹn 1 chỉ vàng.

Lúc đó, tìm một khoảnh đất bằng phẳng để dựng nhà cũng khó vì đâu đâu cũng toàn là đá và đá; hoa màu cũng phải trồng xen giữa những rảnh đất hiếm hoi vòng vèo xung quanh các tảng đá. Suốt ngày, cả gia đình hì hục đục đẽo lấy đá để xây nhà, làm đường, dựng ta luy và điều quan trọng là giải phóng mặt bằng để có đất trồng hoa.

Du khách đến đây không ngớt trầm trồ khi chiêm ngưỡng bờ ta luy đá vững chãi dài tới 70 m, dày 3 m và cao hơn 2 m chạy dọc ngăn cách 2 thửa đất, những vườn cúc, lay ơn, thiên điểu ngút ngàn mà theo gia chủ cho thu nhập cả chục triệu đồng mỗi tháng.

“Muốn tìm hiểu về kinh nghiệm phá đá thì tìm người đương thời Trương Văn Thành” - Đó là câu nói cửa miệng của người dân Hiệp An. Người đương thời tuổi tứ tuần, quê ở Sơn Tịnh, Quảng Ngãi nói: Đá ở đây cứng lắm nên rất ít thợ đá chiến đấu được lâu dài. Tui làm nghề đục đá ở đây được 20 năm rồi nhưng vẫn chưa ngớt việc, bởi nhiều vườn hoa vẫn còn lổn ngổn đá.

Lãnh đạo xã Hiệp An cho biết, hầu hết các hộ đến lập cư ở Hiệp An thuộc diện nghèo khổ. Trải mấy mươi năm trường kỳ vỡ đá, khai hoang hơn 400 ha đất để trồng hoa (chủ yếu là lay ơn), giờ đây đa số các hộ lập cư ở đây đều khá giả.

Thiếu đất, người dân Hiệp An xuống các xã Hiệp Thạnh, Tân Hội (Đức Trọng) hoặc sang tận huyện Đơn Dương thuê thêm đất để trồng lay ơn. Bởi thế, Hiệp An trở thành vựa hoa lay ơn lớn nhất cả nước. Hằng năm, vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, từng đoàn ô tô đông lạnh từ Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh… tấp nập đến Hiệp An mua hoa.

Suốt thời gian ở Hiệp An, văng vẳng bên tai tôi là tiếng đập đá chan chát. Đá sẽ tiếp tục vỡ ra, và những cánh đồng hoa sẽ mênh mông hơn.

Kim Anh

Các tin khác:

31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
25/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang