Nguồn tin: TG, 18/1/2007
Ngày cập nhật:
18/1/2007
Nghề nuôi cá cảnh ở Tiền Giang nói chung và TP. Mỹ Tho nói riêng đã đựơc hình thành và phát triển từ rất lâu, nhưng thời kỳ hưng nhất của nghề này phải kể đến vài năm trở lại đây, khi mà người chơi cá cảnh ngày càng tăng và trở thành một nhu cầu trong cuộc sống.
Đa dạng chủng loại cá cảnh
Cá cảnh thường được xếp vào 2 loại: Cá đá và cá cảnh. Cá đá như: cá xiêm, cá thia lia, cá phướng. Riêng cá cảnh lại được chia làm 3 nhóm: nhóm sản xuất đại trà có cá bảy màu, hồng kim, hắc kim, tỳ bà, ông tiên, ba đuôi...; nhóm sản xuất ít như cá đĩa, cá la hán; nhóm mới khai thác tự nhiên như thái hồ, cá còm, cá nâu, cá lòng tong, cá sặt... Theo nhiều người, nuôi cá cảnh dễ mà không dễ, phải biết cách chơi cá đã rồi hãy nuôi cá. Do đó, để nắm được đặc tính của một loài cá và các kỹ thuật nuôi cá một cách thuần thục, người nuôi phải có ít nhất hai năm nuôi nấng và gắn bó với loài cá đó. Do là cá cảnh nên hình dáng, màu sắc của con cá rất quan trọng, phải cho cá ăn gì, ăn như thế nào để màu sắc của cá tươi tắn, rực rỡ, cá phải khỏe mạnh linh hoạt quả là không dễ. Nếu cho ăn không đúng cách cá sẽ có màu da xám xịt hoặc lòe loẹt, khi đó công sức người nuôi coi như bằng không. Môi trường nước để nuôi cá cũng rất quan trọng, đặc biệt là đối với những loài cá khó tính như cá la hán, cá dĩa; nếu người nuôi không kiểm soát kỹ môi trường nước có thể dẫn đến cá bị những di chứng về vây, vảy hoặc có thể chết... Bên cạnh đó, nuôi cá cũng phải tính đến yếu tố thị trường. Con cá nào mới xuất hiện, có hình dáng màu sắc mới, lạ sẽ được chuộng hơn. Cá không còn mới hoặc đã xuất hiện bị rớt giá. Điển hình như vài năm trước đây, mỗi con cá Kim Long, Thanh Long hoặc Ngân Long có giá từ vài trăm đến vài triệu đồng, nhưng từ khi phong trào chơi cá La Hán xuất hiện thì loài cá này không còn được người tiêu dùng ưa chuộng và dĩ nhiên giá sẽ rớt thê thảm. Theo những người kinh doanh lâu năm trong nghề cá cho biết, hai loại cá được thị trường ưa chuộng nhất hiện nay là cá La Hán và cá Dĩa, với giá từ vài trăm đến vài triệu đồng một con tuỳ màu sắc và lớn nhỏ.
Nhu cầu?
Có thể nói, sở dĩ nghề nuôi cá cảnh ngày càng phát triển là do mức sống người dân ngày càng được nâng cao, từ đó đã thúc đẩy nhu cầu làm đẹp, nhu cầu thưởng thức trong mỗi gia đình và họ đã chọn cá cảnh là vật trang trí, vừa tao nhã lại ít tốn kém. Dạo quanh thị trường cá cảnh TP. Mỹ Tho cho thấy, hầu hết cá cảnh được nuôi ở đây là cá nước ngọt, chiếm tỷ lệ hơn 95% vì dễ chăm sóc. Chủng loại cũng rất đa dạng và phong phú với hơn 30 loài khác nhau, đắt tiền thì có La Hán, cá Dĩa, bình dân thì có cá hồng, cá ba đuôi và trong mỗi chủng loại cũng có giá cả khác nhau, tuỳ theo màu sắc và hình dáng.
Khó khăn lớn nhất của nghề sản xuất kinh doanh cá cảnh ở TP. Mỹ Tho hiện nay là mang tính tự phát riêng lẻ. Hơn nữa, kỹ thuật lai tạo giống ở nhiều loại cá cảnh vẫn chưa được nghiên cứu sâu theo hướng công nghệ, mà chủ yếu sản xuất theo kiểu thủ công, mang nặng tính gia truyền. Do đó, mặc dù đa dạng về chủng loại nhưng ít về số lượng và chất lượng và đặc biệt là phụ thuộc nhiều vào nguồn hàng nhập khẩu, nên về lâu về dài yếu tố rủi ro từ phía thị trường là điều khó tránh khỏi.
Phúc Huy
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.