• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Sôi động thị trường hoa, kiểng Tết

Nguồn tin: Báo Cần Thơ, 13/01/2011
Ngày cập nhật: 17/1/2011

Thị trường hoa, kiểng Tết Nguyên đán 2011 được dự báo hút hàng đối với các loại hoa truyền thống. Thời tiết dù rất thuận lợi cho mùa vụ, nhưng sản lượng đang giảm mạnh. Hiện các loại hoa Tết, nhất là cúc mâm xôi, đang tăng giá từng ngày; tắc, mai vàng dù không hút hàng nhưng giá cũng tăng...

* “Sốt” cúc mâm xôi

Làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), Chợ Lách (tỉnh Bến Tre)... đang náo nức vào mùa cao điểm, xe tải tấp nập đổ về đây chờ lên hàng chở đi khắp mọi miền đất nước, dưới sông tàu bè cũng khá nhộn nhịp. “Cả tuần nay, thương lái ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh vào săn hàng dữ lắm. Cúc mâm xôi không đủ bán” - anh Chín Đời trồng hoa Tết ở huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) cho biết. Theo anh Đời, đầu tháng 1-2011 đến nay, thương lái tới chọn mua hoa, thấy được giá, họ chấp nhận mua hết với giá 60.000 đồng/cặp, còn những năm trước, giá chỉ 45.000 - 55.000 đồng/cặp, nên anh và nhiều hộ dân trồng hoa đã chấp nhận đơn đặt hàng. Bởi anh Đời cũng lo, lỡ “neo” đến gần Tết có khi giá xuống thấp, giá rớt thì không còn lời nữa.

Cúc mâm xôi là loại hoa được ưa chuộng để chưng những ngày Tết. Những năm trước, cúc mâm xôi của ĐBSCL được xuất khẩu sang Đài Loan, Trung Quốc. Nắm bắt được nhu cầu thị trường, nhiều nhà vườn đã có sự chuẩn bị từ rất sớm. Ông Hai Thu ở làng hoa Tân Quy Đông (thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) rất tự tin với 9.000 giỏ hoa cúc mâm xôi của mình. Ông Hai Thu nói: “Rút kinh nghiệm những vụ hoa trước, năm nay tôi để cây thấp hơn và bồi dưỡng thêm can-xi để thân cứng, không bị ngã rạp khi gặp mưa trái mùa. Chỉ sợ bão kéo dài một tuần lễ chứ mưa vài cơn như hiện nay thì không ảnh hưởng gì đến cúc mâm xôi. Nhiều thương lái đến đặt mua với giá 60.000 - 62.000 đồng/cặp nhưng tôi chưa vội bán. Tôi đang chăm sóc hoa rất kỹ, cung cấp cho thị trường Hà Nội nên tôi cầm giá hiện nay 65.000 đồng/cặp nếu mua khoảng 3.000 chậu trở lên...".

Do ảnh hưởng của thị trường các mùa Tết trước và dự báo thời tiết phức tạp trong tháng Chạp, nên nhiều hộ trồng hoa Tết ở ĐBSCL chuyển sang trồng các loại cây công trình, kiểng lá... Ông Phạm Anh Dũng, Phó phòng Kinh tế thị xã Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), cho biết: “Diện tích trồng hoa Tết năm nay giảm khoảng một nửa so với mọi năm. Năm nay có thể cung cấp khoảng 4 triệu giỏ hoa các loại cho thị trường Tết. Trong số này, cúc mâm xôi không nhiều do đây là loại cây trồng nhiều rủi ro”. Còn theo Thạc sĩ Bùi Thanh Liêm, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre), thời tiết như thế này kéo dài thêm hai tuần nữa là rất thuận lợi cho nghề trồng hoa, kiểng Tết. Khả năng, Chợ Lách sẽ cung cấp khoảng 4 triệu sản phẩm, nhưng cúc mâm xôi chiếm số lượng không đáng kể...

* Mai, tắc dồi dào, giá vẫn tăng

Hiện nhiều vùng trồng mai ở Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang), Long Xuyên, Chợ Mới (tỉnh An Giang), Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp)... đã chuẩn bị nguồn cung lớn. Phổ biến là mai nhỏ được uốn cành đẹp, ra hoa đều được bán với giá từ 300.000 - 1,5 triệu đồng/chậu. Mai cao 1 mét có giá khoảng 2,5 triệu đồng/chậu. Ông Út Lành, thương lái chuyên cung cấp hoa kiểng Tết cho thị trường TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Năm nay, mai phát triển tốt, thời tiết thuận lợi. Giá cả ổn định và không sợ thiếu nguồn cung. Tuy bán số lượng không bằng cúc, hồng... nhưng mai vẫn rất hút hàng. Nhiều khách hàng ở khu vực thành thị vẫn thích chưng mai ngày Tết. Giá dễ bán từ khoảng vài trăm ngàn đến 1 triệu đồng/chậu”. Theo các nhà vườn chuyên trồng mai Tết ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, từ 12 - 13 tháng Chạp sẽ lãi lá mai để hoa ra đúng mùng 1 Tết và kéo dài suốt nhiều ngày sau đó.

So với tắc, mai là cây hoa Tết dễ kinh doanh. Bởi vì, nếu dội chợ, tồn hàng thì nhà vườn vẫn có thể giữ lại vườn “nuôi” tiếp chờ mùa sau. Đó là chưa kể có thể cho thuê chưng Tết, kiếm một khoản thu đáng kể. Mùa Tết này, nhà vườn ở ĐBSCL có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho hoa, kiểng nên chất lượng sản phẩm tốt hơn, có sức cạnh tranh cao hơn so với vùng khác. Vùng hoa kiểng huyện Chợ Lách (Bến Tre) có khả năng cung ứng cho thị trường Tết 1,2 - 1,3 triệu chậu hoa. Làng mai Phước Định (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cung cấp khoảng 2.500 chậu...

Theo các thương lái tắc và mai năm nay không thiếu, nhưng giá thị trường sẽ tăng. Giá tắc nhỏ bán tại vườn phổ biến từ 150.000 - 170.000 đồng/chậu, loại lớn 1 - 1,2 triệu đồng/chậu. Thương lái săn hàng khá sớm, nhà vườn hiện bán gần hết hàng. Ông Phan Minh Thảo ở Chợ Lách, hiện đang chăm sóc tắc bánh xe (giống tắc địa phương trái to và tròn), để bán trực tiếp ở chợ hoa xuân ở thị xã Châu Đốc (tỉnh An Giang), cho biết: “Năm nay, nhiều hộ trồng tắc Tết gặp trở ngại về thời tiết, cho trái không đạt. Riêng tắc của tôi trồng được tạo dáng và cho trái rất ưng ý. Nếu như tắc bỏ vào chậu dò chỉ đơn điệu một kiểu dáng hình cây thông, còn tắc bánh xe mỗi cây có một dáng riêng. Tại thị trường Châu Đốc, chỉ có nhà vườn ở Chợ Lách và Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) bán kiểng tắc bánh xe. Tắc của nhà vườn Chợ Lách trái không to nhưng hình dáng của cây rất tinh tế so với tắc Sa Đéc”. Kiểng tắc bánh xe loại lớn giá phải từ 700.000 đồng/chậu trở lên, loại nhỏ 400.000 - 500.000 đồng/chậu. Điểm đáng lưu ý là kiểng tắc Thái Lan đang khan hiếm, do nhà vườn sản xuất số lượng ít. Kiểng tắc Thái Lan thành phẩm cho vào chậu, trái to, chín vàng xanh đơm rất sai trên thân cộng với thế của gốc ghép trông rất đẹp. Thương lái đến tận nhà vườn thu mua từ 400.000 đồng - 1.000.000 đồng/chậu.

Với những diễn biến thuận lợi của thị trường hoa kiểng Tết Nguyên đán 2011, nhiều nhà vườn đang hy vọng giá bán sẽ tăng và có một mùa vụ thắng lợi.

Du Miên - Trần Quốc

Các tin khác:

31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
25/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang