• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Người trồng hoa lo mất Tết vì rét đậm kéo dài

Nguồn tin: Lao Động, 12/01/2011
Ngày cập nhật: 13/1/2011

Hơn hai tuần nữa là tới tết cổ truyền của dân tộc, nhưng những vùng trồng hoa lâu năm và có tiếng như Tây Tựu, Mê Linh, Nghi Tàm (Hà Nội) - người dân đang sống trong nỗi lo “có trồng mà không có thu”, vì thời tiết vẫn còn rét đậm, rét hại kéo dài.

Chị Lê Thị Thùy Anh - người trồng hoa tại Nghi Tàm (quận Tây Hồ) - cho biết: “Thời tiết lạnh muộn, kéo dài tới gần tết, lại ít mưa phùn là nguyên nhân chính khiến chu kỳ hoa hồng, hoa đồng tiền nở kéo dài hơn khoảng 15 - 20 ngày so với thời tiết bình thường”. Theo kinh nghiệm của một người trồng hoa tết lâu năm như chị Anh, thời điểm bán hoa chơi tết có lãi nhất đó là từ 22 - 25 tháng chạp. Điều này đồng nghĩa với việc vào thời điểm này, mấy sào hồng Pháp của gia đình đã phải bắt đầu “xé” nụ. Nhưng trên ruộng hoa, chỉ lác đác vài ba nụ chịu “mở mắt”, cho dù đã được quấn giấy báo (giúp nụ hoa nở theo khuôn) từ 3 ngày nay.

Trong cái lạnh dưới 10 độ C, anh Hùng vẫn mải miết cùng vợ tỉa lá. Theo anh Hùng, hiện gia đình anh cũng như các gia đình làm hoa khác tại Nghi Tàm chỉ biết chăm hoa theo cách thông thường. Nếu trong vòng tuần tới thời tiết không ấm lên trên 20 độ C, sẽ hãm hoa tết nở đúng dịp rằm tháng giêng mới cắt mang bán.

Ngày 11.1, theo quan sát của chúng tôi, hoa không nở rộ trên những thửa ruộng Tây Tựu như mọi năm. Thời tiết rét đậm kéo dài khiến người Tây Tựu “như ngồi trên đống lửa”. Với người trồng hoa tết, thời tiết lý tưởng nhất phải có lạnh và ấm đan xen. Nghĩa là sau mỗi đợt rét đậm, phải có ít nhất vài ngày nắng ấm, hoa mới “xé” nụ, bông hoa mới to, cánh hoa dày và đẹp. Còn nếu thời tiết vẫn rét đậm như thời điểm này, nụ hoa bung rất hạn chế. Người trồng hoa đang phải “chống chọi” với thời tiết rét đậm bằng mọi cách, như tích cực tưới nước, bón thúc phân chuồng kèm vỏ trấu ủ ấm gốc, hay giăng mành thắp điện sáng trưng suốt đêm trong vườn để tăng nhiệt, giúp hoa bung nụ, nở hoa. “Tốn kém là thế, nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể” - chị Nhung - người làm hoa thôn 12, xã Tây Tựu - cho biết. Hiện hoa nở sớm bán khá được giá. Hoa cúc vàng bán tại chân ruộng, giá 5.000 đồng/bông, còn hoa hồng đỏ thơm 3.000 đồng/bông.

Theo một số người dân ở xã Tây Tựu cho biết: Cả xã có khoảng 327ha trồng hoa tết. Không ít nhà năm qua đã trồng thử nghiệm những loại hoa có kinh tế, lại ít chịu ảnh hưởng bởi thời tiết như vàng anh, thạch thảo, hoa ly... tiền vốn bỏ ra để đầu tư cho những loại hoa trên lại không hề rẻ. Vì vậy, đa phần người dân nơi đây vẫn chọn trồng hoa hồng, hoa cúc, đồng tiền – những loại hoa “bình dân” chịu rét kém.

Lê Dũng

Các tin khác:

31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
25/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang