Nguồn tin: HNM, 11/09/2008
Ngày cập nhật:
12/9/2008
Ba ba ăn với rau dền, mật ong uống với bột sắn dây, hoặc sữa đậu nành... gây chết người. Ốc, trai, hến, cua kết hợp với cà chua, ớt, cam, chanh là chất độc bảng A. Thậm chí ăn thịt chó mà uống kèm nước chè có thể gây ung thu... những thông tin này khiến nhiều người giật mình.
Một trong những tờ rơi được nhiều người truyền tay nhau, thực chất chỉ là tài liệu giả mạo
Gần đây, trên mạng Internet, đặc biệt là các diễn đàn về ẩm thực, đăng tải phổ biến nội dung "Những chú ý khi dùng phối hợp thực phẩm trong bữa ăn". Tờ rơi này cũng được in ra để nhiều người truyền tay nhau, coi đó như những "cẩm nang" để không bị chết người hay bị ung thư chỉ vì thiếu hiểu biết khi ăn phối hợp các thực phẩm với nhau.
Nội dung tờ rơi này nêu ra tới 24 chú ý khá giật mình, rằng nếu vô tình ăn kết hợp các thực phẩm thường ngày như trứng, mật ong, rau, hải sản... nhẹ thì tiêu chảy, đau bụng, khó tiêu, loét dạ dày... còn nặng thì dẫn tới ung thu, chết người.
Điều đáng nói là phía trên mỗi tờ rơi đó, đều ghi rõ ràng 2 cơ quan khuyến cáo chính là Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ và Khoa Chống độc BV Bạch Mai, sau khi những đơn vị có đầy đủ chức năng và thẩm quyền này hoàn thành xét nghiệm độc tố của các món khi kết hợp cùng nhau.
Tuy nhiên, TS Phạm Duệ, GĐ Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai) cho biết Trung tâm chưa bao giờ đưa ra khuyến cáo về "Những chú ý khi dùng phối hợp thực phẩm trong bữa ăn" dù là cùng đứng tên với Viện Vệ sinh dịch tễ hay là đứng một mình
Do đó, TS Duệ khẳng định : "Đây là một tài liệu giả danh. Các thông tin trong tờ rơi này là thiếu cơ sở khoa học và không có giá trị". Ông đề nghị các cơ quan có chức năng điều tra và ngăn chặn kẻ giả danh hai cơ quan khoa học đầu ngành phát tán những thông tin không chính xác, sai lạc này.
Liên quan đến thông tin trên, PGS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ TƯ cũng khẳng định, Viện chưa từng phát ra bất kỳ thông tin nào về việc khuyến cáo những chú ý về dùng những món ăn kỵ nhau hàng ngày.
Theo PGS.TS Trần Đáng, nguyên Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, trước đây Cục đã có khuyến cáo về việc không nên dùng chung các cặp thực phẩm vì có thể khiến thực phẩm mất chất dinh dưỡng, khó tiêu hóa...
Chẳng hạn, không nên dùng sữa đậu nành và trứng gà vì trong sữa đậu nành, có protidaza kiềm chế protein trong trứng gà, ảnh hưởng đến tiêu hoá, gây khó tiêu, đầy bụng. Hay không dùng cùng lúc sữa bò với nước cam, quýt bởi nước cam quýt có axit pectic làm biến tính cazein trong sữa bò gây khó tiêu.
Nhiều nhà khoa học cũng đã chỉ ra, trên thực tế vẫn có những cặp thực phẩm kỵ nhau, nhưng chỉ gây ra phản ứng chậm, hậu quả chỉ là đau bụng, khó tiêu, đi ngoài chứ không thể gây ung thư hoặc chết người. Do đó, người tiêu dùng nên tỉnh táo để không tin theo những tài liệu giả mạo trên
Triệu Hoa
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tinkhác
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.