• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Mang thuốc độc hại trên lưng

Nguồn tin: Báo Quảng Ngãi, 24/10/2011
Ngày cập nhật: 25/10/2011

Hiện nay phun thuốc trừ sâu trên các cánh đồng cũng được coi là một "nghề". Đa số thợ phun thuốc thuê là phụ nữ. Họ mang trên mình chiếc bình chứa gần chục lít nước thuốc trừ sâu. Thuốc trong bình vơi, cũng đồng nghĩa với từng giờ, từng phút "trừ" dần… vào tuổi thọ của họ.

Về các huyện Sơn Tịnh, Mộ Đức, Tư Nghĩa… trong thời điểm vụ lúa hè thu vừa qua, có thể thấy trên những cánh đồng là hàng chục phụ nữ mang trên mình bình xịt thuốc sâu mải miết khỏa chiếc vòi phun, bụi thuốc bay trắng như sương. Vật dụng bảo vệ họ rất thô sơ, chỉ là chiếc nón lá, khăn bịt miệng bằng vải và đôi bao tay cũ kỹ. Những năm gần đây, phun thuốc trừ sâu thuê đang là nghề ở khu vực nông thôn trong tỉnh ta. Trước kia trong gia đình, công việc này chủ yếu do đàn ông đảm nhận bởi tính chất công việc độc hại. Nhưng nay, đa số người đi phun thuốc sâu thuê là phụ nữ nghèo. Họ dấn thân vào nghề này bất chấp độc hại, nguy hiểm chỉ mong kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình của mình.

Một số người dân khi phun thuốc trừ sâu không mang bảo hộ lao động.

Chị Huỳnh Thị Mỹ ở huyện Sơn Tịnh cho biết, đã làm nghề này được 3 năm, ngày trước đi phun thuốc tiền công chỉ được 5.000 đồng/bình, năm nay mọi thứ đều tăng giá nên mỗi bình được trả gấp đôi. "Bình thường tôi phun mỗi ngày từ 30 đến 40 bình, nếu thời tiết thất thường thì chỉ phun được khoảng 20 bình", chị Mỹ cho biết. Cũng theo chị Mỹ, nếu vào thời điểm có nhiều người thuê, trung bình mỗi ngày làm được 300.000 đồng, phun liên tục khoảng hai tuần, thu nhập được trên 4 triệu đồng. Một số tiền khá lớn đối với người nông dân nơi đây.

Phun thuốc trừ sâu được xem là nghề bất đắc dĩ bởi hầu hết ai cũng biết tác hại của nó. Chính vì thế, nhiều hộ trồng lúa tìm cách "lách" công đoạn này bằng việc thuê người làm thay để tránh tiếp xúc thường xuyên với những loại hóa chất độc hại. Nhiều người đi phun thuốc thuê cho biết, phun thuốc trừ sâu rất dễ bị choáng. Do vậy mỗi lần đi phun thuốc họ lại mang theo nước uống, đường và chanh để tự "sơ cứu" mỗi lần bị choáng.

Từng có thời gian dài làm nghề này, chị Nguyễn Thị Vân (55 tuổi), ở xã Tịnh Giang (Sơn Tịnh), ngày trước khi phun những loại thuốc ít độc hại trừ bệnh đạo ôn cho lúa, ít khi chị Vân dùng kéo cắt bao thuốc mà… dùng răng cắn cho nhanh. Vụ đông xuân năm 2009, chị đi phun thuốc thuê cho một người dân trong xóm, vô ý bị trượt chân, bình thuốc trên lưng bật nắp đổ lên khắp người. Do chủ quan, về nhà chị Vân cũng chỉ tắm rửa qua loa, một thời gian sau thì phát bệnh. Đến thời kỳ mãn kinh chị bị đau đầu, chân không cử động được, làm việc gì cũng chỉ một lát là chân tay run lẩy bẩy. Khắp người chị thường xuyên xuất hiện mẩn ngứa. Chị Vân cho biết, chị đã đi chữa các nơi nhưng bác sĩ bảo phải thay máu thì mới có thể bình phục được.

Với nhiều người, phun thuốc trừ sâu thuê để kiếm được nhiều tiền, còn bà Phạm Thị Liễu và chồng ở huyện Mộ Đức đến với nghề này để nhanh làm ra tiền lo thuốc thang cho con trai đang bị bệnh máu không đông, trong khi gia đình lại nghèo túng. Vào vụ lúa, hai vợ chồng đi khắp các cánh đồng để phun thuốc thuê. Đưa đôi bàn tay chai sần ra, bà bảo: Từ ngày đi phun thuốc sâu đến giờ, các ngón tay như cứng lại, thường xuyên bị đau nhức và khó cử động. "Tôi cũng sợ lắm chứ! Con mình đang bị bệnh, lỡ mà hai vợ chồng đi phun thuốc sâu cũng bị nhiễm bệnh thì sẽ chẳng còn ai gánh vác việc nhà, lo lắng cho con trai nữa", người phụ nữ ngoài 50 tuổi với khuôn mặt sạm đen khắc khổ lo lắng nói.

Các bệnh viện và trạm y tế tuyến huyện ở các địa phương cũng tiếp nhận và cấp cứu một số trường hợp ngộ độc thuốc sâu do người dân đi phun thuốc vô ý để thuốc đổ ra người. Bệnh nhân nhập viện chủ yếu bị suy nhược cơ thể, dị ứng da và các bệnh về đường hô hấp, đường ruột với các triệu chứng như chóng mặt, mệt mỏi, buồn nôn, chân tay mẩn ngứa… Hầu hết những người làm nghề phun thuốc sâu đều kém hiểu biết về mức độ độc hại của các loại thuốc và xem thường việc mang đồ bảo hộ.

Hiện nay, toàn tỉnh đang chuẩn bị cho vụ đông xuân 2012, các phòng nông nghiệp huyện cần quan tâm hơn đến công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân dùng đồ bảo hộ trong khi phun thuốc, giảm thiểu tác động xấu của thuốc trừ sâu đến người lao động.

Vũ Yến

Các tinkhác

30/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
24/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
16/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang