Nguồn tin: Sài Gòn Tiếp Thị, 10/06/2011
Ngày cập nhật:
11/6/2011
Vừa qua, một tờ báo đã đưa thông tin về việc nhiều người dân không hiểu rõ sự độc hại lâu dài của chất độc da cam (dioxin) nên vô tư câu, lưới cá ở hồ nước trong công viên Biên Hùng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai để ăn.
Người dân vô tư lưới cá trong hồ Biên Hùng, Đồng Nai.
Họ không biết hồ Biên Hùng là một trong nhiều điểm nóng về dioxin tích tụ và những tác hại có thể qua nhiều thế hệ nếu nhiễm phải dioxin từ cá.
Tại hội thảo nhóm đối thoại Việt – Mỹ về chất độc da cam/dioxin do uỷ ban đối ngoại Quốc hội tổ chức mới đây, ông Thomas Boivin – một trong các tác giả của nghiên cứu “Đánh giá môi trường về ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hoà” đánh giá mức độ nhiễm dioxin tại nhiều khu vực ở thành phố Biên Hoà cao hơn mức cho phép từ 1.000 – 7.000 lần. Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên ăn cá, gà, vịt nuôi trong các khu vực được xác định có dioxin.
Cũng tại đây, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, đại diện hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai kể lại chuyện một bảo vệ tại công viên Biên Hùng đã câu cá ở hồ Biên Hùng để cải thiện bữa ăn gia đình. Khi được hỏi có sợ nhiễm dioxin không, anh này nói “có thấy sao đâu”. Giờ đây, anh bị nhiễm.
Theo ông Thomas Boivin, hàm lượng dioxin tích trong mỡ cá cao khoảng 1.500 lần so với mức thông thường. Nhiều người nghĩ chỉ cần nấu chín là dioxin sẽ biến mất, họ không biết rằng nhiệt độ phải từ 1.500 độ C trở lên mới đủ sức triệt tiêu tác hại của dioxin. Vì vậy, những người câu cá, đánh lưới tại hồ Biên Hùng có thể cũng sẽ bị nhiễm dioxin.
Ông Phạm Ngọc Thiện, chi cục phó chi cục Bảo vệ môi trường, sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai từng cho biết chi cục đã kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai cần có biện pháp giải quyết thực trạng này, tuyên truyền cho người dân hiểu về tác hại và phòng tránh. Tuy nhiên, các kiến nghị này vẫn chưa được trả lời hoặc được trả lời chung chung rằng “phải tuyên truyền có cân nhắc”. Cấm câu cá mà không nói rõ nguyên nhân là cung cấp thông tin chưa đầy đủ.
Tại sao bảng “cấm câu cá” không ghi rõ là “cấm câu cá vì nơi đây nhiễm dioxin”?
MAI QUỐC ẤN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tinkhác
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.