• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Quảng Trị: Tâm nguyện làm “bạn nhà nông”

Nguồn tin: Báo Quảng Trị, 30/05/2011
Ngày cập nhật: 3/6/2011

Đến bây giờ khi đã trở thành chủ doanh nghiệp chuyên kinh doanh con giống, thuốc thú y, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản... với doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm, anh Phạm Đăng Tư ở khóm Thống Nhất (thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị) vẫn không quên ngày tháng phải bươn chải khắp vùng chữa bệnh gia súc, gia cầm cho bà con nông dân để mong cải thiện đời sống gia đình vốn gặp nhiều khó khăn khi anh về nghỉ chế độ 176. Anh bảo rằng có lẽ cái “gốc gác nông dân” đã ăn sâu vào máu thịt nên suốt đời anh luôn tâm nguyện mình là “bạn nhà nông”.

“Nghề không phụ”

“Tôi sinh ra và lớn lên ở thôn Mỹ Lộc (xã Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh). Năm 21 tuổi (năm 1973), tôi thi đỗ vào Trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc. Năm 1977, tốt nghiệp ra trường với tấm bằng kỹ sư chăn nuôi thú y, tôi được phân công về Đoàn quy hoạch Trung ương đóng tại huyện Phú Lộc (tỉnh Bình Trị Thiên cũ). Ở Đoàn quy hoạch Trung ương được khoảng 2 năm thì tôi chuyển về Phòng Nông nghiệp Phú Lộc.

Đến năm 1986, tôi chuyển về Công ty Dịch vụ chăn nuôi Bến Hải. Những tưởng cuộc đời sẽ gắn bó dài lâu với Công ty này nhưng rồi đến năm 1989, Công ty hoạt động kém hiệu quả phải giải thể. Lúc đó, vì bị bệnh đau dạ dày nên tôi phải về nghỉ chế độ 176. Về nghỉ chế độ 176 là đồng nghĩa với việc gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu trăm bề.

Anh Phạm Đăng Tư tại trang trại tổng hợp ở thôn Lai Bình (Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh).

Để cải thiện đời sống cho gia đình, trụ lại với nghề chăn nuôi thú y tôi đã học, tôi phải bươn chải từ thị trấn Hồ Xá đến nhiều xã như Vĩnh Chấp, Vĩnh Long, Vĩnh Nam, Vĩnh Thủy... để hành nghề thú y. Cứ gia súc, gia cầm của bà con nông dân bị mắc bệnh gọi tôi là tôi đến tận nơi để chữa bệnh, tiêm phòng.

Dần dần, bà con trong vùng thấy tay nghề tôi vững vàng nên khi có dịch bệnh xảy ra đều đến tìm tôi ngày càng đông. Họ đến tìm tôi ngoài việc chữa bệnh cho gia súc, gia cầm của họ hết bệnh còn vì một lẽ nữa là tôi luôn tư vấn cho họ cách chăn nuôi, phòng trị bệnh hiệu quả bằng kiến thức, chuyên môn được học trong trường cũng như kinh nghiệm thực tế mà tôi trải nghiệm.

Cứ tưởng khó sống với nghề nhưng rồi chính nghề thú y đã giúp gia đình tôi không những vượt qua khó khăn mà còn giúp bản thân tôi tích cóp được một số vốn đủ để mở đại lý kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thuốc thú y.

Đến tháng 1/2007, tôi thành lập Công ty TNHH Xuân Tư với số vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Công ty chuyên kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản, thuốc thú y và thú y thủy sản; cung cấp con giống gia súc, gia cầm như vịt siêu trứng, gà lương phượng, ngan Pháp…” - anh Phạm Đăng Tư cho biết.

Gián đoạn câu chuyện vì phải giao dịch với khách hàng đến mua thức ăn gia súc, anh Phạm Đăng Tư lại tiếp tục: “Nói thì nói vậy thôi, chứ công việc kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận lợi. Thành lập Công ty chưa đầy năm thì dịch cúm gia cầm H5N1 xảy ra trên địa bàn tỉnh làm cho mọi hoạt động kinh doanh Công ty phải rơi vào cảnh đình trệ.

Dịch H5N1 được các cơ quan chức năng khống chế, đẩy lùi thì dịch cúm A/H1N1 ở lợn bùng phát tại nhiều địa phương trong tỉnh làm cho nông dân và nhiều cơ sở thú y lao đao. Công ty của tôi cũng không nằm ngoài vòng lao đao đó. Lúc ấy, trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ là muốn thoát khỏi cảnh đó thì chỉ còn cách là xắn tay cùng với các ngành chức năng để dập dịch. Thế là tôi cùng anh em trong Công ty về tận từng hộ gia đình để làm nhiệm vụ tiêm phòng ngăn chặn dịch bệnh cùng bà con nông dân mà không hề tính đến công sá gì”.

Cho nông dân mua nợ

“Trong 3 năm thành lập, Công ty luôn kinh doanh theo phương châm: luôn luôn là bạn của bà con nông dân”. Mà đã là “bạn” bà con nông dân thì phải thấu hiểu khó khăn của bà con nông dân nên chuyện bán nợ con giống, phân bón, thuốc thú y cho họ là chuyện thường. Bởi khó khăn lớn nhất của bà con là thiếu vốn để đầu tư cho sản xuất, chăn nuôi. Hiện tại, mỗi năm bà con nông dân từ huyện Vĩnh Linh ra đến tỉnh Quảng Bình nợ Công ty từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng.

Bà con nợ Công ty với phương thức cứ đến mua thức ăn, thuốc thú y, thủy sản... nếu không có tiền trả thì cứ ký nhận sau đó thu hoạch thì hoàn trả lại tiền cho Công ty. Nhiều hộ nông dân gặp khó khăn trong chăn nuôi nhiều khi nợ cả năm trời cũng không sao. Ngoài việc cho bà con nông dân nợ tiền mua thức ăn, thuốc thú y, thủy sản... trong quá trình chăn nuôi nếu bị dịch bệnh thì Công ty cử ngay người xuống tận nơi để cùng bà con tiêm phòng, chữa bệnh cho gia súc, gia cầm.

Đã làm ăn kinh doanh thì nhiều khi phải chấp nhận chịu lỗ để giữ khách hàng, sau đó tìm cách bù lại từ các dịch vụ khác. Trong kinh doanh nếu cứ chăm chăm vào lợi nhuận mà quên đi sự ưu ái đối với khách hàng là bà con nông dân thì khó mà làm ăn bền vững với họ.

Cũng chính phương thức kinh doanh đó mà trong mấy năm trở lại đây nhiều cơ sở kinh doanh thức ăn, thuốc thú ý, thủy sản cứ mọc lên như “nấm sau mưa” nhưng bà con nông dân huyện Vĩnh Linh cũng như huyện Lệ Thủy, Sen Thủy (Quảng Bình) vẫn luôn tìm đến Công ty” - anh Phạm Đăng Tư cho biết thêm.

Xây dựng trang trại chuẩn

Dẫn tôi lên thăm trang trại tổng hợp rộng gần 4 - 5 ha chuyên nuôi lợn, gà, cá... của anh tại thôn Lai Bình (xã Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh) anh Tư cho biết: “Trang trại này tôi xây dựng trước khi thành lập Công ty khoảng vài năm. Lúc đó, xây dựng trang trại là để tạo thêm nguồn thu nhập cải thiện đời sống cho gia đình và cũng là cách để tạo dựng niềm tin cho bà con nông dân trước khi thành lập Công ty".

Nói vậy là bởi mình có tự tay xây dựng trang trại để thả nuôi giống lợn, cá, gà, vịt, ngan… do chính mình nhập về luôn đảm bảo an toàn trước dịch bệnh thì bà con mới tin mình mà đến mua giống gia súc, gia cầm và thủy sản. Năm 2010, trang trại của tôi được Chi cục Thú y Quảng Trị phê duyệt, cấp vốn đầu tư xây dựng mô hình an toàn theo Quyết định 61/SNN, ngày 4/3/2010 về việc phê duyệt địa điểm thực hiện chương trình thú y năm 2010.

Đây là 1 trong 4 mô hình trang trại chuẩn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chuyên chăn nuôi lợn, gà, cá an toàn về mặt dịch bệnh. Trang trại chăn nuôi an toàn về mặt dịch bệnh có thuận lợi là khi mua bán giá cả luôn cao hơn so với mặt bằng giá thị trường. Và tất cả giống lợn, gà, ngan... nuôi tại trang trại đều được tiêm phòng dịch bệnh cẩn thận theo đúng quy trình kỹ thuật mà Cục Thú y hướng dẫn.

Trang trại chỉ mới được phê duyệt xây dựng mô hình từ đầu năm 2010 nhưng đến nay đã có nhiều hộ xây dựng trang trại trên địa bàn huyện Vĩnh Linh cũng như trong tỉnh đến tham quan, học hỏi. Nhiều chủ trang trại đã trở thành bạn hàng đặt mua giống gia súc, gia cầm lâu dài.

“Mỗi người đều chọn cho mình con đường lập nghiệp, làm giàu riêng không ai giống ai. Tôi cũng vậy. Từ khi bắt đầu khởi dựng cơ nghiệp, tôi đã chọn con đường lập nghiệp, làm giàu của mình phải gắn bó với bà con nông dân. Và bây giờ, tôi có được chút thành công như ngày hôm nay cùng nhờ tôi luôn tâm niệm mình là “bạn nhà nông” - Anh Phạm Đăng Tư đã tâm sự với tôi như vậy.

HOÀNG TIẾN SỸ

Các tinkhác

30/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
24/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
16/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang