• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bình Tú (Thăng Bình, Quảng Nam): Đào hố chôn heo dịch lấy xương bán!

Nguồn tin: Quảng Nam, 06/08/2008
Ngày cập nhật: 10/8/2008

Trong khi dịch tai xanh chưa được dập tắt, thì mấy ngày qua, tại Bình Tú (Thăng Bình), xuất hiện tình trạng đào hố chôn heo bệnh để lấy xương đem bán! Phóng viên Báo Quảng Nam ghi nhận hiện tượng bất thường này tại địa phương vào chiều qua (5-8).

Chập choạng tối 4-8, nhiều người dân ở thôn Trường An, xã Bình Tú phát hiện hai thanh niên lạ mặt đi xe gắn máy, cầm theo 3 bao tải và cái cuốc nhỏ ra khu vực nghĩa địa. Tuy nhiên, không ai nghĩ là họ đi “khai quật” những hố chôn súc vật chết. Sáng 5-8, qua kiểm tra, ông Trương Đến -Thôn đội trưởng thôn Trường An phát hiện 2 hố chôn heo mắc bệnh tai xanh hồi năm 2007 bị đào bới tung tóe. Có mặt tại nơi xảy ra vụ việc vào đầu giờ chiều hôm qua (5-8), chúng tôi nhận thấy, những kẻ lạ mặt đã dùng cuốc đào 2 hố chôn heo bệnh này với độ sâu hơn 1 mét, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ruồi bu dày đặc, toàn bộ số xương và sọ heo chưa phân hủy kịp đã bị lấy hết. Ông Trương Đến bức xúc: “Không chỉ đào hố chôn heo chết, cả ngôi mộ của người đàn ông bị tâm thần chôn gần đó, chưa kịp xây cũng bị họ đào nhầm…”.

Một điểm thu mua xương súc vật tại Ngọc Khô (Bình Tú).

Vì sao hố chôn heo chết bị đào? Khoảng một tuần trở lại đây, trên tuyến quốc lộ 1A qua địa phận xã Bình Phục và Bình Tú (huyện Thăng Bình) đã xuất hiện nhiều tấm bảng: “Mua xương với giá cao”. Tìm hiểu, chúng tôi được biết, người ta tổ chức thu mua xương trâu, heo, bò với giá 3.800-4.200 đồng/kg, bất kể xương mới hay đã cũ, còn dính thịt hay không dính thịt, miễn có xương là được. Ngay tại ngã ba Ngọc Khô (thuộc xã Bình Tú), cơ sở thu mua xương của vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh hoạt động cả ngày lẫn đêm. Xương chất từng đống cao như… núi, mùi hôi thối bốc lên kinh khủng, nhiều hộ dân sống xung quanh chịu không thấu. Rõ ràng, có cầu thì ắt có cung. Vì ma lực của đồng tiền, những kẻ hám lợi đã mang cuốc đi đào các hố chôn heo chết ở nghĩa địa Trường An để lấy xương bán như chúng tôi vừa đề cập. Người ta thu mua xương gia súc để làm gì? Nhiều luồng thông tin cho rằng, mua về nấu xì dầu, làm thức ăn chăn nuôi, cũng có thể là xuất khẩu sang Trung Quốc (?)…

Ông Võ Xuân Tùng - Chủ tịch UBND xã Bình Tú: “Lãnh đạo xã đã lập tức cắt cử lực lượng công an, xã đội và thú y thường xuyên có mặt (kể cả ban đêm) tại khu vực nghĩa địa Trường An để chặn đứng nạn đào hố tiêu hủy lấy xương heo và các loại gia súc khác”.

Dịch tai xanh và các loại dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc đang bùng phát mạnh, nếu không kịp thời ngăn chặn “làn sóng” trộm xương heo, bò, trâu đã tiêu hủy vì nhiễm bệnh đem bán thì hậu quả sẽ hết sức khôn lường. Đề nghị, ngành thú y, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, chính quyền các địa phương và lực lượng công an cần khẩn trương phối hợp, bám sát cơ sở, nhất là theo dõi chặt chẽ các điểm tiêu hủy gia súc để sớm phát hiện và xử lý mạnh tay những đối tượng vi phạm. Nếu không, không chỉ Bình Tú mà tình trạng này sẽ còn xuất hiện ở những vùng “rốn” dịch gia súc trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới!

Những năm qua, mỗi khi xã Bình Tú có gia súc, gia cầm bị nhiễm bệnh, chết thì khu nghĩa địa Trường An (thuộc thôn Trường An) là nơi được chọn để đào hố tiêu hủy. Ông Nguyễn Văn Quyền - cán bộ thú y xã cho biết, riêng năm 2007, Bình Tú có hơn 200 con heo, bò bị chết vì nhiễm bệnh tai xanh và lở mồm long móng, tất cả đều được chôn lấp tại khu nghĩa địa Trường An với tổng cộng 60 hố chôn. Nửa tháng gần đây, dịch tai xanh tái bùng phát, toàn xã có 56 con heo bị nhiễm bệnh, chết, lực lượng thú y và chính quyền địa phương cũng đào 5 hố tại khu vực này để tiêu hủy.

NGUYỄN VĂN SỰ

Các tinkhác

30/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
24/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
16/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang