• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Người dân miền Tây nóng ruột chờ mùa nước nổi

Nguồn tin: Sài Gòn Tiếp Thị, 16/08/2010
Ngày cập nhật: 17/8/2010

Đã sang tháng 7 âm lịch, nhưng các cánh đồng ở những huyện đầu nguồn của tỉnh An Giang, Đồng Tháp vẫn khô ráo. Năm nay, mùa nước nổi về trễ hơn một tháng làm nhiều người âu lo.

Khu vực ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình (huyện Châu Thành, An Giang) mọi năm, cứ đầu tháng 7 âm lịch, cả xóm lo sắm sửa ghe xuồng vào cánh đồng tứ giác Long Xuyên giăng câu, thả lưới bắt cá. Nhưng năm nay, dân ấp Vĩnh Lộc đứng ngồi không yên vì đồng ruộng cạn khô. Phụ nữ trong ấp không có cá, tép để làm khô, sáng sớm ra đồng hái bông điên điển bày bán dọc tỉnh lộ 941 để bù lại thất thu của nghề cá. Bà Phạm Thị Sáng, vừa bán được rổ bông điên điển đầu mùa giá 30.000 đồng/kg, nói: “Năm nay, qua tháng 7 rồi mà trên đồng không có nước để người nghèo kiếm con cá, con tép như mọi năm. May mà không có nước, cây điên điển cũng đâm bông đúng hạn, nên cũng có cái bán kiếm tiền xoay xở qua ngày”.

Đau đáu chờ nước

Đi dọc theo tỉnh lộ 941 qua Châu Thành về miệt Tri Tôn, Tịnh Biên (An Giang), nơi nào cũng nghe người dân bàn tán chuyện mùa nước nổi về quá muộn. Bà Năm Hoa, chuyên bán ngư lưới cụ ở chợ Vĩnh Bình, than: “Mọi năm khoảng giữa tháng 6 âm lịch là lưới, cước, lưỡi câu bán không kịp, năm nay, ế ẩm chẳng thấy ai mua”. Ở xóm làm tép khô thuộc xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, lão nông Lê Văn Trường cho biết, những năm trước, mùa này, trên cánh đồng vùng tứ giác Long Xuyên, nước đã ngập sâu hơn 1 m, dân Tà Đảnh và các vùng phụ cận đổ xô vào đồng đặt lú bắt tép, mỗi đêm kiếm từ 100.000 – 200.000 đồng; còn năm nay, đồng ruộng cạn khô, những lò luộc tép thất nghiệp.

Ở xã Phú Lộc, huyện Tân Châu, nơi đầu tiên của tỉnh An Giang đón mùa nước nổi từ đất Campuchia tràn về, những người làm nghề câu lưới sống dọc tuyến kênh Bảy Xã cũng trong cảnh “ngồi chơi xơi nước”. Ông Nguyễn Văn Xương, chủ tịch UBND xã Phú Lộc, cho biết so với mọi năm, năm nay, mùa nước nổi đã trễ hơn một tháng. Hiện tại, nước dưới các con kênh còn cách mặt ruộng khoảng bảy tấc, trong khi mọi năm vào đầu tháng 7 âm lịch, nước trên đồng đã cao hơn 1 m. “Chưa năm nào mùa nước nổi về trễ như năm nay, cá tôm cũng ít, nên những người làm nghề câu lưới có khả năng thất thu. Gần một tháng nay, dân trong xã phải chạy khắp nơi làm thuê, làm mướn, cắt lúa vụ ba kiếm tiền để bù đắp thất thu của nghề cá”, ông Xương nói.

Ở huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp), cánh đồng Thường Phước, Thường Thới Tiền giáp biên giới Campuchia cũng cạn khô trơ gốc rạ. Ông Ba Hữu, nông dân ấp Trung, xã Thường Thới Tiền, cho biết mọi năm, vào đầu tháng 7 âm lịch, cánh đồng này, nước đã ngập sâu gần 2 m, người dân đổ xô ra đồng đánh bắt cá kiếm sống, nhưng năm nay, tất cả đều treo lưới ngồi chờ thời.

Âu lo những mùa nước sau

Ông Nguyễn Trạng Sư, trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hồng Ngự, cho biết khi mùa nước nổi về quá trễ, ông đã tháp tùng các cơ quan hữu trách sang Campuchia, Lào tìm hiểu thì phát hiện mực nước trên sông Mekong ở hai quốc gia này cũng rất thấp. “Phía Campuchia và Lào giải thích: do mùa khô khắc nghiệt, mưa muộn, nên không có nước, do đó, phía hạ nguồn là ĐBSCL của Việt Nam cũng lâm cảnh thiếu nước, mùa nước nổi về trễ. Nhưng không loại trừ việc nhiều quốc gia ở thượng nguồn xây đập, ngăn dòng Mekong làm ảnh hưởng đến dòng chảy và mùa nước nổi hàng năm”, ông Sư nói.

Theo đánh giá của ngành thuỷ lợi hai tỉnh An Giang, Đồng Tháp, hiện tượng mùa nước nổi năm nay về trễ và mực nước quá thấp trên sông Tiền, sông Hậu chỉ mới là dấu hiệu ban đầu của vấn nạn kiệt nước trên dòng Mekong, khả năng trong những năm tới, tình trạng này sẽ còn tái diễn.

Mực nước sông Tiền, sông Hậu thấp hơn so cùng kỳ

Theo kết quả quan trắc của ngành nông nghiệp tỉnh An Giang, mực nước thực đo trên sông Tiền, sông Hậu đều thấp hơn cùng kỳ ở mức báo động. Cụ thể, mực nước đo ngày 10.8.2010 của trạm quan trắc trên sông Hậu tại Châu Đốc, mức nước cao nhất là 156 cm, thấp hơn cùng kỳ năm 2009 là 83 cm, mực nước lúc thấp nhất là 53 cm, thấp hơn cùng kỳ 162 cm. Trên sông Tiền, tại Tân Châu, mực nước cao nhất ngày 10.8.2010 là 167 cm, thấp hơn cùng kỳ 139 cm, mực nước thấp nhất là 92 cm, thấp hơn cùng kỳ 198 cm. Theo cán bộ quan trắc, đây là điều trước nay chưa từng xảy ra ở khu vực sông Tiền, sông Hậu vào mùa nước nổi. Hiện tại, nước sông Tiền, sông Hậu tuy đã chuyển sang màu đỏ đặc trưng của mùa nước nổi, nhưng dòng chảy rất chậm và yếu.

HÙNG ANH

Các tinkhác

30/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
24/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
16/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang