Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng, 18/05/2010
Ngày cập nhật:
19/5/2010
Gần 2 tháng qua, các cánh rừng ở xã Mô Ray, huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) vào mùa thu hái trái ươi, mỗi ngày có tới hàng trăm người dân ở các xã Rờ Kơi, Ya Tăng, Ya Xiêr, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) và các huyện Ia Grai, Chư Pah (tỉnh Gia Lai) đổ xô vào rừng hái ươi.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Sở NN-PTNT) tỉnh Kon Tum, cứ chu kỳ 4 năm cây ươi sẽ cho quả một lần. So với các chu kỳ trước thì năm nay giá ươi cao ngất ngưởng, có thời điểm giá ươi lên trên 120.000 đồng/kg. Với các “thợ” hái ươi, mỗi chuyến đi thường kéo dài từ 3-4 ngày, bình quân mỗi người hái được từ 30 – 60 kg ươi, trừ đi các chi phí thì mỗi ngày cũng thu được cả triệu đồng.
Cũng theo Sở NN-PTNT tỉnh Kon Tum, ban đầu người dân chỉ vào rừng để lượm trái ươi bay (ươi chín tự rụng), nhưng sau đó, do có giá cao, dễ tiêu thụ nên những người hái ươi chặt hạ luôn cả cây, tận thu cả trái xanh đem phơi khô rồi bán.
Bình thường, xã biên giới Mô Ray vốn yên bình, vắng vẻ, ít bóng người qua lại nhưng những ngày này trở nên nhộn nhịp khác thường. Các quán xá luôn tấp nập người đi hái ươi và mua ươi, đông như… trẩy hội. Họ mỗi ngày thu được hàng tạ ươi để bán lại cho các đầu nậu khác ở tỉnh Gia Lai, sau đó xuất sang Trung Quốc.
Ươi là một loại cây rừng thân gỗ, đường kính gốc lên đến hơn 1m, chiều cao của cây từ 20m – 40m và phải hơn 15 năm sinh trưởng mới có trái. Với cách “tận thu” như hiện nay, chẳng mấy chốc rừng ươi ở Sa Thầy sẽ “biến mất”. Hiện tại, dẫu có sự phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm với Bộ đội biên phòng và các chủ rừng, song do địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên đành bó tay với những đội quân hái hái ươi hùng hậu.
ĐỨC TRUNG Cây đười ươi còn có tên là cây lười ươi, cây thạch, cây ươi..tên khoa học là Sterclia lyhnophora Hance hoặc Sahium lychnporum (Hance) Kost. Quả nó hình như trái Thanh quả khô, vỏ màu vàng đen, có nếp nhăn, ngâm với nước nó phình to ra từng lớp như mây trôi vậy. Trong có hạt vỏ mềm, trong hạt có nhân 2 cánh, vị ngọt nhạt. Chữa đậu sởi không mọc ra được do hỏa tà, uống thuốc vào đậu sởi mọc ra ngay. Thuốc cũng có tác dụng chữa tất cả các chứng nhiệt, lao thương, nôn ra máu, chảy máu cam, tiêu ra máu, tiêu độc, trừ thử, đau mắt đỏ lây lan, đau răng do phong hỏa, giun lãi, trùng tích, trĩ sang, rò, ho khan không có đờm, nóng âm ỉ trong xương, các chứng ghẻ lở, hỏa của tam tiêu đều có hiệu quả, công hiệu thường khó nói hết (Triệu Thứ Hiên). Theo Bách khoa toàn thư
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tinkhác
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.