Nguồn tin: Báo HNM, 16/05/2010
Ngày cập nhật:
17/5/2010
(HNM) - Đến thời điểm này, dịch lợn tai xanh về cơ bản đã được kiểm soát nhưng người chăn nuôi vẫn khốn đốn, người buôn bán vẫn méo mặt và người tiêu dùng vẫn phải nhịn miệng. (HNM) - Đến thời điểm này, dịch lợn tai xanh về cơ bản đã được kiểm soát nhưng người chăn nuôi vẫn khốn đốn, người buôn bán vẫn méo mặt và người tiêu dùng vẫn phải nhịn miệng.
Nhà nhà đang bảo nhau tạm... "nói không" với thịt lợn. Các chợ ế ẩm. Ngay tại các siêu thị bán thực phẩm tươi sống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng như Fivimart, Maximart, BigC... thịt lợn cũng được tiêu thụ rất kém. Những món khoái miệng có "dây mơ rễ má" đến lợn bị vạ lây, như nem chẳng hạn. Trong khi như trên đã nói, dịch lợn tai xanh về cơ bản đã được kiểm soát. Quan trọng hơn, dịch tai xanh không lây lan từ lợn sang... người (tất nhiên, các chuyên gia y tế khuyến cáo tuyệt đối không ăn thịt lợn bệnh vì nguy cơ nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn).
Lý do chính là hầu như 100% người tiêu dùng không thể phân biệt thịt lợn sạch và thịt lợn bệnh, cũng như không mấy tin cơ quan kiểm dịch và cơ quan đóng vai trò kiểm soát thị trường. Chẳng hạn, riêng tại Hà Nội, nguồn cung tại chỗ chỉ bảo đảm một phần nhu cầu và chủ yếu phải nhập từ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên... Thịt gia súc, gia cầm từ các tỉnh chuyển về Hà Nội thì khâu kiểm dịch tại các trạm, chốt lại lỏng lẻo... Ngay ở Hà Nội, công tác kiểm dịch tại các lò giết mổ cũng không bảo đảm khi tốc độ giết mổ nhanh tới mức nhân viên kiểm dịch đóng dấu không kịp (chưa nói tới chuyện... kiểm tra). Tại các thị trường có sức tiêu thụ lớn khác như TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng... tình trạng diễn ra tương tự.
Năm 2005, khi dịch cúm gia cầm bùng phát, thịt gia cầm bị tẩy chay, để trấn an người dân, khuyến khích tiêu thụ, Thủ tướng Thái Lan khi đó là ông Thaksin Sinawatra đã lên truyền hình "thị phạm" thưởng thức thịt gà. Hiệu quả thấy rõ khi tiêu thụ thịt gia cầm sau đó tăng vọt. Vấn đề ở chỗ người Thái có cơ sở để đặt lòng tin bởi quy trình chăn nuôi - giết mổ - kinh doanh của họ được quản lý hết sức chặt chẽ.
Theo thống kê, đàn lợn cả nước hiện xấp xỉ 28 triệu con, hàng triệu hộ sống nhờ vào chăn nuôi lợn. Không phải đến giờ dịch bệnh mới xảy ra. Lẽ ra, đây là một trong những lý do thúc đẩy ngành chăn nuôi phải thay đổi quy trình sản xuất thì ngược lại, chăn nuôi vẫn manh mún, nhỏ lẻ, giết mổ vẫn không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch vẫn lỏng lẻo...
Thế là, sau mỗi lần dịch, người chăn nuôi... nằm bẹp luôn và các cơ quan chức năng tha hồ có lý mà tổng kết rằng: "Năm qua, dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng...".
Cận Giao Thương
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tinkhác
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.