Nguồn tin: Tiền Phong, 24/04/2010
Ngày cập nhật:
26/4/2010
Du lịch miệt vườn là một loại hình thu hút du khách, các nhà vườn cũng hào hứng phát triển du lịch.
Ông Phan Văn Đức ở xã Đông Hòa Hiệp (Cái Bè - Tiền Giang) nói: “Trước khi có festival vườn nhà tui đã nổi tiếng rồi. Mấy ông bà Tây ở khắp nơi khoái du lịch vườn lắm. Nông dân tụi tui cũng thích đầu tư du lịch, vừa lợi nhuận cao lại bền”.
Ông Đức kể, hộ ông có 2,5 ha vườn trái cây đã đầu tư làm du lịch 13 năm nay, 3 năm trở lại đây, khách nước ngoài đông nườm nượp nên ông đầu tư mở rộng để chuyên phục vụ khách quốc tế.
Vườn nhà ông có đủ thứ cây trái từ mận, mít, sầu riêng, ổi… đến hệ thống nhà nghỉ nông dân để khách Tây khám phá văn hóa Việt. “Khách Tây tham quan vườn cây tỏ ra thích thú nên khoe với nhau, lượng khách đến ngày một đông” - ông Đức khoe.
Ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Tiền Giang khẳng định, du lịch sinh thái miệt vườn đã trở thành thế mạnh đặc thù của Tiền Giang, từ mô hình này đã thúc đẩy ngành du lịch tăng trưởng 15 %/năm, đồng thời là tỉnh có tỷ lệ khách quốc tế đến cao nhất ĐBSCL.
Nếu như năm 2000, Tiền Giang mới chỉ đón hơn 323.000 lượt khách, thì đến năm 2009 lượng khách tăng lên trên 866.000 lượt, trong đó khách quốc tế chiếm gần 50%. Năm 2010. Tiền Giang sẽ đón hơn 945.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 460.000 lượt.
Ông Trần Duy Phượng - Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Bến Tre, thì cho biết: Bến Tre có nhiều điều kiện phát triển các loại hình du lịch sinh thái miệt vườn với hơn 50 điểm du lịch.
Số lượng du khách đổ về Bến Tre tăng qua các năm (từ hơn 250.000 lượt trong năm 2001 lên gần 500.000 lượt vào năm 2009, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 40%). Lượng khách du lịch đến tỉnh ngày một đông nhờ các vườn cây ăn quả phục vụ phát triển du lịch ngày càng nhiều.
Tiến sĩ Trần Văn Ngợi, Giám đốc Ban điều hành phát triển du lịch Mekong cho biết: ĐBSCL có lợi thế địa hình sông nước, phù hợp cho du lịch sinh thái. Tuy nhiên, loại hình du lịch này hiện vẫn còn trong tình trạng đầu tư sơ sài, các mô hình lại na ná nhau nên khó níu chân du khách quốc tế.
Bên cạnh đó, nguồn nhân lực phát triển loại hình này còn ít và yếu kém. Vì vậy, cần thiết phải đầu tư các khu du lịch sinh thái có đặc trưng riêng và đào tạo một đội ngũ nhân lực đủ tầm để khai thác có hiệu quả.
Kiến Giang
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tinkhác
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.