Nguồn tin: Tiền Phong, 27/07/2009
Ngày cập nhật:
29/7/2009
TS Đỗ Ngọc Quỳnh, chuyên gia năng lượng tái tạo thuộc Dự án Lux-Development (do Luxembourg tài trợ), trường Đại học Cần Thơ đã hướng dẫn các nông hộ làm hầm ủ biogas từ bèo lục bình.
Ở tỉnh Hậu Giang, mấy năm nay, bèo lục bình phát triển đến mức làm tắc nghẽn lưu thông trên các sông rạch.
Một nông dân đang xây hầm ủ biogas tay quay 4 m3. Ảnh: Hồng Giang
Hầm ủ bèo lục bình tạo ra chuỗi sản phẩm gas, đun nấu, điện, phân compost, nước cải tạo ao cá, tạo tiền đề cho việc mở rộng chuồng heo, ao nuôi cá, trồng rau sạch theo hướng liên kết thay vì phun thuốc cỏ diệt lục bình gây ô nhiễm môi trường.
Kỹ sư Nguyễn Ngọc Em, tác giả “hầm ủ biogas tay quay” (VACB), hơn 20 năm theo đuổi chương trình năng lượng tái tạo, thiết kế mẫu hầm ủ thể tích bốn m3 ứng dụng vào mô hình sản xuất vườn, ao, chuồng, biogas (VACB), cho biết: Chi phí xây hầm ủ khoảng tám triệu đồng. Gas có thể dùng để đun nấu và đèn thắp sáng. Có thể thiết kế hầm ủ có nắp vải nhựa và hầm ủ có bộ khuấy đảo. Kỹ thuật xây dựng hai loại hầm ủ sau đơn giản hơn, chi phí xây dựng hệ thống biogas hoàn chỉnh chỉ gần bốn triệu đồng.
Những nông dân nghèo ở tỉnh Hậu Giang đã chấp nhận, thực hiện mô hình VACB. Vị trí xây hầm ủ biogas xa dòng chảy mương nước, gần chuồng heo và hố xí để tiết kiệm đất đai. Có hố lắng cát (0,5x0,5x0,5m) nối tiếp hố phân (1x1x1m) để chứa phân và nước rửa chuồng heo cấp cho hầm ủ biogas. Có thể nối liền ống cầu xí nhà vệ sinh vào hệ thống cấp phân cho hầm ủ biogas để giải quyết tốt vấn đề môi trường.
Nông dân Nguyễn Tấn Hỡ ở xã Hòa An (Phụng Hiệp, Hậu Giang) cho biết, vớt bèo lục bình cắt thân và lá khúc dài 1 - 2cm, vô bao ngâm nước sau ba ngày vớt lên cho vào hầm ủ biogas. Một phần thân và lá lục bình, anh dành lại nuôi heo. Lục bình ngâm và phân heo tạo gas để đun nấu. Nước thải hầm ủ nuôi cá, cần phơi khô làm phân compost để trồng rau sạch. Nhờ đó, tiết kiệm nhiều chi phí trong sản xuất và sinh hoạt.
Khi anh chưa nuôi heo, cần 60 kg lục bình để ủ biogas. Nay có nuôi hai con heo thì cho vào hầm ủ khoảng 30 kg lục bình. Tuổi thọ hầm ủ biogas 5 - 10 năm.
Toàn bộ phân và nước rửa chuồng heo chảy vào hầm ủ biogas với bèo lục bình đã ngâm. Nhờ có bộ tay quay khuấy đảo nên sớm tạo gas. 10 ngày sau ủ, gas sinh ra, đến ngày thứ 30 gas sẽ ổn định. Những ngày đầu gas mới sinh ra, đốt không cháy, do chứa nhiều CO2 hơn CH4, phải mở van loại bỏ vài lần đến khi gas đốt cháy.
Gas sẽ không còn sau khi ngừng cung cấp phân và bèo lục bình khoảng 20 ngày. Dịch phân từ hầm ủ sau lên men có dạng lỏng được dùng làm phân hữu cơ cho cây trồng, không gây chai đất, năng suất cây trồng ổn định hơn bón phân hóa học. Có thể cho dịch phân xả vào ao nuôi cá.
Hồng Giang
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tinkhác
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.