• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Khi nông dân bị đột quỵ

Nguồn tin: Tuổi Trẻ, 22/07/2009
Ngày cập nhật: 23/7/2009

Theo thống kê của khoa thần kinh, Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ, khoảng 50% bệnh nhân (BN) đang điều trị nội trú tại đây bị tai biến mạch máu não, đột quỵ. Phần đông trong số họ làm nông nghiệp, nghề lao động chân tay - đối tượng trước nay ít đột quỵ.

Đột quỵ ngày càng trẻ hóa

Ông T.A.H., ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc (HSTC&CĐ), BV Đa khoa T.Ư Cần Thơ, là một trong những BN đột quỵ nặng do tai biến mạch máu não gây xuất huyết não, hôn mê liệt cơ thể. Bệnh nhân 51 tuổi, làm ruộng, bản thân có tiền sử cao huyết áp từ hơn một năm nay nhưng không uống thuốc điều trị thường xuyên. Trước lúc nhập viện, ông H. có cảm giác buồn nôn và nôn nhiều, lúc người nhà phát hiện ông đã bất tỉnh. Gia đình đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, chụp CT - scan thấy xuất huyết não nên tiếp tục chuyển ông lên tuyến trên điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Văn Yên, trưởng khoa HSTC&CĐ, cho biết hiện nay số người mắc cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch, thừa mỡ trong máu (rối loạn lipid máu)... ngày càng nhiều. Nhưng đặc biệt đột quỵ giờ đây xảy ra cả với người trẻ dưới 40 tuổi và nông dân, những người trước đây ít có ghi nhận. Có hai dạng đột quỵ là xuất huyết não do tai biến mạch máu não và nhồi máu nghẽn mạch máu do biến chứng cao huyết áp, tiểu đường, rung nhĩ tim... Đặc biệt những người hút thuốc lá, uống bia rượu nhiều, tiêu thụ nhiều chất béo nhưng lại ít vận động, bị béo phì có nguy cơ cao. Ở khoa HSTC&CĐ, số BN đột quỵ thường chiếm đến 1/3 tổng số BN.

Ở khoa HSTC&CĐ còn có chị D.N.T., 47 tuổi, làm nghề buôn bán ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Đang ngồi sau xe máy trên đường, chợt chị T. cảm thấy buồn nôn, chóng mặt, nhức đầu, yếu nửa người trái. Chị T. không có tiền sử cao huyết áp hoặc tiểu đường nhưng khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán chị bị xuất huyết não. Còn anh N.V.X., 32 tuổi, làm nghề nông ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang bị đột quỵ trong lúc đang ngủ. Trước đó anh cảm thấy nhức đầu, mua thuốc uống nhưng không rõ loại thuốc gì. Anh X. được xác định đột quỵ do nhồi máu làm nghẽn mạch máu não...

Tiến sĩ Đặng Quang Tâm, giám đốc Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ, người có đề tài nghiên cứu về “Tai biến mạch máu não”, cho biết thêm đột quỵ thường xảy ra nhiều hơn vào buổi sáng sớm, lúc mới thức dậy, khi có sự thay đổi thời tiết đột ngột (lạnh), hoặc lúc gắng sức: đi tiểu ban đêm, sáng sớm lạnh ra sân tập thể dục... Khó có thể dự báo về nguy cơ cũng như thời gian xảy ra đột quỵ ở những người có nguy cơ cao.

70% có thể phục hồi, nếu...

BN bị đột quỵ có tỉ lệ tử vong cao, có thể lên đến 50-60%, tùy từng trường hợp nặng nhẹ khác nhau nhưng nhìn chung tất cả đều để lại hậu quả nặng nề. Riêng ở khoa tâm thần kinh (điều trị phục hồi), các điều dưỡng cho biết có nhiều trường hợp BN bị đột quỵ nhưng người nhà không biết, thấy có triệu chứng như trúng gió nên cạo gió, cắt lể... rồi mới chuyển đến bệnh viện, cộng với đường xa nên khi đến nơi đã chậm, bệnh quá nặng, khó hồi phục.

Tiến sĩ Tôn Chi Nhân, giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ, cho biết tỉ lệ điều trị phục hồi cho BN có bệnh lý mạch máu não, đột quỵ bằng vật lý trị liệu kết hợp châm cứu tại bệnh viện khá cao, lên đến khoảng 70%. Tuy nhiên thành công hay không tùy thuộc nhiều yếu tố: BN được phát hiện điều trị sớm hay muộn, tùy dạng bệnh lý dẫn đến tai biến (tắc mạch máu não khó hồi phục)...

Mới đây bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho ông Nguyễn Văn Trọng, 69 tuổi, ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Đang khỏe mạnh đột nhiên ông Trọng xây xẩm và ngã quỵ. Dù được phát hiện kịp thời đưa đến bệnh viện tỉnh, được chẩn đoán bị tai biến mạch máu não và cấp cứu kịp thời nhưng ông vẫn bị liệt nửa người. Qua 10 ngày được châm cứu, tập vật lý trị liệu tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP Cần Thơ, ôn Trọng đã có thể đi lại, sinh hoạt cá nhân không còn phải nhờ đến người thân.

Để phòng tránh đột quỵ: không nên ăn thực phẩm có nhiều cholesterol như mỡ, nội tạng, da động vật; giảm ăn uống quá ngọt hoặc quá mặn, uống rượu, bia, hút thuốc lá... Trong thực đơn hằng ngày nên có nhiều rau củ, trái cây, trà xanh. Nên giữ trạng thái tâm lý cân bằng, tránh áp lực, căng thẳng, buồn vui quá độ. Người bị cao huyết áp phải uống thuốc đều và kiểm tra đường huyết định kỳ, không được bỏ thuốc nửa chừng.

T.LŨY

Các tinkhác

30/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
24/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
16/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang