• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cù lao Thới Sơn (Tiền Giang) hoang tàn vì “quy hoạch chồng quy hoạch”

Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng, 22/04/2009
Ngày cập nhật: 23/4/2009

Cù lao Thới Sơn rộng gần 1.400ha nằm giữa sông Tiền thuộc huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang. Đây là một trong những địa chỉ du lịch sinh thái độc đáo và hấp dẫn nhất khu vực ĐBSCL với bốn bề sông nước, bốn mùa cây trái trĩu quả. Đầu năm nay, khi công trình cầu Rạch Miễu hoàn thành, cù lao Thới Sơn càng tăng thêm giá trị trong hành trình du lịch sông nước Mekong. Tuy nhiên, nhiều năm nay, do tình trạng “quy hoạch treo”, quy hoạch chồng quy hoạch đã khiến nhiều hộ dân vùng cù lao này hoang mang, không biết bao giờ mới an cư lạc nghiệp…

Khốn đốn vì dự án treo

Từ nhiều năm nay, cũng như hàng trăm hộ dân khác, gia đình ông Lê Văn Năm ở ấp Thới Thuận xã Thới Sơn phải “mất ăn mất ngủ” vì tình trạng quy hoạch treo. Năm 2005, sau khi đo đạc diện tích 8 công đất trồng nhãn, cán bộ địa phương thông báo mảnh đất này của ông sẽ bị giải tỏa vì nằm trong dự án quy hoạch của UBND tỉnh Tiền Giang.

Trong 4 năm qua, gia đình ông đã bỏ hoang vườn cây và đi nơi khác làm thuê kiếm sống. Mới đây, khi hay tin dự án quy hoạch ở cù lao Thới Sơn bị “đình lại”, ông trở về thì vườn nhãn đã xác xơ do thiếu chăm sóc. Ông Lê Văn Năm nhẩm tính, mỗi tháng thu hoạch nhãn thấp nhất được 10 triệu đồng, như vậy trong 4 năm qua gia đình ông mất hơn 400 triệu đồng.

Ông Năm bức xúc: “Nhà nước cần thu hồi đất để phát triển kinh tế, chúng tôi rất đồng tình nhưng treo như thế này làm cho người dân khốn đốn quá”. Cũng ở xã Thới Sơn, gia đình bà Nguyễn Thị Bạch Vân sống nhờ 3 công đất trồng nhãn nhưng từ khi có tấm bảng quy hoạch cắm trên đất, bà không dám đầu tư vào vườn nhãn, muốn sang nhượng hay cho thuê đất cũng không ai đến thuê. Cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn.

Đầu năm 2006, UBND tỉnh Tiền Giang chính thức ban hành quy hoạch dự án 7 khu chức năng tại cù lao Thới Sơn (rộng hơn 77ha) bao gồm các hạng mục: Khu đón tiếp đường bộ, khu cắm trại dã ngoại, khu thể thao dưới nước, khu vườn sinh thái, khu làng nghề Nam bộ, khu làng xã Nam bộ và khu nghỉ dưỡng. Dự kiến vốn đầu tư cho dự án này khoảng 400 tỷ đồng.

Phần lớn người dân cù lao đều ủng hộ dự án này vì theo đó họ được tham gia cùng Nhà nước làm du lịch tại chỗ, không bị thu hồi đất, không phải lo kế mưu sinh sau khi bị giải tỏa. Trong lúc dự án “thiếu vốn” chưa triển khai được thì UBND tỉnh Tiền Giang lại đồng ý tiếp nhận dự án của Công ty Cổ phần quốc tế Lê Đại Nam. Theo đó, công ty này sẽ quy hoạch cù lao Thới Sơn thành một khu du lịch tầm cỡ quốc tế. Chính vì thế, dự án 7 khu chức năng bị gác lại.

Chờ một sự minh bạch

Theo ý tưởng mới này, nhà đầu tư sẽ tận dụng toàn bộ đất cù lao để làm du lịch, các hộ dân bị giải tỏa sẽ sống tập trung trong khu dân cư. Phần đất “thịt” của cù lao sẽ được dùng để xây sân golf 36 lỗ, khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế, khu du lịch nghỉ dưỡng... với vốn đầu tư không dưới 3.000 tỷ đồng. Do sự phản ứng của người dân địa phương và dư luận nên ý định làm sân golf và du lịch của Công ty Lê Đại Nam bị ngưng lại. UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị công ty này tiếp tục lập dự án khác theo hướng thay sân golf bằng hạng mục khác.

Tuy nhiên, ý định lấy đất làm siêu dự án cũng không thực hiện được do thiếu vốn nên dự án ì ạch “dậm chân tại chỗ”. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết: “UBND tỉnh đã chỉ đạo đình chỉ dự án của Công ty Lê Đại Nam. Hiện, UBND tỉnh Tiền Giang tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực làm lại dự án xây dựng 7 khu chức năng đã triển khai từ năm 2006”. Qua đó, cho thấy, tỉnh Tiền Giang đang khá “lúng túng” trong việc triển khai quy hoạch cù lao Thới Sơn.

Việc quy hoạch treo kéo dài nhiều năm đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế của người dân sở tại. Từ khi có thông tin quy hoạch toàn bộ cù lao thì nhà cửa, công trình hạ tầng bị xuống cấp; nhiều dự án xây dựng đường sá, trường học bị bỏ ngỏ. Ông Nguyễn Phục Dũng, Chủ tịch UBND xã Thới Sơn, thay mặt người dân kiến nghị: “Việc có triển khai dự án tiếp hay không đề nghị chính quyền, ngành chức năng phải thông báo rõ để người dân biết. Tình trạng này chúng tôi không biết giải thích thế nào”.

Đến nay, dù đã có những thông tin chính thức về việc bỏ dự án “siêu quốc tế” nhưng người dân xã Thới Sơn huyện Châu Thành vẫn còn rất hoang mang. Bởi nhiều năm qua, điệp khúc “quy hoạch chồng quy hoạch” đã làm một cù lao Thới Sơn đầy tiềm năng trở nên hoang tàn trong sự tiếc nuối của người dân địa phương.

Nhật Trường

Các tinkhác

30/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
24/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
16/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang